Theo dõi Báo Thanh tra trên
Hương Giang - Tú Anh
Thứ hai, 16/02/2026 - 06:55
(Thanh tra) - Trong khí thế của vận nước và lòng dân, với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển”, Đại hội XIV của Đảng thành công tốt đẹp. Đại hội mở ra tầm nhìn chiến lược cho kỷ nguyên phát triển mới. Một dấu son mới được xác lập, đánh dấu bước chuyển quan trọng trong lịch sử hào hùng của dân tộc Việt Nam.
Việt Nam bước vào kỷ nguyên phát triển mới mang theo khát vọng, niềm tin, quyết tâm và khí thế mới, như lời hiệu triệu của Tổng Bí thư Tô Lâm: “Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, chúng ta hãy chung sức đồng lòng, giữ vững niềm tin, nêu cao trách nhiệm, phát huy trí tuệ, khơi dậy khát vọng; làm cho mỗi năm, mỗi tháng, mỗi ngày sau Đại hội đều có kết quả cụ thể, có chuyển biến thực chất; để Nhân dân thấy, Nhân dân tin, Nhân dân ủng hộ, Nhân dân đồng hành và Nhân dân thụ hưởng”.

Tổng Bí thư Tô Lâm, các lãnh đạo Đảng, Nhà nước biểu quyết tại Đại hội XIV của Đảng. Ảnh: TTXVN
Tinh thần xuyên suốt của nhiệm kỳ Đại hội XIV là: Tự chủ chiến lược, nắm chắc thời cơ, chung sức đồng lòng, vượt qua mọi thách thức, khơi dậy mạnh mẽ khát vọng phát triển; biến ý chí thành hành động, biến quyết sách thành kết quả cụ thể; nói là làm, làm ngay, làm đúng, làm quyết liệt, làm đến cùng và làm hiệu quả.
Lật mở lại nhiệm kỳ Đại hội XIII có thể thấy trong “sóng to gió lớn”, thậm chí là “bão táp”, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã chung sức, đồng lòng “xoay chuyển tình thế” thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII với những kết quả rất quan trọng, toàn diện, đột phá, nhiều điểm sáng nổi bật, cơ bản hoàn thành các mục tiêu chủ yếu đề ra.
Đó không chỉ là bản lĩnh chính trị và năng lực lãnh đạo, mà còn là sức mạnh của niềm tin, của sự gắn bó máu thịt giữa Đảng và Nhân dân trong những thời khắc thử thách nhất.
Nhiều quyết sách chiến lược mang tính đột phá đã được triển khai quyết liệt. Đặc biệt, cuộc cách mạng về đổi mới, sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính đạt được các mục tiêu chiến lược, là bước chuyển quan trọng về tư duy quản trị quốc gia, mở ra không gian phát triển mới, vì tương lai lâu dài của đất nước.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú. Ảnh: TTXVN
Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú khẳng định, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII đã bản lĩnh, kiên định vững vàng trước những vấn đề lớn, phức tạp, hệ trọng, cấp bách, nhạy cảm chưa có tiền lệ.
“Đặc biệt, Tổng Bí thư là hạt nhân lãnh đạo, trung tâm đoàn kết, tiêu biểu về đạo đức, bản lĩnh, trí tuệ của toàn Đảng; gương mẫu quy tụ, tạo động lực, niềm tin và phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn Đảng, của cả hệ thống chính trị và của toàn dân tộc”, Thường trực Ban Bí thư nói.
“Đồng hồ lịch sử” đang điểm những khung giờ quyết định trước mốc 2030 - thời khắc Đảng ta tròn 100 năm ra đời, chiến đấu, trưởng thành và phát triển.
Ý nghĩa sâu sắc của Đại hội XIV nằm ở trọng trách lịch sử xác lập những quyết sách mang tính “bệ phóng” để thực hiện thành công hai mục tiêu chiến lược 100 năm của đất nước.
“Chưa bao giờ nguyện ước về một Việt Nam dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc lại gần với chúng ta như hôm nay; nhưng cũng chưa bao giờ chúng ta phải đối mặt với nhiều thách thức, nhiều đòi hỏi gay gắt, nhiều sức ép cạnh tranh như lúc này”, Tổng Bí thư Tô Lâm chia sẻ.
