Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ sáu, 15/06/2012 - 14:31
(Thanh tra)- Đuối nước, là một trong những nguyên nhân hàng đầu dẫn tới tử vong do tai nạn thương tích ở trẻ em. Đặc biệt, cứ vào dịp hè thì tình trạng trẻ em bị đuối nước lại có diễn biến phức tạp, số vụ tai nạn xảy ra nhiều và ở hầu hết các địa phương trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.
Tình trạng trẻ em rủ nhau ra tắm ở khu vực Đồi Kẽm (huyện Gia Viễn, Ninh Bình) chỉ cần một chút lơ là của người lớn đủ khiến trẻ có thể thiệt mạng do đuối nước.
Theo thống kê, tỉnh Ninh Bình hiện có hơn 15 nghìn km đường bờ biển với hệ thống sông ngòi dày đặc như: Sông Hoàng Long, sông Càn, sông Vạc, sông Vân... Toàn tỉnh có 51 bến đò ngang sông. Theo số liệu của Bộ Y tế, Ninh Bình là 1 trong những địa phương có tỷ lệ trẻ em bị chết do tai nạn giao thông đường thủy nội địa cao nhất cả nước. Chỉ tính riêng năm 2009, có 64 trẻ bị tử vong do đuối nước; năm 2011, có 60 trường hợp trẻ em bị tử vong do tai nạn thương tích, trong đó 14 trẻ bị tử vong do đuối nước, tập trung ở các huyện Yên Mô, Gia viễn, Nho Quan…
Bà Nguyễn Thu Hằng, Trưởng phòng Bảo vệ và Chăm sóc trẻ em, thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) Ninh Bình cho biết: Nguyên nhân chủ yếu khiến trẻ tử vong do đuối nước là vì thiếu sự giám sát, chăm sóc trẻ trong khi vui chơi; do nhiều nhà dân sống gần ao hồ, sông, suối nhưng không có rào che chắn; giếng, bể nước không có nắp đậy... Đặc biệt là mùa hè, trẻ hiếu động thích chơi đùa ở môi trường nước, trong khi việc dậy bơi phổ cập ở các cấp học chưa được triển khai…
Bên cạnh đó, sân chơi cộng đồng cho trẻ em còn ít, chưa được đầu tư xây dựng, nhất là ở nông thôn.
Để chủ động phòng ngừa tai nạn đuối nước ở trẻ em, trong thời gian tới, Sở LĐ-TB&XH Ninh Bình sẽ phối hợp với Trung tâm Thiếu nhi tỉnh mở các lớp dạy bơi miễn phí cho trẻ; triển khai các mô hình phòng, chống đuối nước ở các địa phương; tuyên truyền phổ cập kiến thức về phòng, chống tai nạn thương tích cho trẻ.
Gia đình, nhà trường và xã hội cần chung tay, góp sức để các em có một kỳ nghỉ hè thật sự vui vẻ, an toàn và bổ ích.
Nguyễn Trường
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Các tỉnh, thành phố khu vực Bắc Bộ (bao gồm cả Hà Nội) và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất.
Giang Sơn
(Thanh tra) - Rút kinh nghiệm từ những thiệt hại do thiên tai năm 2025, năm nay, Gia Lai chủ động vào cuộc từ sớm, tập trung rà soát các địa bàn, công trình xung yếu và nâng cao khả năng ứng phó theo phương châm “4 tại chỗ”.
Thanh Nhung
Nguyễn Thanh
Mỹ Huyền
Minh Tân
Thu Huyền
Đan Quế
Giang Sơn
Đông Hà
Thanh Nhung
Nguyễn Thanh
Mỹ Huyền
Hoà Bình