Theo dõi Báo Thanh tra trên
Đăng Tân
Thứ hai, 24/08/2026 - 19:27
(Thanh tra) - Thực hiện công điện của Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên về chủ động ứng phó mưa lũ, các lực lượng chức năng và tại chỗ phường Phan Đình Phùng đã khẩn trương gia cố các vị trí xung yếu trên tuyến đê bối sông Cầu.
Lực lượng chức năng phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên xử lý các điểm xung yếu dọc tuyến đê bối sông Cầu. Ảnh: Trang TTĐT phường Phan Đình Phùng
Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Thái Nguyên, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới có trục ở khoảng 19-22 độ vĩ Bắc nối với cơn bão số 4, kết hợp cùng hội tụ gió trên cao, từ đêm 22/8 đến đêm 24/8, khu vực tỉnh xuất hiện mưa vừa, mưa to và dông. Lượng mưa phổ biến từ 50-120mm, có nơi mưa rất to trên 200mm.
Khẩn trương gia cố đê bối, chủ động phòng ngừa từ sớm
Trước diễn biến mực nước sông Cầu lên cao và nguy cơ mưa lớn tiếp diễn, phường Phan Đình Phùng đã kích hoạt đồng bộ các phương án ứng phó theo phương châm “4 tại chỗ”.
Ngày 24/8, lực lượng quân đội, công an, dân quân cùng lực lượng tại chỗ được huy động để xử lý các điểm xung yếu dọc tuyến đê bối sông Cầu.
Hàng trăm bao cát, cọc tre cùng vật tư chuyên dụng đã được vận chuyển đến hiện trường để gia cố những đoạn có nguy cơ mất an toàn.
Lãnh đạo Đảng ủy, UBND phường trực tiếp kiểm tra, chỉ đạo duy trì lực lượng ứng trực 24/24 giờ nhằm theo dõi sát mực nước và kịp thời xử lý sự cố phát sinh.
Song song với đó, địa phương đã rà soát khu vực có nguy cơ ngập sâu, chuẩn bị sẵn điểm tập kết cao ráo và phương án di dời người dân, phương tiện, tài sản đến nơi an toàn khi cần thiết.
Công tác ứng phó tại cơ sở được triển khai quyết liệt theo Công điện số 05 ngày 23/8 của Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên.
Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành và địa phương tuyệt đối không được lơ là, chủ quan, theo dõi sát sao bản tin thời tiết để kịp thời cảnh báo cho người dân, kiên quyết bảo vệ an toàn tính mạng con người và giảm thiểu thiệt hại tài sản.
Các xã, phường được giao nhiệm vụ đảm bảo an toàn, hạn chế thiệt hại về nhà ở, trụ sở, công trình công cộng, khu công nghiệp, nhà máy, hệ thống lưới điện, viễn thông; bảo vệ sản xuất nông nghiệp; sẵn sàng phương án tiêu nước chống úng bảo vệ sản xuất, khu công nghiệp, khu đô thị, khu tập trung dân cư.
Kiểm tra, rà soát các công trình đê điều, công trình xung yếu, các công trình đang thi công dở dang; chủ động triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn công trình, phương án hộ đê trên địa bàn; chuẩn bị sẵn sàng nhân lực, vật tư, phương tiện, trang thiết bị để chủ động triển khai khi có sự cố, tình huống xảy ra theo phương châm “4 tại chỗ”.
Chính quyền cơ sở phải cử lực lượng canh gác, cắm chốt tại các ngầm, tràn, điểm sạt lở hoặc khu vực nước chảy xiết, kiên quyết không để người và phương tiện qua lại nếu mất an toàn.
Bảo đảm an toàn tuyệt đối các công trình trọng điểm
Đối với các chủ đầu tư thi công ven sông, đặc biệt là Dự án tuyến đê Hữu Cầu, đoạn cầu Cao Ngạn đến đập Thác Huống, thuộc hệ thống công trình chống ngập lụt khu vực trung tâm tỉnh Thái Nguyên, cùng các chủ phương tiện thủy, khai thác khoáng sản phải thực hiện nghiêm các biện pháp bảo đảm an toàn thiết bị và công trình.
Đồng thời, Sở Nông nghiệp và Môi trường chịu trách nhiệm kiểm tra, rà soát và triển khai trên thực tế phương án hộ đê, bảo vệ trọng điểm đê điều xung yếu, các vị trí đã xảy ra sự cố nhưng chưa được xử lý, khắc phục, các công trình đê điều đang thi công dở dang để đảm bảo an toàn.
Mục tiêu xuyên suốt của tỉnh Thái Nguyên là không để bị động, bất ngờ trước mọi tình huống thiên tai.

Công trình hồ Núi Cốc tại Thái Nguyên. Ảnh: ĐT
Riêng đối với công trình hồ Núi Cốc, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu đơn vị quản lý vận hành nghiêm ngặt quy trình đã được Bộ Nông nghiệp và Môi trường phê duyệt, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho công trình và toàn bộ khu vực hạ du.
Ngày 23/8, Công ty Khai thác thủy lợi Thái Nguyên đã ban hành thông báo về việc vận hành xả nước qua tràn hồ Núi Cốc tới UBND các xã, phường: Sông Công, Phổ Yên, Bá Xuyên, Vạn Xuân, Trung Thành, Phúc Thuận, Đại Phúc, Đại Từ, Vạn Phú, Tân Cương, Thành Công.
Theo đó, trong quá trình vận hành xả nước qua tràn công trình hồ Núi Cốc, dự kiến có thể ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt của các tổ chức, cá nhân và Nhân dân khu vực hạ du, dọc hai bên bờ sông Công.
Đơn vị quản lý vận hành hồ Núi Cốc đề nghị các tổ chức, cá nhân và Nhân dân trong khu vực chịu ảnh hưởng chủ động triển khai các biện pháp phòng, tránh; hạn chế tối đa các hoạt động sản xuất, kinh doanh, đi lại,… tại khu vực bờ, bãi ven sông; đồng thời đặc biệt lưu ý bảo đảm an toàn giao thông khi mực nước sông Công dâng cao.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Thực hiện công điện của Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên về chủ động ứng phó mưa lũ, các lực lượng chức năng và tại chỗ phường Phan Đình Phùng đã khẩn trương gia cố các vị trí xung yếu trên tuyến đê bối sông Cầu.
Đăng Tân
(Thanh tra) - Bão số 4 vẫn đang giật cấp 11 trên Vịnh Bắc Bộ, di chuyển rất chậm trong nhiều giờ qua, tác động xấu đến thời tiết nước ta. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, mưa lớn khiến lũ trên các sông tại Lạng Sơn và các tỉnh lân cận diễn biến phức tạp. Dự báo lũ vẫn duy trì ở mức cao, song mưa có xu hướng giảm dần từ đêm nay 24/8.
Nguyễn Thanh
Văn Thanh
Văn Thanh
Văn Thanh
Đông Hà
Đăng Tân
Nguyễn Thanh
Dương Nguyễn
Văn Thanh
Đăng Tân
Minh Nguyệt
Văn Thanh
Trọng Tài
Hải Hà
Đăng Tân
B.S
Trần Quý