Đại hội đã thảo luận và thông qua những chủ trương, quyết sách và các phương hướng lớn, các nhiệm vụ trọng tâm, các đột phá chiến lược để xây dựng, phát triển nhanh, bền vững đất nước và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong bối cảnh mới.
Trong đó, Đại hội xác định phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường là trung tâm; xây dựng Đảng là then chốt; phát triển văn hoá, con người là nền tảng; tăng cường quốc phòng, an ninh và đẩy mạnh đối ngoại, hội nhập là trọng yếu, thường xuyên. Đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia là động lực trung tâm của phát triển.
Trong thời khắc lịch sử có ý nghĩa trọng đại, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, với những chuyển động mang tính bước ngoặt lịch sử như Tổng Bí thư Tô Lâm đã khẳng định “hướng tới tương lai, Đảng ta đặt mục tiêu đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước, Việt Nam là quốc gia hùng cường, thịnh vượng, hạnh phúc. Đó là khát vọng của cả dân tộc, là lời thề danh dự trước lịch sử, trước Nhân dân”.
Bối cảnh mới, bên cạnh cơ hội là những thách thức rất to lớn, Chính phủ xác định phải đổi mới mạnh mẽ hơn nữa cả về tư duy, phương thức quản trị và năng lực hành động.

Các đại biểu tham dự Đại hội XIV của Đảng. Ảnh: TTXVN
Do đó, nhiệm vụ trọng tâm của Chính phủ thời gian tới là tiếp tục đột phá xây dựng và hoàn thiện thể chế, giải phóng mọi nguồn lực cho phát triển; coi đây là “đột phá của đột phá”, lợi thế cạnh tranh quốc gia.
Tinh thần xuyên suốt của nhiệm kỳ Đại hội XIV là: Tự chủ chiến lược, nắm chắc thời cơ, chung sức đồng lòng, vượt qua mọi thách thức, khơi dậy mạnh mẽ khát vọng phát triển; biến ý chí thành hành động, biến quyết sách thành kết quả cụ thể; nói là làm, làm ngay, làm đúng, làm quyết liệt, làm đến cùng và làm hiệu quả.
Chính phủ đồng thời đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá, cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mạnh mẽ mô hình tăng trưởng; tập trung phát triển hệ thống hạ tầng chiến lược đồng bộ, hiện đại, kiến tạo không gian phát triển quốc gia; chú trọng văn hóa, xã hội, tạo nền tảng cho đất nước phát triển nhanh và bền vững; đổi mới, hiện đại hóa nền quản trị quốc gia, lấy hiệu quả phục vụ và sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo…
Dưới sự lãnh đạo của Đảng, là cơ quan hành chính Nhà nước cao nhất, Chính phủ cam kết nỗ lực hết sức mình thực hiện sứ mệnh “kiến tạo phát triển, liêm chính, hành động quyết liệt, phục vụ Nhân dân”.

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà. Ảnh: Đ.X
“Đó là trách nhiệm thiêng liêng, là trọng trách nặng nề nhưng rất vẻ vang của Chính phủ trước Đảng, Nhà nước và Nhân dân; và cũng là điều kiện tiên quyết, có ý nghĩa quyết định đến việc thực hiện thành công toàn diện mục tiêu phát triển của đất nước trong giai đoạn mới theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng”, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh.
Từ góc độ địa phương, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc nhận định sau 40 năm đổi mới, đất nước ta đã tích lũy đủ thế và lực để bước vào một giai đoạn phát triển mới - kỷ nguyên vươn mình mạnh mẽ.
“Với vị thế là “trái tim” của cả nước, Hà Nội phải là nơi hội tụ rõ nét nhất, sớm nhất tinh thần, tầm nhìn và yêu cầu đổi mới mà Đại hội XIV của Đảng xác lập. Tâm thế chung của toàn hệ thống chính trị và Nhân dân Thủ đô được gói gọn trong hai từ: Sẵn sàng và Tiên phong”, Bí thư Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh.
