Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Tăng, ni, Phật tử hướng về biển đảo

Thứ hai, 23/06/2014 - 15:57

(Thanh tra) - Phật giáo Việt Nam với lịch sử du nhập, hình thành và phát triển đã luôn gắn bó mật thiết, đồng hành cùng dân tộc làm nên truyền thống hộ quốc an dân. Khi nào quốc gia thịnh trị phồn vinh, khi ấy Phật giáo phát triển rực rỡ; khi nào Phật giáo phát triển rực rỡ ấy cũng là lúc quốc gia hùng mạnh tự cường.

Cột mốc chùa Xã Tắc. Ảnh: Trà Vân

>>Khởi công chùa Xã Tắc bên dòng Ka Long 

Phật giáo đã đóng góp những tư tưởng hòa bình, nhân bản của mình để tạo nên nền tảng đạo đức xã hội nhằm kiến quốc, an dân.

Trải qua hơn 2.000 năm hình thành và phát triển, lịch sử Phật giáo Việt Nam đã chứng kiến những thiền sư lỗi lạc ở các triều đại khi Tổ quốc cần đã tham gia vào công cuộc dựng nước và giữ nước. Khi đất nước yên bình lại lui về trọn thân tu hành đắc đạo. Lịch sử chứng kiến những vị tu hành trở thành bậc minh quân, dũng tướng; những vị quân vương, hoàng thân quốc thích, vương tôn đại thần.

Trước sự kiện Trung Quốc ngang nhiên đưa giàn khoan Hải Dương HD 981 vào sâu trong thềm lục địa của Việt Nam, vi phạm nghiêm trọng quyền chủ quyền, vùng đặc quyền kinh tế, quyền tài phán của Việt Nam, vi phạm luật pháp quốc tế, Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển, Bộ Quy tắc ứng xử của các nước trên Biển Đông mà Trung Quốc tham gia ký kết, Đức Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã có Thông điệp lên án hành động này, kêu gọi lãnh đạo Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc lên tiếng.

Hàng nghìn tăng, ni, Phật tử Quảng Ninh đã đồng hành cùng đất nước bằng những việc làm, hành động cụ thể để phản đối hành động của Trung Quốc. Tại các ngôi chùa trong tỉnh, các chư tăng, ni đã có nhiều buổi hoằng dương Phật pháp truyền bá chủ nghĩ yêu nước, lòng tự tôn dân tộc, tinh thần từ bi, bác ái của đạo Phật đến đông đảo Phật tử. 

Hàng trăm ngôi chùa ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên, vùng biển đã kêu gọi các Phật tử thể hiện lòng yêu nước bằng việc đóng góp những đồng tiền công đức để ủng hộ ngư dân, các chiến sỹ cảnh sát biển, lực lượng kiểm ngư đang ngày đêm canh giữ vùng biển của Tổ quốc. 

Mới đây nhất, tại cột mốc 1368 - cột mốc biên giới Việt - Trung, Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Ban Trị sự Phật giáo Quảng Ninh đã làm lễ khởi công xây dựng chùa Xã Tắc và cùng cầu nguyện cho trời yên, biển lặng, Biển Đông được bình yên, biên giới Việt - Trung luôn luôn hòa bình - hữu nghị - hợp tác và phát triển; cầu nguyện cho thế giới hòa bình, nhân sinh an lạc.

Thượng tọa Thích Thanh Quyết, Trưởng ban Trị sự Phật giáo Quảng Ninh khẳng định: “Việc xây dựng chùa Xã Tắc không những sẽ hoàn thiện thiết chế văn hóa đền - chùa truyền thống của người Việt mà còn là xây dựng “cột mốc chủ quyền biên giới về tâm linh. Không chỉ có những cột mốc hiện hữu bằng xi măng, cốt thép mà đã có những ngôi chùa được xây dựng lên với ý nghĩa như những cột mốc bằng tâm linh, khẳng định ý thức người dân Việt Nam về độc lập, chủ quyền và truyền thống văn hóa của dân tộc”.

Không chỉ tại Xã Tắc, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã khôi phục nhiều chùa ở quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa của Việt Nam.

Chị Nguyễn Bích Ngọc, TP Móng Cái, Quảng Ninh chia sẻ: "Chúng tôi là những tiểu thương, hàng ngày vẫn trao đổi buôn bán với nhiều bạn hàng Trung Quốc. Họ luôn vui vẻ và thân thiện với người dân Việt Nam và luôn mong muốn tình hữu nghị, hợp tác giữa hai đất nước luôn bền vững”.

Liên hợp quốc đã công nhận Phật giáo là tôn giáo vì hòa bình. Còn với riêng Việt Nam, lịch sử đã chứng minh Phật giáo luôn đồng hành cùng dân tộc. Mỗi khi đất nước có nguy cơ bị đe dọa bởi nạn ngoại xâm thì Phật giáo Việt Nam luôn vững tin cùng các tầng lớp nhân dân để đoàn kết, bảo vệ độc lập chủ quyền của Tổ quốc thiêng liêng.

Thanh Lịch

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Giao lưu Pickleball liên cơ quan năm 2026: Tăng cường gắn kết, phối hợp giữa các lực lượng

Giao lưu Pickleball liên cơ quan năm 2026: Tăng cường gắn kết, phối hợp giữa các lực lượng

(Thanh tra) - Ngày 25/7, tại Hà Nội diễn ra giải giao lưu Pickleball liên cơ quan năm 2026 giữa Thanh tra Chính phủ, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (Công an TP Hà Nội), Công an phường Cầu Giấy và Ban Chỉ huy Quân sự phường Yên Hòa, trong không khí sôi nổi, đoàn kết với sự tham gia của 40 vận động viên.

Phương Hiếu

19:06 26/07/2026
Thanh tra Chính phủ tri ân người có công với cách mạng tại Hưng Yên

Thanh tra Chính phủ tri ân người có công với cách mạng tại Hưng Yên

(Thanh tra) - Hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), Đoàn Thanh niên và Hội Cựu chiến binh Thanh tra Chính phủ phối hợp tổ chức Chương trình “Hành trình về địa chỉ đỏ” nhằm giáo dục truyền thống cách mạng, lan tỏa đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, đồng thời thể hiện sự tri ân đối với người có công với cách mạng và các gia đình chính sách.

Nguyệt Tân

12:25 24/07/2026

Tin mới nhất

Xem thêm