Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Đi học muộn, học sinh phải đứng ngoài đường?

Thứ ba, 29/11/2011 - 07:38

(Thanh tra)- Vì sợ ảnh hưởng đến những học sinh khác đang học, sợ thành tích nhà trường không cao nên Trường THPT Trần Đăng Ninh (Ứng Hòa, Hà Nội) đã ra một số quy định “cứng”, đó là những học sinh đến trường muộn bất kể lý do gì đều phải đứng ngoài cổng, hết tiết học mới được mở cổng cho vào trường. Để “giết” thời gian, những học sinh này đã làm gì?

Cảnh học sinh ngồi ăn quà trong khi chờ được cho vào trường

Ăn quà và chơi bida trong tiết 1

Hơn 13h (giờ vào lớp) ngày 24/11/2011, tại cổng Trường THPT Trần Đăng Ninh, hàng chục học sinh vẫn đứng ngoài cổng. Học sinh nữ ngồi túm tụm tại các quán cóc ven lề đường (trước cổng trường) ăn quà vặt và tán chuyện cười rôm rả. Khi được hỏi, em N.K.H, học sinh lớp 10 của trường cho biết: “Hôm nay nhà cháu có việc nên cháu đến trường muộn 5 phút. Mặc dù cháu đã mỏi miệng xin bác bảo vệ, nhưng bác không cho vào”. Trong lúc chờ đợi, học sinh này đã gọi ngay 15.000 đồng tiền cóc ăn “cho đỡ buồn”...

Chưa hết, bên trong nhà một hộ dân đối diện với Trường, một tốp học sinh nam đang chơi bida. Tay chọc bóng, miệng văng tục không ngừng... Theo phản ánh của một số hộ dân sống trước cổng trường, hiện tượng học sinh đi muộn phải đứng ngoài diễn ra thường xuyên ở trường này. “Có hôm học sinh đứng chật cả đường, xếp thành hàng dài đợi đến ca hai (14h30), khi trường chuyển sang dạy phụ đạo cho học sinh yếu và bồi dưỡng học sinh giỏi mới được vào”.

Trao đổi về vấn đề này, ông Vũ Trí Thức, Hiệu trưởng Trường THPT Trần Đăng Ninh cho hay: “Ngay từ đầu năm học, nhà trường đã phổ biến những việc học sinh được làm và không được làm đến từng phụ huynh và học sinh. Trong đó có quy định về việc đi học muộn. Theo quy định của nhà trường, buổi sáng học sinh phải có mặt trước 7h15 để truy bài. Nếu học sinh đi học muộn trong 15 phút đầu giờ truy bài, nhà trường vẫn mở cổng cho vào. Nhưng những học sinh này sẽ phải viết bản tường trình và nhà trường sẽ thông báo về cho gia đình. Nếu vi phạm nhiều lần thì sẽ bị phạt bằng các hình thức lao động như tưới cây... Còn đối với những học sinh đi học muộn sau khi đã bắt đầu vào giờ học thì không được vào trừ trường hợp đặc biệt”.

Ông Thức cho biết thêm, cũng có những trường hợp học sinh ở ngoài cổng trường để đợi đến giờ học phụ đạo và giờ bồi dưỡng học sinh giỏi.

Kỉ luật là cần thiết, nhưng…


Trước câu hỏi những học sinh không được vào trường sẽ làm gì và ai sẽ quản lí thì ông Thức cho rằng, những học sinh vắng mặt tại lớp buổi nào sẽ được báo ngay về cho cha mẹ cuối buổi hôm đó. Tuy nhiên, việc để học sinh tự “lang thang” ngoài trường trong giờ học là điều nên hay không nên? Một hiệu trưởng trường THPT tại quận Đống Đa, Hà Nội cho biết, ở trường của thầy, học sinh đến muộn sẽ phải đứng ở cổng trường 5 phút. Sau đó, nhà trường sẽ cho vào phòng bảo vệ. Nếu mới vào lớp thì sẽ được lên lớp ngay còn nếu lớp đã học được một thời gian dài thì sẽ phải ngồi ở “phòng chờ” đến tiết học sau. Nhà trường làm như vậy là để tránh ảnh hưởng đến học sinh khác. Tất nhiên, đối với những học sinh này nhà trường sẽ có những hình thức kỉ luật phù hợp.

Còn tại trường THPT Trần Đăng Ninh, ông Thức khẳng định: Quanh khu vực cổng trường không có quán Internet và rất thông thoáng nên cũng không sợ học sinh bị các tệ nạn xã hội lôi kéo. Mặt khác, ông thừa nhận, tại một vài nhà dân gần cổng trường vẫn tổ chức chơi bida. Ban giám hiệu nhà trường đã báo cáo với chính quyền địa phương. Công an địa phương nhiều lần vào tịch thu nhưng vẫn không dẹp được. Chị Trần Hồng Minh (phụ huynh có con học tại Trường Trần Đăng Ninh, Hà Nội) cho rằng: “Việc quản lí học sinh trong và ngoài giờ học là điều hết sức cần thiết.

Không thể vì đến muộn mà nhà trường “đẩy” các em ra ngoài. Điều này thực sự nguy hiểm, nếu học sinh chẳng may bị tai nạn giao thông trong thời gian mà phụ huynh nghĩ con em mình ở trường thì nhà trường sẽ giải thích thế nào?”.

M.Anh

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Thông tin mở lối thoát nghèo bền vững ở xã Ea Ning

Thông tin mở lối thoát nghèo bền vững ở xã Ea Ning

(Thanh tra) - Xác định “thiếu thông tin” là một trong những rào cản lớn nhất khiến người dân khó tiếp cận chính sách và cơ hội phát triển, xã Ea Ning (tỉnh Đắk Lắk) xem công tác truyền thông là khâu then chốt trong thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. Từ việc đa dạng hóa hình thức tuyên truyền đến thúc đẩy chuyển đổi số ở cơ sở, giảm nghèo về thông tin đang từng bước khơi thông nhận thức, tạo động lực để người dân chủ động vươn lên thoát nghèo.

10:28 19/12/2025
Camera AI tạo chuyển biến trong điều hành giao thông Hà Nội

Camera AI tạo chuyển biến trong điều hành giao thông Hà Nội

(Thanh tra) - Sau ít ngày vận hành Trung tâm điều khiển giao thông thông minh ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), trật tự, an toàn giao thông tại Hà Nội có chuyển biến tích cực, giao thông nền nếp hơn, ý thức chấp hành pháp luật của người dân nâng lên.

Thái Minh

22:21 18/12/2025

Tin mới nhất

Xem thêm