Ông giải thích Hà Nội “sẵn sàng” về mọi mặt để tham gia phục vụ tổ chức Đại hội an toàn, chu đáo, trang trọng; đồng thời “tiên phong” trong việc cụ thể hóa, đưa các quyết sách của Đại hội vào cuộc sống một cách nhanh nhất, hiệu quả nhất.
Theo ông Nguyễn Duy Ngọc, tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ TP và toàn bộ hệ thống chính trị Thủ đô khẳng định quyết tâm chính trị cao độ, phát huy tinh thần chủ động, tiên phong, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, đi đầu trong việc hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược của Đảng, biến khát vọng hùng cường của dân tộc thành những kết quả thực tế để Nhân dân Thủ đô và cả nước có thể nhìn thấy, cảm nhận và thụ hưởng.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Nguyễn Duy Ngọc phát biểu thảo luận các văn kiện Đại hội tại Đoàn đại biểu Đảng bộ TP Hà Nội. Ảnh: TTXVN
“Trí tuệ, đoàn kết và đổi mới không chỉ là khẩu hiệu, mà là cam kết chính trị và chuẩn mực hành động”, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang nhấn mạnh. Đó cũng là yêu cầu xuyên suốt để TPHCM tiếp tục phát huy vai trò đầu tàu, động lực tăng trưởng của cả nước trong giai đoạn phát triển mới.
Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang đã đề nghị mỗi cán bộ, đảng viên và mỗi người dân TP cần chung sức, đồng lòng, biến khát vọng thành hành động, biến mục tiêu thành kết quả, để TPHCM xứng đáng là nơi hội tụ trí tuệ, là động lực tăng trưởng của cả nước, xây dựng TP văn minh, hiện đại, nghĩa tình.
Đi liền với đó là yêu cầu giữ vững kỷ cương trong lãnh đạo, quản lý; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính theo hướng thực chất; đầu tư hạ tầng chiến lược; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; nuôi dưỡng cộng đồng doanh nghiệp lớn mạnh.
“Trên hết, mọi chủ trương, chính sách phải kiên định nguyên tắc lấy người dân làm trung tâm, để mọi thành quả phát triển quay trở lại phục vụ đời sống Nhân dân ngày càng tốt hơn, văn minh hơn, hạnh phúc hơn”, theo Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang.
Đại hội đã thống nhất cao và thông qua các văn kiện do Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII trình. Đại hội đã tiến hành nghiêm túc, đúng Điều lệ Đảng, sáng suốt lựa chọn, bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV gồm 80 Ủy viên chính thức, 20 Ủy viên dự khuyết tiêu biểu cho hơn 5,6 triệu đảng viên.
Đây là những người hội đủ tiêu chuẩn về phẩm chất, đạo đức, uy tín, năng lực, trình độ để gánh vác trọng trách trước Đảng và Nhân dân trong nhiệm kỳ mới - nhiệm kỳ khởi đầu cho kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV đã thống nhất tuyệt đối bầu Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. Ảnh: TTXVN
Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV đã bầu Bộ Chính trị gồm 19 Ủy viên; thông qua số lượng Ban Bí thư gồm 13 Ủy viên; thống nhất tuyệt đối bầu Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.
Trước toàn thể Đại hội, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV sẽ nỗ lực hết mình, toàn tâm, toàn lực để phục vụ sự nghiệp cao cả của Đảng, của Nhân dân.
“Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV nguyện tuyệt đối trung thành với mục tiêu lý tưởng của Đảng, đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên hết, trước hết, giữ vững độc lập, tự chủ, kiên quyết bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ Nhân dân”, Tổng Bí thư nói.
Ông khẳng định, Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV sẽ làm việc bằng tinh thần nêu gương cao nhất, “nói đi đôi với làm, làm đến cùng”, làm việc vì dân phải làm nhanh, làm đúng, làm tốt, phải bằng năng lực lãnh đạo và tổ chức thực hiện. Hiệu quả phục vụ Nhân dân là thước đo năng lực lãnh đạo, uy tín, danh dự của từng Ủy viên Trung ương Đảng.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV ra mắt Đại hội. Ảnh: TTXVN
“Trước Đảng, trước Nhân dân, trước các đại biểu dự Đại hội, chúng tôi cam kết sẽ đoàn kết một lòng, làm việc nghiêm túc, hành động quyết liệt, nỗ lực đến cùng để xứng đáng với niềm tin của Đảng, của Nhân dân, của các đại biểu Đại hội đã dành cho chúng tôi. Quyết tâm lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, đưa đất nước phát triển hùng cường, thịnh vượng trong kỷ nguyên mới”, Tổng Bí thư nhấn mạnh.
