Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Chiến lược tiêu úng các sông... đáy

Thứ tư, 29/08/2012 - 22:18

(Thanh tra)- Đó là một chiến lược lớn cả về chủ trương, lẫn quyết tâm hành động của TP Hà Nội, các bộ, ngành và Chính phủ.

Tuy nhiên, sau 10 năm, có nơi 20 năm thực hiện đã thấy một số bất cập xảy ra. Ngay tại Hà Nội, chỉ sau 15 phút mưa to nhiều tuyến phố chính đã ngập, gây ách tắc giao thông. Nước lên cao và rút chậm có nơi vài ngày sau, có nơi trẻ con bắt cá trên đường, chèo thuyền như trên sông… và nhà nhà tham gia tát nước chống ngập... giường. 

Vậy là, khâu yếu nhất đã lộ rõ. Cần một đường thoát nước chính từ nội đô. Nó phải lớn như các quốc gia lớn đã làm. Nếu không, không thể hy vọng hiện đại hoá, bảo đảm an ninh xã hội, quốc phòng, trước hết cho Thủ đô, trước hết cho nội đô. 

Khoa học thuỷ lợi phải bám vào thực tiễn. Vì sao ngập nội đô? Vì nó thấp hơn? Vì mật độ dân đông hơn. Vì các đường ống quá nhỏ, lại bị tắc hỏng vì có nơi tồn tại ngót trăm năm... Vì sao đây ngập úng mà các khu vực xung quanh có sông, có khúc còn trơ đáy. Sông Đáy, sông Cà Lồ ở xa, lại vùng cao nên vậy.

Hiện nay, Hà Nội đã mở rộng, nên không thể cứ một hai áp dụng các D.A, ý tưởng chống ngập lụt của những năm 1970, 1980, 1990, kể cả năm 2008 ra áp dụng. Nghĩa là, cần phải sửa đổi thật nhanh, thật hiệu quả có tác dụng tức thời và lâu dài; tiêu úng phải nhanh và có hiệu quả. Càng không thể quận này bơm nước vào huyện kia, quận kia được. Phải có đường dẫn khoa học, hợp lý, có hiệu quả cho việc thoát nước, tiêu úng, trước hết là nội đô. Phải kết nối việc cống hoá kênh, mương nội đô theo một định hướng chuẩn, có quy hoạch và dẫn về một hướng cống lớn, có trạm bơm giải toả để các sông có nước chảy xuôi...

Thủ tướng Chính phủ đã quyết: Hà Nội không có nơi phân lũ như ngày trước. Nghĩa là, dân cư hai bên bờ sông Đáy, vùng Đông Anh và phụ cận phải được sống an bình, không phải di dời, không lo xả lũ, ngập lụt... Hà Nội mở rộng nên càng không thể có hiên tượng trạm bơm Yên Nghĩa bơm nước xả lũ sang các khu dân cư, đô thị, D.A mới thành lập hai bên bờ sông Đáy. 

Cần có D.A tổng thể bên cạnh chiến lược tổng thể để đồng tiền tiêu úng, chống ngập nội đô có hiệu quả hơn. Việc tiêu tốn hàng ngàn tỷ đồng mỗi năm, nhưng ngập vẫn hoàn ngập, khiến nhiều cán bộ có trách nhiệm bức xúc... Không thể lập các trạm bơm thật lớn để nằm chờ nước đến, có khi hàng trăm năm mới đủ nước để bơm một lần. Như vậy tiền của, sức người đổ ra rất lớn mà hiệu quả tức thời thì gần như... không có! Ai sống mãi để mà hưởng cái nguồn lợi được coi là “khổng lồ”, “vô giá” như vậy trong khi hiện tại thì ngập úng triền miên?

Nạo vét các sông là việc phải cấp tốc làm. Kè bờ sông, làm đường là cần thiết để bảo vệ, để thông thoáng, sạch đẹp... Nhưng đường dẫn để các dòng sông có đủ lưu lượng nước, không bị trơ... đáy, không chết càng cần hơn!

Thủ đô cần văn minh, lịch sự, văn hoá, khoa học, hiện đại, tâm điểm của du lịch... Một Thủ đô Anh hùng tươi đẹp, trung tâm chính trị, kinh tế của cả nước, với những dòng sông thơ mộng, trong xanh như ca dao cổ tích rất cần tràn trề nước... nhưng ngập úng thì không được!

                  Hoàng Trí

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Gia Lai vào cuộc sớm để đối phó với thiên tai

Gia Lai vào cuộc sớm để đối phó với thiên tai

(Thanh tra) - Rút kinh nghiệm từ những thiệt hại do thiên tai năm 2025, năm nay, Gia Lai chủ động vào cuộc từ sớm, tập trung rà soát các địa bàn, công trình xung yếu và nâng cao khả năng ứng phó theo phương châm “4 tại chỗ”.

14:06 16/08/2026

Tin mới nhất

Xem thêm