Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thanh Lương
Thứ bảy, 14/03/2026 - 10:00
(Thanh tra) - Những ngày này, không khí hướng về ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 đang lan tỏa mạnh mẽ trong giới trẻ. Nhiều bạn trẻ đang là học sinh, sinh viên háo hức chờ đợi được thực hiện quyền công dân, góp tiếng nói cho tương lai đất nước.
Chỉ còn ít ngày nữa, cử tri cả nước sẽ tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Với nhiều các em học sinh, sinh viên, đây không chỉ là một sự kiện chính trị quan trọng mà còn là khoảnh khắc đặc biệt khi họ lần đầu hoặc tiếp tục thực hiện quyền và nghĩa vụ của người công dân.
Tại các trường đại học, ký túc xá và giảng đường, chủ đề về ngày bầu cử đang được các bạn trẻ nhắc đến với sự quan tâm và hào hứng. Những cuộc trò chuyện về trách nhiệm công dân, về vai trò của lá phiếu trong việc lựa chọn những đại biểu tiêu biểu cho ý chí và nguyện vọng của Nhân dân trở nên sôi nổi hơn.

Em Bùi Thùy Dương, sinh viên năm 3 tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Ảnh: Thanh Lương
Em Bùi Thùy Dương, sinh năm 2005, sinh viên năm 3 tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền chia sẻ rằng đây là lần đầu tiên em tham gia bầu cử nên cảm thấy rất háo hức.
“Trước đây, chỉ bố mẹ em đi bỏ phiếu vào ngày bầu cử. Năm nay khi chính mình trở thành cử tri, em cảm nhận rõ hơn ý nghĩa của lá phiếu. Đó không chỉ là quyền lợi mà còn là trách nhiệm của mỗi công dân đối với đất nước”, Thùy Dương nói.
Không riêng Thùy Dương, nhiều sinh viên cũng cho biết đã chủ động tìm hiểu về các ứng cử viên, chương trình hành động cũng như các quy định liên quan đến bầu cử. Theo các bạn trẻ, việc tìm hiểu thông tin chính thống giúp cử tri có cái nhìn đầy đủ, khách quan và lựa chọn sáng suốt khi thực hiện quyền bầu cử.

Em Bùi Tuấn Kiệt, học sinh lớp 12 Trường THPT Lê Quý Đôn (Hà Đông, Hà Nội). Ảnh: T.L
Em Bùi Tuấn Kiệt (sinh năm 2008), học sinh lớp 12 Trường THPT Lê Quý Đôn (Hà Đông, Hà Nội) cho biết, những ngày gần đây khi đến lớp, em và các bạn thường trò chuyện với nhau về ngày bầu cử trong giờ ra chơi. Nhiều bạn tỏ ra háo hức vì sắp đến ngày được thực hiện quyền công dân của mình.
“Chúng em hiểu rằng mỗi lá phiếu đều rất quan trọng. Khi tham gia bầu cử và lựa chọn những người xứng đáng, chúng em cũng đang góp phần nhỏ bé vào sự phát triển của đất nước”, em Kiệt chia sẻ.
Không khí hướng tới ngày bầu cử cũng lan tỏa qua nhiều hoạt động tuyên truyền trong trường học như các buổi sinh hoạt chuyên đề, tọa đàm hay những bài viết trên trang thông tin của các trường học. Thông qua đó, học sinh, sinh viên được trang bị thêm kiến thức về quyền và nghĩa vụ của cử tri, cũng như hiểu rõ hơn ý nghĩa của cuộc bầu cử đối với đời sống chính trị - xã hội của đất nước.
Trong những ngày qua, ngay trong giảng đường hay ở hội trường nhiều trường đại học, việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho sinh viên về bầu cử luôn được chú trọng, đặc biệt trong bối cảnh thông tin trên không gian mạng ngày càng đa chiều.
TS Lê Đức Hoàng, Phó trưởng khoa Tuyên Truyền, Học viện Báo chí và Tuyên truyền cho biết, nhà trường đã triển khai nhiều hình thức tuyên truyền nhằm giúp sinh viên hiểu đúng và đầy đủ về ý nghĩa của cuộc bầu cử.
“Học viện luôn nhấn mạnh rằng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp không chỉ là hoạt động chính trị theo quy định của Hiến pháp và pháp luật, mà còn là biểu tượng sinh động của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa. Đây là ngày hội lớn của toàn dân tộc, nơi mỗi lá phiếu thể hiện niềm tin và trách nhiệm của người dân đối với tương lai đất nước”, TS Lê Đức Hoàng chia sẻ.
Theo TS Lê Đức Hoàng, trong bối cảnh thông tin trên mạng xã hội lan truyền rất nhanh, sinh viên cũng cần có kỹ năng tiếp nhận và kiểm chứng thông tin. Nhà trường thường xuyên nhắc nhở sinh viên phải tỉnh táo trước những thông tin sai lệch, xuyên tạc về cuộc bầu cử.
“Giữ được sự tỉnh táo và khách quan khi tiếp nhận thông tin cũng là một biểu hiện của trách nhiệm công dân. Các bạn trẻ cần biết phân biệt giữa thông tin chính thống và những thông tin không được kiểm chứng để không bị tác động bởi các luận điệu sai lệch”, TS Lê Đức Hoàng nói.
Cùng với đó, nhiều hoạt động của Đoàn Thanh niên và các câu lạc bộ sinh viên cũng góp phần lan tỏa tinh thần hướng về ngày bầu cử. Những buổi tọa đàm, cuộc thi tìm hiểu pháp luật bầu cử hay các chiến dịch truyền thông trên mạng xã hội giúp sinh viên tiếp cận thông tin một cách sinh động và gần gũi.
Em Nguyễn Minh Anh (sinh năm 2006), sinh viên năm 2, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam cho biết, với tư cách là một cử tri trẻ, em nhận thức rõ trách nhiệm và nghĩa vụ của công dân trước cuộc bầu cử, vì mỗi lá phiếu không chỉ thể hiện quyền của bản thân mà còn góp phần xây dựng và phát triển đất nước.
Trong những ngày này, chúng em được tiếp cận với rất nhiều bài viết, video ngắn và thông tin tuyên truyền trên các nền tảng truyền thông, mạng xã hội về ngày bầu cử. Những nội dung đó giúp chúng em hiểu rõ hơn ý nghĩa của sự kiện chính trị quan trọng này, đồng thời lan tỏa tinh thần tích cực, khơi dậy niềm tự hào và trách nhiệm của mỗi công dân khi tham gia bỏ phiếu.

