Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ năm, 18/04/2019 - 21:06
Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã có văn bản gửi Ủy ban Olympic VN (VOC) để nhờ can thiệp vào nhóm hạt giống của môn bóng đá nam tại SEA Games 30.
U22 Việt Nam dễ rơi vào bảng tử thần nếu nằm ở nhóm 4. Ảnh: Minh Chiến.
Trước đó một tháng, chủ nhà SEA Games 2019 Philippines công bố danh sách 4 nhóm hạt giống ở môn bóng đá nam. Cách chia nhóm dựa trên thành tích của các đội tuyển ở SEA Games 2017.
U22 Việt Nam dưới thời HLV Nguyễn Hữu Thắng thắng một mạch 3 trận đầu tiên gặp Timor Leste, Campuchia và Philippines, nhưng hòa Indonesia và đại bại trước Thái Lan nên bị loại.
Vậy nên U22 Việt Nam của ông Park Hang-seo phải nằm cùng nhóm “lót đường” với Brunei, Campuchia, Lào và Timor Leste. Điều này khiến Quang Hải và đồng đội dễ rơi vào bảng “tử thần” khi bốc thăm.
VFF mới đây đã gửi văn bản lên VOC để nhờ can thiệp. Theo lý giải của Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh thì nếu tính thành tích ở SEA Games 29 thì tại sao Myanmar và Singapore lại ở nhóm số 3.
Tổng thư ký VOC ông Trần Văn Mạnh cho biết, VOC đã gửi văn bản về cách phân chia nhóm hạt giống môn bóng đá nam của VFF cho Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á.
Ngày 22/4 tới, Liên đoàn thể thao Đông Nam Á sẽ có cuộc họp ban chấp hành và đại diện của Việt Nam sẽ nêu thắc mắc về cách phân nhóm bốc thăm chia bảng môn bóng đá nam tại SEA Games 30.
SEA Games 30 diễn ra từ ngày 30 tháng 11 đến ngày 10 tháng 12 năm 2019 ở Philippines.
Phân nhóm hạt giống chính thức môn bóng đá nam SEA Games 30:
Nhóm hạt giống số 1: U22 Thái Lan, U22 Philippines
Nhóm hạt giống số 2: U22 Malaysia, U22 Indonesia.
Nhóm hạt giống số 3: U22 Myanmar và U22 Singapore.
Nhóm hạt giống số 4: U22 Việt Nam, U22 Lào, U22 Campuchia, U22 Brunei và U22 Timor Leste.
Theo Zing.vn
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
Báo Nhân Dân được vinh danh ở các hạng mục Chiến dịch truyền thông xuất sắc (Best Marketing Campaign for a News Brand) cho chương trình chính luận nghệ thuật Tổ quốc trong tim và Sản phẩm số sáng tạo (Most Innovative Digital Product) cho tác phẩm Hành trình Độc lập.
Theo Báo Nhân Dân
(Thanh tra) - Nghị quyết 80 do Bộ Chính trị ban hành ngày 7/1/2026 đã đánh dấu một bước ngoặt mang tính chiến lược, phản ánh tư duy đổi mới mạnh mẽ trong quản trị và phát triển quốc gia.
Hải Hà
Thanh Hoa
Đăng Tân
Thiên Tâm
Thái Nam
Thanh Nhung
T.H
T. Minh
T. Minh
T.V
Thư Ký
Đông Hà
Nhóm PV Bản tin Thanh tra
Chu Tuấn - Thế Bình - Trần Vương
Trung Hà
Trần Quý
Thanh Giang