Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ bảy, 09/04/2011 - 06:57
(Thanh tra)- Từ lâu Võ Thánh đã được biết đến là nơi thờ phụng và ghi danh những võ tướng Việt Nam, những tiến sĩ đậu trong ba khoa thi võ dưới triều Nguyễn, là nơi tôn vinh các vị anh hùng của dân tộc. Tuy nhiên, hiện nay khu di tích giàu giá trị lịch sử văn hóa này đang bị xuống cấp một cách nghiêm trọng và có nguy cơ trở thành phế tích…
Nhà Hữu Vu gần như bị hư hỏng hoàn toàn.
Võ Thánh (Võ Miếu) được khởi công xây dựng từ tháng 9 năm Ất Mùi (1835) dưới thời Vua Minh Mạng, tại làng An Ninh thuộc xã Hương Long, huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên - Huế, phía bên trái là Văn Miếu, trước mặt là sông Hương. Đây là nơi thờ những quan võ có công lớn với triều đình và đất nước.
Miếu thờ chính đã bị xuống cấp và nhìn rất hoang vu.
Với diện tích khoảng 4ha, Võ Thánh được xây dựng theo kiến trúc kiểu trùng thiềm điệp ốc gồm chính doanh 3 gian 2 chái, tiền doanh 5 gian. Phía trước có xây 2 nhà phụ gọi là Tả Vu và Hữu Vu đối diện nhau. Xung quanh có xây thành bao bọc, phía ngoài thành có "Tể sinh sở", là nơi giết súc vật khi tổ chức cúng tế.
Vậy nhưng, nhìn từ ngoài vào đền Võ Thánh, không ai nghĩ đây là một khu di tích lịch sử, khi mà nó quá hoang tàn và xuống cấp một cách nghiêm trọng. Tường thành ở phía ngoài đã bị sập và hư hại nhiều chỗ. Đi sâu vào khu di tích thì cũng chả khá hơn khi mà tòa nhà Hữu Vu gần như bị hư hỏng hoàn toàn và có nguy cơ sập bất cứ lúc nào, xung quanh thì để mặc cho cỏ dại mọc um tùm và đã bị đóng cửa. Tòa nhà Tả Vu thì đã bị sập, hiện không còn dấu tích nào nữa. Miếu thờ chính cũng trong tình trạng như vậy khi mà nhiều chỗ đã bị hư hỏng và xuống cấp nghiêm trọng. Ngói, vách tường nhiều chỗ bị nứt và bong ra nhiều mảng lớn. Những cây cột và kèo thì đã bị mối mọt làm hư hỏng nhiều đoạn... Trong khuôn viên Võ Miếu, người dân tự ý thả gia súc, gây nên một hình ảnh không đẹp trong mắt du khách mỗi lần tới đây tham quan.
Quang cảnh bên trong của Miếu thờ chính. Các cây cột, kèo đã bị mục nát nên nguy cơ bị sập là rất lớn.
Võ Thánh là khu di tích có ý nghĩa rất quan trọng, đã được UNESCO công nhận là 1 trong 20 di sản văn hóa nhân loại trong quần thể di tích ở Huế. Ngoài ra, khu di tích còn có ý nghĩa giáo dục tinh thần thượng võ của dân tộc, tưởng nhớ công lao những vị võ tướng đã có công dựng nước và giữ nước. Để khu di tích không trở thành phế tích, mong rằng các cơ quan chức năng của TP Huế và tỉnh Thừa Thiên - Huế, đặc biệt là Trung tâm Bảo tồn Di tích cố đô Huế cần sớm có những biện pháp bảo vệ cũng như trùng tu kịp thời.
Trần Quốc -Xuân Sinh
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Sau những cuộc thanh tra, những buổi tiếp công dân hay những giờ làm việc nhiều áp lực, cán bộ Thanh tra tỉnh Lào Cai lại gặp nhau trên sân Pickleball. Những trận đấu không chỉ mang đến tiếng cười và tinh thần rèn luyện thể chất, mà còn trở thành điểm hẹn gắn kết đồng nghiệp, tiếp thêm năng lượng để mỗi cán bộ trở lại công việc với sự sẻ chia, trách nhiệm và tinh thần đồng đội.
Bùi Bình
(Thanh tra) - Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 diễn ra từ ngày 15/8 đến 2/9 với chủ đề “Sầu riêng Đắk Lắk – Kết nối vươn xa”. Đây là lần đầu tiên lễ hội được tổ chức ở quy mô cấp tỉnh, nhằm quảng bá thương hiệu sầu riêng Đắk Lắk, kết nối sản xuất với tiêu thụ, xúc tiến đầu tư, đồng thời thúc đẩy phát triển du lịch nông nghiệp và du lịch trải nghiệm.
Thanh Nhung
Hải Hà
Bảo Anh
Trung Hà
Thanh Nhung
Cảnh Nhật
Chu Tuấn
Thư Kỳ
Thư Kỳ
Thanh Lương
Phúc Anh
Thư Kỳ
Thanh Lương
Hải Hà