Theo dõi Báo Thanh tra trên
T.Vân
Thứ sáu, 16/01/2026 - 09:00
(Thanh tra) - Đó là chia sẻ của Thượng toạ Thích Đạo Hiển, Chánh Thư ký, Phó Ban Trị sự Phật giáo Quảng Ninh, Uỷ viên Hội đồng Trị sự TƯ Giáo hội Phật giáo Việt Nam trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV Đảng Cộng sản Việt Nam. Thật tự hào, hiếm có một đảng nào mà toàn dân đều gọi là Đảng ta. Đây chính là niềm vinh dự, vinh quang nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam. Vì vậy, tăng ni, phật tử chức sắc và đồng bào các tôn giáo kỳ vọng rất lớn vào Đại hội lần thứ XIV của Đảng.
Thượng toạ Thích Đạo Hiển, Chánh Thư ký, Phó Ban Trị sự Phật giáo Quảng Ninh, Uỷ viên Hội đồng Trị sự TƯ Giáo hội Phật giáo Việt Nam.
Đoàn kết là sức mạnh vô địch của dân tộc ta
Thượng toạ Thích Đạo Hiển, cùng chư tăng ni, phật tử cả nước vô cùng hoan hỷ và đón chào sự kiện trọng đại - Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Thượng toạ bày tỏ, nhiệm kỳ qua, các chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đi vào cuộc sống. Đời sống, kinh tế, xã hội của Nhân dân ta đã có bước phát triển mới. Mặc dù, đất nước trải qua đại dịch Covid-19; thiên tai bão lũ, tình hình kinh tế thế giới có nhiều biến động nhưng đất nước vẫn phát triển mạnh mẽ.
Điều đó được thể hiện thu nhập của người dân ngày càng cao; thanh niên có việc làm ổn định tại các nhà máy, khu công nghiệp, lao động có chất lượng cao.
Trong đó, rút ngắn được khoảng cách giàu nghèo, giữa nông thôn và thành thị khi cả nước cơ bản xoá hết nhà tạm.
Hơn hết, Đảng, Nhà nước ta đặc biệt coi trọng công tác phát triển văn hoá, xem đó là nguồn lực nội sinh để phát triển đất nước.

Chuỗi hoạt động chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và kỷ niệm 76 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam – Liên bang Nga tại Khu Di tích Phủ Chủ tịch. Ảnh: Nam Nguyễn
“Là chức sắc tôn giáo, tôi thấy Đảng và Nhà nước ta quan tâm đến tự do tín ngưỡng của Nhân dân. Riêng đối với Phật giáo, trong thời gian qua đã tổ chức nhiều sự kiện lớn, có tầm ảnh hưởng quốc tế, như Đại lễ Vesak, hành trình rước xá lợi Đức Phật Thích Ca Mâu ni từ Ấn Độ về Việt Nam… Các cơ sở tôn giáo từ thành thị đến nông thôn đều được trùng tu, tôn tạo, khang trang, đồng bào các tôn giáo từ nông thôn, biên giới, hải đảo sống trong hoà bình, đoàn kết, ấm no”, Thượng toạ Đạo Hiển nói.
Nhắc đến tinh thần đại đoàn kết dân tộc, Thượng toạ cho rằng, đoàn kết là sức mạnh vô địch của dân tộc ta qua 4 ngàn năm lịch sử. Như thời đại nhà Trần, thù trong, giặc ngoài, nhưng Vua tôi đã phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết các dân tộc, tôn giáo, đồng lòng đoàn kết, hoà hợp tạo nên sức mạnh vĩ đại để chiến thắng quân Nguyên-Mông, xây dựng nước Đại Việt hùng cường. Và, đã có những thành tựu đặc sắc về kinh tế, võ công, văn hoá, tín ngưỡng, tôn giáo. Trải qua gần 100 năm thời đại Hồ Chí Minh, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh đã phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, trong đó đoàn kết 54 dân tộc anh em để giành độc lập, tự do.

