Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ ba, 16/07/2013 - 08:12
(Thanh tra)- Hiện nay, nhiều nhà sách trong cả nước có bán một số truyện tranh của Nhà xuất bản Kim Đồng như: Đôremon, Conan, Dragon Ball… Đây là những truyện tranh có sức hấp dẫn đặc biệt đối với thiếu niên, nhi đồng. Song, điều không bình thường là sách truyện được in ngược. Khi đọc, người xem phải đọc từ trang sau cùng và lùi lại đến trang đầu tiên.
Chú thích ảnh: “Shin - Cậu bé bút chì” do Nhà Xuất bản Kim Đồng ấn hành, một truyện tranh đọc ngược. Ảnh: Lộc Nga
Tham khảo ý kiến các bạn đọc nhí thì, mặc dầu nội dung cốt truyện rất hấp dẫn nhưng cách đọc ngược gây cho các em cảm giác khó chịu, thậm chí nhức đầu, hoa mắt vì thực tế nó trái với thói quen đọc sách hàng ngày.
Trao đổi về dấu hiệu không bình thường này với một số cán bộ ở Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, họ có chung một ý kiến: Trên thế giới có nhiều nước khi in ấn các tác phẩm văn học cho đến các văn bản hoặc bản thân từng người viết họ cũng có thói quen chép từ bên trái sang bên phải trên một trang sách, hoặc khi đọc một tác phẩm phải đọc từ trang sau cùng là thứ tự đầu tiên và lùi dần. Đó là các nước như Nhật Bản, Trung Quốc và các nước Ả Rập…
Khi chuyển ngữ, người phiên dịch phải giữ đúng nội dung của tác phẩm, còn cách trình bày phải chuyển đổi để phù hợp với cách đọc, cách viết truyền thống của những người sử dụng sau chuyển ngữ.
Tham khảo ý kiến của một số cán bộ thuộc các nhà xuất bản khác, họ cho rằng, có thể Nhà Xuất bản Kim Đồng vẫn giữ nguyên lối in ngược như văn bản bản nguyên gốc ở nước sở tại nhằm khêu gợi trí tò mò, hiếu kỳ của học sinh. Điều này thật sự gây phản cảm. Nhiều bố mẹ học sinh thấy con mình đam mê đọc truyện tranh nhưng rồi sau đó lại kêu đau đầu, chóng mặt. Rất có thể vì nội dung hấp dẫn mà các em đọc quá sức dẫn đến thực trạng trên, song cũng không loại trừ kiểu truyện tranh đọc ngược làm các em choáng.
Từ băn khoăn của các phụ huynh, xin chuyển tới Nhà Xuất bản Kim Đồng để có được sự điều chỉnh hợp lý, tôn trọng các quy định về dịch thuật, tôn trọng tính truyền thống trong đọc sách của dân tộc Việt.
Lộc Nga
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Không chỉ tạo sân chơi rèn luyện sức khỏe, Giải giao lưu Pickleball liên cơ quan năm 2026 giữa Thanh tra Chính phủ, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ, Công an TP Hà Nội, Công an phường Cầu Giấy và Ban Chỉ huy Quân sự phường Yên Hòa còn góp phần tăng cường giao lưu, củng cố mối quan hệ phối hợp giữa các lực lượng, tạo nền tảng để thực hiện hiệu quả hơn các nhiệm vụ chính trị trên địa bàn.
Phương Hiếu
(Thanh tra) - Ngày 25/7, tại Hà Nội diễn ra giải giao lưu Pickleball liên cơ quan năm 2026 giữa Thanh tra Chính phủ, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (Công an TP Hà Nội), Công an phường Cầu Giấy và Ban Chỉ huy Quân sự phường Yên Hòa, trong không khí sôi nổi, đoàn kết với sự tham gia của 40 vận động viên.
Phương Hiếu
Nguyệt Tân
Theo VHO
Phương Hiếu
Thư Kỳ
Hương Giang
Phúc Anh
Quang Dân
Thanh Lương
Trần Quý
Đăng Tân
Chu Tuấn - Thế Bình - Trần Vương
Quang Dân
ThS Đào Thị Thu Hà, Trường Cán bộ Thanh tra
Thu Huyền
Hương Giang