Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ năm, 22/03/2012 - 06:25
(Thanh tra)- Đó là những đánh giá rất cao của các cấp lãnh đạo khi nói về công tác phòng, chống tham nhũng của toàn Đảng, toàn dân ta, trong những năm qua. Từ đó, chúng ta cùng nhau nhìn lại những việc đã làm được, những việc còn khó khăn, tồn đọng để tìm hướng giải quyết.
Phòng, chống tham nhũng là việc quá khó trong một nền kinh tế nhiều thành phần, từng bước hội nhập, với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đa phần chưa chuyên nghiệp, pháp luật đang từng bước được hoàn thiện… Tóm lại, các biện pháp còn thiên về hình thức, ngôn ngữ chủ đạo vẫn là của các cấp chỉ huy, vẫn mang tính chất của phong trào nhiều hơn là các giải pháp khoa học được rút ra từ thực tiễn và ứng dụng.
Tuy nhiên, bước chuyển biến vừa qua là rất cần thiết. Nó tạo niềm tin, đặt cơ sở, nền móng cho những bước đi sau này. Dân gian thường nói: Chống tham nhũng ở quê em là chống quan, chống ghế; chống lãng phí cũng là chống quan tham; tiết kiệm mới là của dân… Như vậy, thực tế cho thấy, chống tham nhũng là nhiệm vụ cấp bách, cần kíp… vì nó có nguy cơ ảnh hưởng đến sự tồn vong của chế độ.
Một số cán bộ của Đảng lợi dụng chức quyền tham ô, tham nhũng, quan liêu, hống hách làm ảnh hưởng đến uy tín của người cán bộ Nhà nước trước dân. Nạn mua bằng cấp, nạn mua chức tước nhằm vụ lợi xảy ra ở nhiều cấp ngành… Nhiều, rất nhiều dự án được lập ra trong thời gian qua, nhằm rút ruột ngân sách, chia chác, tham nhũng.
Vậy là, cần giải pháp mạnh, cần tập trung ngăn chặn! Nhưng, việc phòng tham nhũng mới là kế sách lâu dài, mới là ngăn chặn từng bước… Đó cũng chính là sự hướng dẫn, giáo dục, tuyên truyền để mọi người cùng thấu hiểu, vươn tới.
Không nóng vội, chúng ta tổng kết rút kinh nghiệm sau 5 năm tập trung phòng, chống tham nhũng. Từ đó, tập trung hạn chế đẩy lùi tham nhũng, kiện toàn bộ máy… Ngoài ra, những bài học chống tham nhũng mà các quốc gia tiên tiến đã làm, càng giúp chúng ta nhìn rõ thực trạng và đề ra các chủ trương, đường hướng thích hợp. Không thể nóng vội, vì chặng đường chúng ta đi còn quá ngắn. Nhưng, cũng không thể chần chừ, dây dưa: Nói mà không làm, đề ra mà không thực hiện…
Trên thế giới, nhiều nước đã tập trung chống tham nhũng từ 30 - 40 năm nay. Họ cũng gặp nhiều trở lực và kết quả cũng đang hạn chế, từng bước tháo gỡ. Singapore là nước chống tham nhũng có hiệu quả, đang có nhiều tư vấn, hỗ trợ chúng ta. Mặc dù chỉ có 5 triệu dân, với diện tích tương đương đảo Phú Quốc tươi đẹp của chúng ta, kinh tế rất phát triển, ổn định chính trị, dân trí cao... nhưng mỗi năm nước này cũng có đến 160 vụ án tham nhũng được điều tra xét xử…
Còn chúng ta, ngoài những vụ án điểm cũng đã tập trung xét xử 322 vụ án tham nhũng. Như vậy là quá ít, chưa đủ sức răn đe, cản phá, ngăn chặn, phòng ngừa tham nhũng! Đó là sự chậm trễ, thiếu nghiêm minh pháp luật. Có thể hàng ngàn vụ án tham nhũng trên nhiều lĩnh vực đã bị các cơ quan chức năng bỏ sót, “ngâm cứu”, đình chỉ… do trình độ, do thiếu giám sát chặt chẽ, do vụ lợi, do thiếu trách nhiệm, thiếu bản lĩnh, thiếu chuyên nghiệp. Và, vô hình trung, chúng ta chưa thật sự nghiêm minh ở tất cả các khâu để công tác phòng, chống tham nhũng có hiệu quả. Từ việc kê khai tài sản, minh bạch thu nhập, đến việc giám sát những cơ quan có đặc quyền, đặc lợi; từ việc các văn bản chậm trễ, thiếu sót, đến các kết luận thanh tra, điều tra “nửa vời” đã không góp phần tiêu diệt, hoặc hạn chế tham nhũng, không chỉ ra thiếu sót nghiêm trọng của người đứng đầu cơ quan có trách nhiệm, đặc biệt là đối tượng vi phạm…
Tuy nhiên, chúng ta còn nhiều thời gian để khắc phục khiếm khuyết và tổ chức có hiệu quả cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng. Nhiều tấm gương kiên trung, đạo đức, vì dân vì nước đang hướng tới chúng ta!
Hoàng Trí
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình vừa giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu việc thành lập Tổ công tác liên ngành để tổng rà soát, kiểm tra, xử lý các bến, bãi trái phép ven sông trên địa bàn tỉnh.
Quang Dân
(Thanh tra) - Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công Thương và UBND tỉnh, các lực lượng chức năng trên địa bàn Thanh Hóa đang đẩy mạnh nhiều giải pháp đồng bộ nhằm đấu tranh, ngăn chặn và xử lý các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Không chỉ tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm, công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức pháp luật cho người dân và doanh nghiệp cũng được chú trọng, góp phần xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, bảo vệ quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng và doanh nghiệp.
Văn Thanh
Đăng Tân
Văn Thanh
Thanh Lương
Minh Nguyệt
Trí Vũ
Văn Thanh
Thanh Lương
Bùi Bình
Quang Dân
Trần Quý
Thanh Lương
Văn Thanh
Hương Giang
Theo TTXVN
Đăng Tân