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hoà Bình tham gia Ngày hội hiến máu tại Học việc Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội
Phát huy sức mạnh đó, trong nhiệm kỳ qua, Đảng và Nhà nước đã có chiến dịch Quang Trung, rất thần tốc để xây dựng nhà cho các hộ nghèo, cận nghèo, các hộ bị ảnh hưởng bởi bão lũ. Trong thời gian rất ngắn, được sự đồng lòng, của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, trong đó, có sự đóng góp của các dân tộc tôn giáo nên chiến dịch đã rất thành công và ấn tượng.
Từ đó, người dân vững một niềm tin theo Đảng. Như tỉnh Quảng Ninh đã hoàn thành việc xây dựng nhà cho hộ nghèo, là tỉnh không còn hộ nghèo theo tiêu chí mới. Đây là kỳ tích của Đảng trong nhiệm kỳ qua.
Tạo điều kiện để các tôn giáo tham gia nhiều hơn vào hoạt động an sinh xã hội
Hướng tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, tôi đặt trọn niềm tin và kỳ vọng vào một bước chuyển mình mạnh mẽ hơn nữa. Bởi, hiếm có đảng nào mà toàn dân đều gọi là Đảng ta. Đây chính là niềm vinh dự, vinh quang nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đây là Đại hội phát huy cao nhất trí tuệ của Đảng và trí tuệ của toàn dân để đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới. Đại hội lần thứ XIV đặt ra các chỉ tiêu để đạt được dấu ấn hoàn thành 2 nhiệm vụ 100 năm thành lập Đảng và 100 năm thành lập nước. Đảng ta tiếp tục phát huy trí tuệ của toàn dân, phát huy sức mạnh đại đoàn kết của dân tộc, trong đó có đồng bào các tôn giáo, các dân tộc đồng lòng xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, sánh vai với các cường quốc năm châu, như Bác Hồ hằng mong muốn.

Đảng, Nhà nước luôn quan tâm đến các chính sách tôn giáo, tạo sức mạnh đoàn kết của các tôn giáo
Theo Thượng toạ Thích Đạo Hiển, Dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng được chuẩn bị công phu, toàn diện, thể hiện tầm nhìn chiến lược, kế thừa và phát huy những thành tựu đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. “Tôi bày tỏ sự đồng thuận cao với quan điểm phát triển nhanh và bền vững trên nền tảng khoa học, đổi mới sáng tạo, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc gắn kết giữa phát triển kinh tế với xây dựng văn hóa, đạo đức và con người Việt Nam trong giai đoạn mới".
Từ thực tiễn hoạt động của Giáo hội Phật giáo, thiết nghĩ công tác xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc cần tiếp tục được quan tâm sâu sắc hơn nữa, trong đó đề cao vai trò của các tổ chức tôn giáo trong việc vận động, khơi dậy tinh thần yêu nước, sống “tốt đời, đẹp đạo”.
Tôi mong rằng, trong nhiệm kỳ tới, Đảng và Nhà nước tiếp tục tạo điều kiện để các tôn giáo tham gia nhiều hơn vào các hoạt động an sinh xã hội, giáo dục đạo đức, tạo điều kiện cho những người tham gia hoạt động tín ngưỡng. Qua đó góp phần củng cố khối đại đoàn kết, phát huy giá trị nhân ái, từ bi - những yếu tố phù hợp với định hướng xây dựng xã hội nhân văn, tiến bộ”, Thượng toạ Thích Đại Hiển nói.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Đó là chia sẻ của Thượng toạ Thích Đạo Hiển, Chánh Thư ký, Phó Ban Trị sự Phật giáo Quảng Ninh, Uỷ viên Hội đồng Trị sự TƯ Giáo hội Phật giáo Việt Nam trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV Đảng Cộng sản Việt Nam. Thật tự hào, hiếm có một đảng nào mà toàn dân đều gọi là Đảng ta. Đây chính là niềm vinh dự, vinh quang nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam. Vì vậy, tăng ni, phật tử chức sắc và đồng bào các tôn giáo kỳ vọng rất lớn vào Đại hội lần thứ XIV của Đảng.
T.Vân
(Thanh tra) - Từ xã đảo bãi giữa sông Hồng lộng gió đến vùng núi Tản Viên mây trắng, từ những công sở sáng đèn đến các miền quê đang "thay da đổi thịt", hàng triệu trái tim Thủ đô đang cùng chung nhịp đập hướng về Đại hội XIV của Đảng.
Hải Hà
Việt Hà
PV
B.S
Chu Tuấn
Trần Kiên
Bảo Anh - Dương Nguyễn
Hương Giang
Hà Anh
Hương Giang
Tuấn Minh
T.Vân
Thái Hải
Hải Hà
Việt Hà
PV
Thanh Lương