Em Nguyễn Minh Anh (sinh năm 2006), sinh viên năm 2 Trường Đại học Hàng hải Việt Nam. Ảnh: T.L
“Đặc biệt, em thường xuyên theo dõi chuyên mục "Chính trị - Bầu cử Quốc hội và HĐND" trên Báo Thanh tra. Qua các bài viết cập nhật liên tục, em thấy rõ thông điệp mà báo muốn truyền tải đó là bầu cử không chỉ là quyền lợi mà còn là trách nhiệm của mỗi công dân. Khi tham gia bầu cử, chúng ta đang góp phần lựa chọn những đại diện xứng đáng và đóng góp vào sự phát triển chung của đất nước”, em Minh Anh nói.
Theo nhiều sinh viên, ngày bầu cử không chỉ là một thủ tục hành chính mà còn là dịp để mỗi người thể hiện trách nhiệm với cộng đồng và với tương lai của quốc gia. Vì vậy, càng gần đến ngày 15/3, sự háo hức trong các bạn trẻ càng rõ rệt.
Trên các trang mạng xã hội, nhiều bạn trẻ đã có rất nhiều bài viết, hình ảnh và thông điệp về ngày bầu cử được chia sẻ rộng rãi. Những dòng trạng thái như “Tự hào là cử tri trẻ”, “Háo hức chờ ngày bỏ phiếu” hay “Lá phiếu hôm nay, tương lai ngày mai” đã thu hút sự quan tâm của đông đảo bạn trẻ.
Điều này càng thể hiện rõ sự quan tâm và ý thức trách nhiệm của thế hệ trẻ là tín hiệu tích cực, cho thấy tinh thần công dân ngày càng được nâng cao. Khi người trẻ chủ động tìm hiểu, tham gia và lan tỏa thông tin đúng đắn về bầu cử, các em cũng đang góp phần củng cố niềm tin xã hội và tăng cường sức mạnh của nền dân chủ.

Khu vực bỏ phiếu tại ký túc xá Học viện Báo chí và Tuyên truyền được chuẩn bị chu đáo, sẵn sàng phục vụ sinh viên tham gia ngày hội bầu cử. Ảnh: T.L
Trong không khí rộn ràng hướng về ngày bầu cử, nhiều sinh viên chia sẻ rằng họ mong muốn được trực tiếp cầm lá phiếu trên tay và tham gia vào sự kiện chính trị quan trọng của đất nước.
“Đó là khoảnh khắc rất ý nghĩa. Khi bước vào khu vực bỏ phiếu, em sẽ cảm nhận rõ mình là một phần của đất nước, là người có quyền và trách nhiệm góp tiếng nói vào sự phát triển chung”, em Minh Anh bày tỏ.
Với sự chuẩn bị chu đáo của các cấp, các ngành cùng tinh thần trách nhiệm của cử tri, đặc biệt là thế hệ trẻ, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 hứa hẹn sẽ thực sự trở thành ngày hội lớn của toàn dân tộc, ngày hội của niềm tin, trách nhiệm và khát vọng phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Những ngày này, không khí hướng về ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 đang lan tỏa mạnh mẽ trong giới trẻ. Nhiều bạn trẻ đang là học sinh, sinh viên háo hức chờ đợi được thực hiện quyền công dân, góp tiếng nói cho tương lai đất nước.
Thanh Lương
(Thanh tra) - Từ lời kêu gọi toàn dân đi bỏ phiếu của Chủ tịch Hồ Chí Minh năm 1946 đến những quy định chặt chẽ của pháp luật và vai trò của Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam hôm nay, mỗi lá phiếu của cử tri luôn được khẳng định là quyền chính trị thiêng liêng của Nhân dân.
Thanh Lương
Thanh Lương thực hiện
Trọng Tài
Văn Thanh
Dương Nguyễn
Trần Quý
Thanh Lương
Trí Vũ
Nguyễn Mai
Cảnh Nhật
Lê Hữu Chính
Hải Hà
Hòa Bình
Nhóm PV Vấn đề trong tuần
Thanh Lương
Trí Vũ
Thái Nam