Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Vì sao các vận động viên lại cắn vào huy chương?

Chủ nhật, 14/08/2016 - 15:17

Mỗi khi lên nhận giải, những vận động viên (VĐV) thường cắn vào huy chương của mình. Tại sao họ phải làm như vậy?

Hành động cắn vào huy chương vàng của các VĐV chỉ mang ý nghĩa biểu tượng

Để ý thấy, mỗi khi lên bục nhận giải, những VĐV thường cắn vào những chiếc huy chương. Vì đâu dẫn khiến họ làm như vậy? Theo lý giải của ông David Wallechinsky, Chủ tịch hội nhiếp ảnh sử gia Olympic, hành động trên chỉ đơn thuần mang ý nghĩa biểu tượng.

Ông nói: “Hành động cắn huy chương là nỗi ám ảnh với những nhiếp ảnh gia. Họ nghĩ rằng hình ảnh ấy có ý nghĩa biểu tượng, vì thế, họ có thể bán được ảnh. Cá nhân tôi không nghĩ những VĐV có nhu cầu cắn vào những chiếc huy chương”.

Thời cổ xưa, khi cơn sốt vàng nở rộ, hành động cắn vào những chiếc huy chương là cách để người ta phân biệt vàng thật khi đãi vàng. Răng người cứng hơn vàng thật nhưng lại không bằng pyrit sắt (thứ cũng có màu vàng sáng).

Do đó, nếu như cắn vào vàng thật sẽ để lại vết răng lõm. Trong khi đó, cắn vào pyrit sắt sẽ khiến người ta mẻ răng. Đây cũng là cách phân biệt đơn giản và thông dụng nhất.

Tất nhiên, những VĐV cũng chẳng cần dùng tới phương pháp này để phân biệt vàng. Đơn giản, ai cũng hiểu rõ tấm huy chương Olympic chỉ có 1,34% vàng thật, còn lại được làm bằng bạc.

Theo chuyên gia Anthony DeMarco, vật liệu tạo ra chiếc huy chương vàng Olympic có giá 564 USD. Đi kèm với huy chương, mỗi VĐV sẽ nhận 25.000 USD tiền thưởng từ Ban tổ chức Olympic nếu giành huy chương vàng.

Theo H.Long (Dân Trí/Washingtonpost)

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Phú Thọ tổ chức triển lãm mỹ thuật quốc tế dịp Giỗ Tổ

Phú Thọ tổ chức triển lãm mỹ thuật quốc tế dịp Giỗ Tổ

(Thanh tra) - Dịp Giỗ Tổ Hùng Vương, Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa, Du lịch Đất Tổ năm Bính Ngọ 2026, tỉnh Phú Thọ sẽ tổ chức triển lãm mỹ thuật quốc tế, khôi phục lễ hội văn hóa dân gian đường phố ở phường Việt Trì.

Đăng Tân

09:47 01/04/2026
Thanh Hoá: Truyền thống lễ hội bút nghiên ở xã Hoằng Lộc

Thanh Hoá: Truyền thống lễ hội bút nghiên ở xã Hoằng Lộc

(Thanh tra) - Lễ hội bút nghiên là thể hiện sự tôn vinh truyền thống hiếu học ở xã Hoằng Lộc, là sinh hoạt văn hóa truyền thống đặc sắc được gìn giữ qua nhiều thế hệ, gắn với truyền thống hiếu học, khoa bảng của quê hương, đã từ lâu được biết đến là vùng đất hiếu học, giàu truyền thống khoa bảng của tỉnh Thanh Hóa.

Hương Trà

17:40 28/03/2026

Tin mới nhất

Xem thêm