(Thanh tra) - Tiếp tục chương trình làm việc ngày thứ 3 Đại hội XIV của Đảng, sáng 21/1, các đại biểu thảo luận tại Hội trường về các văn kiện Đại hội.
Trước đó, báo cáo về các văn kiện trình Đại hội XIV tại phiên khai mạc, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, Đại hội lần thứ XIV là Đại hội của niềm tin và khát vọng, của đột phá và hành động, của kỷ luật và sáng tạo, của đoàn kết và phát triển.
Tổng Bí thư cũng nêu rõ, văn kiện lần này được xây dựng theo phương châm: Bám sát thực tiễn, tôn trọng quy luật khách quan, kết tinh trí tuệ tập thể và phản ánh trung thực mong muốn, nguyện vọng của Nhân dân. Từng nhận định, từng mục tiêu, từng giải pháp đều được nghiên cứu kỹ, chắt lọc, xuất phát từ thực tiễn; coi hiệu quả và tính khả thi là tiêu chuẩn quan trọng.
Tổng Bí thư Tô Lâm và Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đến dự phiên thảo luận tại hội trường về các văn kiện Đại hội, sáng 21/1. Ảnh: TTXVN
Thủ tướng Phạm Minh Chính đến dự phiên thảo luận tại hội trường về các văn kiện Đại hội, sáng 21/1. Ảnh: TTXVN
Các đại biểu Đoàn Đảng bộ Quân đội đến dự phiên thảo luận tại hội trường về các văn kiện Đại hội, sáng 21/1. Ảnh: TTXVN
Các đại biểu Đoàn Đảng bộ Công an Trung ương đến dự phiên thảo luận tại hội trường về các văn kiện Đại hội, sáng 21/1. Ảnh: TTXVN
Đoàn chủ tịch Đại hội XIV điều hành phiên thảo luận ngày 21/1. Ảnh: TTXVN
Đồng chí Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước điều hành phiên thảo luận. Ảnh: TTXVN
Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ, tham luận về vấn đề: Xây dựng Chính phủ “Kiến tạo phát triển, liêm chính, hành động quyết liệt, phục vụ Nhân dân”. Ảnh: TTXVN
Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, tham luận về vấn đề “Xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, làm nòng cốt xây dựng nền quốc phòng vững mạnh, hiện đại, gắn với nền an ninh nhân dân và thế trận lòng dân vững chắc”. Ảnh: TTXVN
Các đại biểu dự phiên thảo luận tại hội trường về các văn kiện Đại hội, sáng 21/1. Ảnh: TTXVN
(Thanh tra) - Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 được xây dựng với tinh thần quán triệt sâu sắc và triển khai hiệu quả đường lối của Đại hội XIV, nhất là đường lối đối ngoại trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước.
(Thanh tra) - Ngành Ngoại giao đang chuyển mạnh từ tư duy mở đường sang kiến tạo phát triển, lấy hiệu quả thực thi làm thước đo, đưa tinh thần đổi mới, trách nhiệm và khí thế Đại hội XIV vào từng hoạt động chuyên môn, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển đất nước nhanh, bền vững.