Cơ đồ, tiềm lực, vị thế, uy tín quốc tế của Việt Nam ngày nay đã nâng lên tầm cao mới, mở ra không gian phát triển mới, tạo đà bứt phá cho đất nước giai đoạn tiếp theo phồn vinh, hùng cường.
Đại hội XIV là Đại hội của niềm tin và khát vọng, của đột phá và hành động, của kỷ luật và sáng tạo, của đoàn kết và phát triển. Mỗi quyết sách được thông qua không chỉ giải quyết yêu cầu trước mắt, mà còn định hình diện mạo đất nước trong nhiều năm, thậm chí nhiều thập kỷ tới.
Với hành trang là truyền thống vẻ vang của dân tộc, thành quả của 96 năm dưới sự lãnh đạo của Đảng, 40 năm đổi mới với những bài học quý giá, cùng sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và thế trận lòng dân, chúng ta tin tưởng rằng kỷ nguyên vươn mình của dân tộc sẽ không chỉ là khát vọng được “gọi tên”, mà sẽ thành hiện thực sinh động trong từng nhịp sống của đất nước và của mỗi người dân Việt Nam.
Đại hội XIV của Đảng đã nhận được 898 thư, điện mừng, thông điệp từ 167 chính đảng, 17 tổ chức quốc tế, 78 cá nhân, 242 tổ chức chính trị, tổ chức hữu nghị, tổ chức nhân dân và địa phương nước ngoài và 394 hội đoàn người Việt Nam ở nước ngoài.
Các thư, điện mừng thể hiện sự quan tâm sâu sắc và tình cảm nồng ấm đối với Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam; đánh giá tích cực, toàn diện, thể hiện mức độ ủng hộ chính trị ngày càng cao đối với vai trò lãnh đạo của Đảng và định hướng phát triển đất nước trong giai đoạn mới.
Thông điệp thể hiện sự quan tâm sâu sắc và tình cảm nồng ấm, chúc mừng những thành tựu to lớn của đất nước trong 40 năm tiến hành công cuộc Đổi mới, khẳng định sự ủng hộ mạnh mẽ đối với vai trò lãnh đạo của Đảng và tin tưởng Việt Nam sẽ tiếp tục đạt được những thắng lợi mới, viết tiếp trang sử hào hùng của đất nước trong kỷ nguyên phát triển mới.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Trong khí thế của vận nước và lòng dân, với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển”, Đại hội XIV của Đảng thành công tốt đẹp. Đại hội mở ra tầm nhìn chiến lược cho kỷ nguyên phát triển mới. Một dấu son mới được xác lập, đánh dấu bước chuyển quan trọng trong lịch sử hào hùng của dân tộc Việt Nam.
Hương Giang - Tú Anh
(Thanh tra) - Với tinh thần “không để một ngày lãng phí, một tuần chậm trễ”, ngành Ngoại giao đã triển khai đồng bộ chương trình hành động “3 trong 1”, thúc đẩy loạt hoạt động đối ngoại cấp cao, cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIV bằng bước quyết liệt, thực chất.
Thanh Lương - Thanh Hoa
Hương Giang
Thượng tá, TS Hà Sơn Thái, Phó Trưởng phòng Khoa học quân sự, Tổng Cục chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam
Bảo Anh (Thực hiện)
Lê Phương
Hương Giang - Tú Anh
Hoàng Long
Bùi Bình
Bài và ảnh: Trang Nguyệt
Nhóm PV
PGS. TS Ngô Trí Long (nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu thị trường giá cả, Bộ Tài chính)
Hoàng Hưng
Thanh Lương
Đăng Tân
Nhóm PV
Hương Giang