Theo dõi Báo Thanh tra trên
B.S
Thứ sáu, 22/05/2026 - 21:36
(Thanhtra) - Sự suy yếu của nhóm cổ phiếu trụ cùng áp lực bán ròng mạnh từ khối ngoại khiến thị trường điều chỉnh sâu, VN-Index chính thức thủng mốc 1.900 điểm.
Vn-index kết phiên tuần qua dưới 1900 điểm, chính thức chấm dứt chuỗi tăng liên tiếp. Ảnh minh họa: B.S
Thị trường chứng khoán Việt Nam tuần qua (từ ngày 19 đến 22/5/2026) ghi nhận diễn biến tiêu cực khi chỉ số VN-Index đảo chiều giảm điểm, chấm dứt chuỗi bứt phá kéo dài suốt 8 tuần liên tiếp trước đó.
Sau những phiên đầu tuần giằng co với các nhịp tăng giảm đan xen, thị trường dần suy yếu rõ rệt về cuối tuần. Riêng trong phiên chốt tuần ngày 22/5, sắc đỏ bao phủ diện rộng khi lực bán lan rộng trên nhiều nhóm ngành, kéo VN-Index giảm mạnh 19,76 điểm (tương ứng 1,04%) xuống còn 1.877,13 điểm.
Tính chung cho cả tuần, VN-Index đã đánh mất tổng cộng gần 45 điểm, tương đương mức giảm 2,31%. Trái ngược với sàn HoSE, chỉ số HNX-Index lại có một tuần giao dịch tích cực khi lội ngược dòng tăng 10,09 điểm (+3,92%), đóng cửa tuần ở mức 267,51 điểm.
Nguyên nhân chính khiến chỉ số lao dốc đến từ việc vai trò nâng đỡ của nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn thuộc rổ VN30 suy yếu nghiêm trọng. Áp lực bán trong tuần tập trung chủ yếu ở nhóm bất động sản và ngân hàng. Bộ đôi VHM và VIC trở thành "gánh nặng" lớn nhất khi liên tục lấy đi nhiều điểm số của VN-Index.
Bên cạnh đó, nhiều mã bluechip khác như VCB, BID, GAS, BSR hay GEX cũng đồng loạt chìm trong sắc đỏ. Nhóm cổ phiếu năng lượng "đội sổ" thị trường với mức giảm 2,67% do đà điều chỉnh của các mã đầu ngành như BSR, PLX, PVS. Điểm tiêu cực khác là thông tin lãnh đạo Công ty Tư vấn Xây dựng Điện 2 (TV2) bị khởi tố cũng khiến cổ phiếu này lao dốc mạnh, tác động xấu đến tâm lý nhà đầu tư.
Ngược dòng xu hướng chung, nhóm cổ phiếu chứng khoán và một vài mã ngân hàng đóng vai trò nâng đỡ, giúp thị trường thu hẹp phần nào đà giảm.
Đáng chú ý nhất là cổ phiếu VND khi bất ngờ tăng trần lên 17.450 đồng/cổ phiếu với thanh khoản đột biến trong phiên cuối tuần, tăng gần gấp 4 lần mức bình quân một tháng trước đó. Đà tăng này xuất hiện sau thông tin UBND TP.HCM yêu cầu đẩy nhanh tháo gỡ vướng mắc cho dự án chống ngập 10.000 tỉ đồng của Trung Nam Group – đơn vị mà VNDirect đang nắm giữ khoảng 4.000 tỷ đồng dư nợ trái phiếu. Các cổ phiếu khác như SSI, SHS, NVL, DXG hay VNM cũng giữ được sắc xanh hy vọng.
Một rào cản lớn khác đối với thị trường trong tuần qua là động thái đẩy mạnh bán ròng từ khối ngoại. Các nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng kỷ lục gần 6.400 tỷ đồng trên toàn thị trường, trong đó riêng sàn HOSE chịu áp lực bán ròng lên tới 6.200 tỉ đồng.
Sự cộng hưởng giữa áp lực chốt lời trong nước và đà rút vốn của khối ngoại trong bối cảnh dòng tiền nội duy trì trạng thái thận trọng đang đặt ra nhiều thách thức cho VN-Index trong việc chinh phục lại các mốc đỉnh cao cũ thời gian tới.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Việc Chính phủ quyết định bổ sung 5.000 tỷ đồng vốn điều lệ cho Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam (Co-opBank) không chỉ là bước đi quan trọng nhằm nâng cao năng lực tài chính của ngân hàng, mà còn tạo thêm nguồn lực để tăng cường khả năng hỗ trợ hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân (QTDND) và khu vực kinh tế tập thể. Đây được xem là quyết sách có ý nghĩa chiến lược, góp phần củng cố hệ thống tài chính hợp tác, hiện thực hóa các chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước về phát triển kinh tế tập thể trở thành một thành phần kinh tế quan trọng của nền kinh tế quốc dân.
Hải Anh
(Thanh tra) - Lực bán lan rộng phiên 17/7 khiến VN-Index giảm gần 17 điểm, chính thức rơi khỏi mốc tâm lý 1.800. Đây là tuần điều chỉnh thứ ba liên tiếp với thanh khoản sụt giảm, báo hiệu rủi ro ngắn hạn vẫn còn hiện hữu.
B.S
T.Vân
Hà Anh
Nguyễn Điểm
Trọng Tài
Thư Kỳ
Cảnh Nhật
Lê Hữu Chính
Thư Kỳ
Hải Anh
Hương Giang
Kỳ Phương
Bảo San
Dương Nguyễn
Giang Sơn
T.Hoa