Theo dõi Báo Thanh tra trên
Xuân Thống
Chủ nhật, 29/05/2022 - 11:34
(Thanh tra)- Qua 10 ngày tranh tài của gần 600 nghệ sĩ, diễn viên đến từ 11 đơn vị nghệ thuật truyền thống, tối 28/5, tại TP Vinh, tỉnh Nghệ An đã diễn ra bế mạc và tổng kết Liên hoan Tuồng và Dân ca kịch toàn quốc năm 2022.
Ban Tổ chức trao giải cho các đoàn và các cá nhân tham gia liên hoan. Ảnh: Xuân Thống
Liên hoan Tuồng và Dân ca kịch toàn quốc là hoạt động định kỳ của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL), được tổ chức 3 năm một lần nhằm giữ gìn và phát huy, quảng bá các giá trị văn hóa, nghệ thuật truyền thống Việt Nam; tổng kết, đánh giá chất lượng nghệ thuật, hiệu quả hoạt động những năm qua và xây dựng định hướng phát triển đối với các đơn vị sân khấu tuồng và dân ca kịch chuyên nghiệp trong những năm tới.
Liên hoan năm nay được tổ chức tại Nghệ An vào dịp kỷ niệm 132 năm sinh nhật Bác Hồ (19/5/1890- 2022) và Lễ hội Làng Sen 2022 là hoạt động mang ý nghĩa sâu sắc của các văn nghệ sỹ nói chung và đồng bào, nhân dân tỉnh Nghệ An nói riêng dâng lên Chủ tịch Hồ Chí Minh khúc dân ca ở mọi miền Tổ quốc.
11 đơn vị nghệ thuật tuồng và dân ca kịch chuyên nghiệp trên cả nước tham gia liên hoan với 16 vở diễn, bao gồm: Nhà hát Tuồng Việt Nam, Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Cung đình Huế, Nhà hát Tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh, Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh Bình Định, Nhà hát Nghệ thuật hát Bội TP Hồ Chí Minh, Đoàn Ca kịch Quảng Nam, Nhà hát Nghệ thuật ca kịch Huế, Đoàn Nghệ thuật truyền thống tỉnh Khánh Hòa, Trung tâm Nghệ thuật truyền thống tỉnh Nghệ An, Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh Hà Tĩnh và Nhà hát Nghệ thuật Truyền thống tỉnh Thanh Hóa.
Qua 10 ngày tranh tài và cùng tỏa sáng của gần 600 nghệ sĩ, diễn viên, Liên hoan Tuồng và Dân ca kịch năm 2022 đã đi đến những chặng đường cuối và bế mạc, tổng kết.
Thứ trưởng Bộ VHTT&DL đã trao 3 huy chương vàng ở hạng mục Giải Vở diễn cho các đơn vị: Trung tâm Nghệ thuật truyền thống tỉnh Nghệ An (vở Cánh cò trong bão), Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh Bình Định (vở Cô thần) và Nhà hát Tuồng Việt Nam (vở Truyện ngoài chính sử "làm vua"); 5 huy chương bạc và 3 huy chương đồng.
Ở hạng mục Giải Diễn viên đã trao 31 huy chương vàng, 40 huy chương bạc và 20 huy chương đồng.
Ban Tổ chức Liên hoan cũng đã trao hạng mục giải cho tác giả, đạo diễn, nhạc sỹ, họa sỹ, biên đạo múa xuất sắc cho 6 cá nhân.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Đẩy mạnh triển khai chuyển đổi số giúp đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) tiếp cận thông tin về khoa học công nghệ, quảng bá sản phẩm địa phương cho bạn bè trong và ngoài nước được xem là giải pháp thiết thực để góp phần nâng cao đời sống cho người dân; đồng thời góp phần nâng cao hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021- 2025 tại địa phương.
Đức Mạnh - Trần Đức
20:04 23/10/2024(Thanh tra) - Ở các huyện miền Tây của tỉnh Nghệ An và các tỉnh miền núi phía Bắc, nhiều người biết đến ông Sầm Văn Bình, trú tại bản Yên Luốm, xã Châu Quang, huyện Quỳ Hợp, Nghệ An là bởi lâu nay ông được mệnh danh là “nhà Thái học” với rất nhiều thành công trong lĩnh vực nghiên cứu, biên soạn, tổ chức dạy và học chữ Thái Lai Tay. Không những thế, ông còn sưu tầm, nghiên cứu về văn hóa, văn học dân tộc Thái và có gần hai chục đầu sách có giá trị.
Thảo Nguyên - Anh Mạnh
19:52 23/10/2024Phương Hiếu
12:00 23/10/2024Trọng Tài
10:33 23/10/2024Cảnh Nhật
Vũ Linh
Nam Dũng
Ngọc Phó
Chu Tuấn
Lê Phương
PV
T.Thanh
Đức Mạnh - Trần Đức
Thảo Nguyên - Anh Mạnh
Kim Thành
Hương Giang