Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ sáu, 24/06/2011 - 10:50
(Thanh tra)- Ngày 26/6 là “Ngày Thế giới phòng, chống ma tuý” và “Ngày Toàn dân phòng, chống ma tuý”. Cả thế giới cần có một ngày này để chung tay ngăn chặn, từng bước đẩy lùi ma tuý và các tệ nạn liên quan đến ma tuý.
Hiện nay, trên toàn thế giới có khoảng 200 triệu người sử dụng ma tuý ít nhất một lần trong năm, trong số đó có tới 25 triệu người đã bị lệ thuộc hoàn toàn vào ma tuý. Mỗi năm trên thế giới có khoảng 200 ngàn người chết vì các bệnh có liên quan tới ma tuý. Ở Việt Nam, tất cả 63/63 tỉnh, TP trên 90% các quận, huyện, thị xã và 56,54% số xã, phường, thị trấn có người nghiện ma túy. Tính từ năm 2007 đến nay có khoảng 15 vạn người nghiện ma tuý, so với các năm từ 2000 - 2007 số người nghiện ma tuý có giảm, song vẫn là thách thức lớn đối với toàn xã hội. Bên cạnh 15 vạn người nghiện đó là hàng chục vạn gia đình đang ngày ngày phải đối mặt với sự sa sút về kinh tế, có nhiều gia đình rơi vào tình cảnh vô cùng bi đát, vợ chồng, con cái chia ly, hoặc rơi vào vòng lao lý của pháp luật. Điều nguy hại là, độ tuổi của người nghiện ngày càng "trẻ hóa": Năm 2001, người nghiện ma túy dưới 30 tuổi chiếm 57,7%, nhưng đến năm 2009 đã là 68,3%.
Theo các nhà chuyên môn và các nhà quản lý, tiêm chích ma túy là nguyên nhân trực tiếp làm lây lan nhanh HIV/AIDS. Số liệu mà Bộ Y tế đưa ra cho thấy, cả nước có trên 180.000 người nhiễm HIV hiện đang còn sống, trong đó có trên 42.000 bệnh nhân AIDS và tỉ lệ nhiễm HIV trong nhóm phụ nữ bán dâm cao nhất.
Như vậy là, ma tuý và các tệ nạn đi kèm đang là vấn đề bức xúc của xã hội liên quan đến trật tự an toàn xã hội, tới sức khỏe, đạo đức, đến chất lượng nòi giống con người Việt Nam.
Nhận thấy sự nguy hại cao độ của ma tuý và các tệ nạn xã hội đi kèm, trong thời gian qua Đảng, Nhà nước ta đã ban hành nhiều chỉ thị, nghị quyết và các văn bản pháp luật, nhằm tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác phòng, chống và kiểm soát ma tuý. Các lực lượng chủ công trên mặt trận nóng bỏng này cũng đã quyết liệt vào cuộc. Tính từ năm 2001 - 2010, lực lượng chức năng đã điều tra, bắt giữ 127.023 vụ với 201.788 đối tượng phạm tội về ma túy; thu giữ trên 4.000 kg heroin và thuốc phiện; trên 15 tấn cần sa, hơn 1,7 triệu viên ma túy tổng hợp và nhiều loại vũ khí, phương tiện, tài sản liên quan. TAND các cấp từ 2001 đến nay cũng đã xét xử 96.572 vụ/128.892 bị cáo phạm tội về ma túy. Về công tác cai nghiện, hiện nay cả nước có 123 trung tâm, đã tiếp nhận cai nghiện cho gần 450.000 lượt người…
Tất cả những kết quả nêu trên cho thấy sự quan tâm, nỗ lực của nhiều ngành, nhiều cấp và của nhiều lực lượng trong việc đấu tranh phòng, chống và kiểm soát ma tuý. Song, tình hình ma tuý và các tệ nạn đi kèm vẫn diễn biến rất phức tạp nên cần nhiều hơn nữa sự chung tay góp sức của toàn dân trong trận chiến này. Trong đó các cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp cần quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo nhiều hơn nữa và xem đây là một nhiệm vụ trọng tâm thường xuyên của mình, đồng thời nâng cao hiệu quả hoạt động của các lực lượng chuyên trách các cấp để chủ động phòng ngừa phát hiện và xử lý nghiêm những kẻ cầm đầu gieo rắc ma tuý và các tệ nạn xã hội. Nói như Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng, Chủ tịch Uỷ ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm thì: “Tệ nạn ma tuý vẫn đang là mối hiểm hoạ đối với từng gia đình, cộng đồng và xã hội. Ma túy và các loại tệ nạn xã hội như một thứ giặc nội xâm, nếu chúng ta không có chiến lược phòng, chống tốt, không đầu tư sức người, sức của thích đáng cho công tác này thì ma túy và các loại tệ nạn xã hội sẽ tàn phá đất nước, tàn phá con người và để lại hậu quả lâu dài cho thế hệ mai sau”.
Yến Thanh
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Bên lề các buổi tiếp xúc cử tri tại tỉnh Bắc Ninh, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan chia sẻ về chương trình hành động khi ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, nhấn mạnh quyết tâm hoàn thiện chính sách y tế và nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe Nhân dân.
Thanh Lương thực hiện
(Thanh tra) - Với tinh thần khẩn trương, các bộ, ngành và địa phương đang tích cực triển khai Tổng kiểm kê tài sản công, ghi nhận nhiều điểm sáng về sự chủ động và tỷ lệ hoàn thành báo cáo khả quan.
B.S
Nguyễn Điểm
Thái Nam
Hương Trà
Cảnh Nhật
Trần Quý
Thanh Lương
Trí Vũ
Nguyễn Mai
Cảnh Nhật
Lê Hữu Chính
Hải Hà
Hòa Bình
Nhóm PV Vấn đề trong tuần
Thanh Lương
Trí Vũ
Thái Nam