Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ ba, 26/03/2019 - 20:43
Các nhà sản xuất chương trình truyền hình của Việt Nam và Hàn Quốc có thể nộp bản đăng ký tới các cơ quan có thẩm quyền mỗi bên để được phê duyệt việc đồng sản xuất các chương trình truyền hình.
Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng và Chủ tịch Ủy ban Truyền thông Hàn Quốc Lee Hyo-seong ký kết Hiệp định. (Nguồn: Bộ Thông tin và Truyền thông)
Ngày 26/3, tại Hà Nội, được sự ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam và Tổng thống Hàn Quốc, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng và Chủ tịch Ủy ban Truyền thông Hàn Quốc Lee Hyo-seong ký kết Hiệp định giữa Chính phủ hai nước Việt Nam-Hàn Quốc về hợp tác đồng sản xuất các chương trình truyền hình.
Chứng kiến lễ ký còn có đại diện lãnh đạo các cơ quan báo chí lớn như Thông tấn xã Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam...
Theo Hiệp định, các nhà sản xuất chương trình truyền hình của Việt Nam và Hàn Quốc có thể nộp bản đăng ký tới các cơ quan có thẩm quyền mỗi bên để được phê duyệt việc đồng sản xuất các chương trình truyền hình.
Các cơ quan có thẩm quyền của mỗi bên sẽ ra quyết định phê duyệt hồ sơ trong vòng 50 ngày và phải nêu rõ lý do bằng văn bản trong trường hợp từ chối.
Việc phát sóng các chương trình này phải tuân thủ theo đúng các quy định và luật lệ mỗi bên. Mỗi nhà sản xuất sẽ đóng góp ít nhất 10% về tài chính và sáng tạo cho chương trình. Chương trình truyền hình đồng sản xuất phải được thực hiện bởi các nhân sự Việt Nam và Hàn Quốc.
Trước lễ ký kết, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng và Chủ tịch Ủy ban Truyền thông Hàn Quốc Lee Hyo-seong đã có buổi làm việc song phương.
Hai bên đã khẳng định quan hệ hợp tác giữa hai nước là quan hệ đặc biệt và ngày càng được củng cố, tăng cường.
Riêng trong lĩnh vực truyền hình, trước đây hai nước đã thực hiện nhiều chương trình truyền hình chất lượng. Việc truyền tải hình ảnh đất nước, con người, văn hóa ở mỗi nước được tăng cường trong các chương trình truyền hình sẽ là động lực thúc đẩy hợp tác kinh tế dài hạn.
Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng khẳng định việc ký kết Hiệp định là một bước tiến lớn giữa hai nước trong lĩnh vực truyền hình. Hai bên cần thành lập tổ công tác chung để thúc đẩy việc triển khai Hiệp định.
Hai bên cũng cần phối hợp tổ chức các buổi hội thảo, tập huấn, trao đổi đoàn, trao đổi phóng viên nhằm thúc đẩy hợp tác và ứng xử trước các xu hướng của tương lai, đặc biệt là xu hướng sử dụng công nghệ số để thay đổi cách làm truyền hình.
Tại buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban Truyền thông Hàn Quốc Lee Hyo-seong đã nhất trí với ý kiến đề xuất thành lập tổ công tác chung; bày tỏ kỳ vọng về chương trình trao đổi phóng viên, đào tạo cũng như chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực truyền hình.
Chủ tịch Ủy ban Truyền thông Hàn Quốc Lee Hyo-seong cũng cho biết dự kiến tháng 6/2019, Ủy ban sẽ tổ chức hội thảo đồng sản xuất chương trình truyền hình; hy vọng các đài truyền hình của Việt Nam có thể tham gia để các đơn vị làm truyền hình hai nước có dịp trao đổi, giao lưu, chia sẻ các chương trình mới.
Đặc biệt, sắp tới, Ủy ban Truyền thông Hàn Quốc cũng sẽ thành lập nhóm công tác nội dung toàn cầu và mong muốn Việt Nam tham gia trong việc trao đổi định hướng phát triển truyền hình trong tương lai./.
Theo Hữu Việt (TTXVN/Vietnam+)
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Đêm chung kết và trao giải Cuộc thi Tiếng hát Người làm báo mở rộng năm 2026 diễn ra sôi nổi trong khuôn khổ Hội Báo toàn quốc. Sự kiện quy tụ người làm báo Việt Nam cùng các đoàn nhà báo Lào, Thái Lan, Campuchia góp phần tăng cường giao lưu văn hóa và hợp tác nghề nghiệp.
Thanh Lương
(Thanh tra) - Một thế kỷ qua, báo chí Huế không chỉ phản ánh thời cuộc mà nhiều thời điểm còn trực tiếp tham gia làm nên lịch sử. Từ "Tiếng Dân" của cụ Huỳnh Thúc Kháng đến những tờ báo cách mạng ra đời sau ngày thành lập Đảng, từ những nhà in nhỏ bên dòng sông Hương đến các newsroom thời số hóa hôm nay, dòng chảy báo chí ở vùng đất Cố đô được viết bằng khí tiết, tư tưởng và sự dấn thân của nhiều thế hệ người cầm bút.
Minh Tân
Lan Anh
Đăng Tân
Thư Kỳ
Hòa Bình
Trần Quý
Cảnh Nhật
Văn Thanh
Trọng Tài
Thanh Lương
Thu Huyền
Thanh Lương
Hương Giang
Bùi Bình
H.T
Văn Thanh