Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ tư, 25/12/2019 - 21:41
(Thanh tra)- Đã thành thông lệ, cứ vào dịp Noel hàng năm, Phật tử và giáo dân được nhìn thấy những hình ảnh đẹp là những bóng áo cà sa thấp thoáng tại nhiều thánh đường ở các tỉnh Hà Nam, Quảng Ninh.
Thượng tọa Thích Thanh Quyết tặng hoa dịp Giáng sinh
Các vị chức sắc đến chia vui đêm Noel trong tiếng nhạc Thánh ca, nắm tay đi bên nhau và cùng cúi đầu bên ban thờ Chúa, bên mâm cơm chay đầm ấm, cùng nhau chúc ly rượu vang đón Noel an lành.

Tại Giáo xứ Hòn Gai
Bên đông đảo giáo dân và du khách thập phương, ngày lễ Giáng sinh, tại nhà thờ của các giáo xứ Phủ Lý, Sở Kiện, An Phú (Hà Nam) và Đông Khê, Mạo Khê, Giáo xứ Hòn Gai (Quảng Ninh) còn đón những vị khách đặc biệt.



Thăm nhà giáo dân tại Mạo Khê, Đông Triều
Đó là Thượng toạ Thích Thanh Quyết, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam; Đại đức Thích Thanh Lịch, Đại đức Thích Khai Từ, Ban Trị sự Phật giáo Quảng Ninh… tới chúc mừng và tham dự lễ Noel. Dù ở những tôn giáo khác nhau, nhưng họ đều dành cho nhau những tình cảm thật thân tình.


Đêm Noel ấm áp tại Giáo xứ Hòn Gai

Đêm Noel ấm áp tại Giáo xứ Hòn Gai
Nhân dịp này, Thượng toạ Thích Thanh Quyết ôn lại những kỷ niệm tốt đẹp với các vị Chánh xứ tiền nhiệm. Đồng thời, Thượng toạ cũng bày tỏ Phật giáo và Công giáo luôn giữ mối quan hệ tốt đẹp. Mối quan hệ đó sẽ là nền tảng cho thế hệ trẻ của 2 tôn giáo tiếp tục giao lưu, chia sẻ thực tập tâm linh, cùng phục vụ cho cộng đồng, xã hội. Hai tôn giáo luôn hiểu biết lẫn nhau trên tinh thần cùng xây dựng xã hội tốt đẹp.
Theo Chánh xứ Giuse Maria Vũ Thanh Cảnh, hiện tại Giáo xứ Phủ Lý có 2.500 giáo dân. Đêm Giáng sinh không chỉ có 2.500 giáo dân đến cầu nguyện mà còn có các tôn giáo bạn cũng đến thăm quan tại Giáo xứ.

Tại nhà thờ Sở Kiện
Tại nhà thờ Sở Kiện thuộc Giáo hạt Phủ Lý, tỉnh Hà Nam, Chánh xứ Antoni Trần Quang Tiến cho hay: Tôi thay mặt cho Giáo xứ Sở Kiện và giáo dân ở đây rất hân hoan cám ơn Thượng toạ Thích Thanh Quyết và đoàn Phật giáo Việt Nam đã đến chúc mừng, chia sẻ niềm vui của ngày Chúa nhập thể.


Cùng nhau ăn bữa cơm thân mật

Cùng nhau ăn bữa cơm thân mật

Cùng nhau ăn bữa cơm thân mật

Cùng nhau ăn bữa cơm thân mật

Cùng nhau ăn bữa cơm thân mật

Cùng nhau ăn bữa cơm thân mật

Cùng nhau ăn bữa cơm thân mật
Chúng tôi rất vui, qua đây thể hiện sự gắn bó thống nhất trên vai trò lãnh đạo trong Giáo hội của chúng tôi và của bên Giáo hội Phật giáo Việt Nam và để hướng dẫn Phật tử, giáo dân trong công cuộc xây dựng đất nước.
Như mọi người thấy, hình ảnh các linh mục và các thượng toạ gặp gỡ, bắt tay tạo nên sự đoàn kết, thể hiện sự đoàn kết tôn giáo trong một đất nước. Không có hình ảnh nào đẹp hơn thế'.
Cha Giuse Maria Vũ Thanh Cảnh - cha chính xứ nhà thờ Giáo xứ Phủ Lý - cho biết, nhiều năm nay, mỗi dịp lễ Giáng sinh, các nhà thờ Công giáo đều được đón tiếp rất nhiều các đoàn thể trong xã hội và các thầy bên Phật giáo đến chúc mừng.
Sự quan tâm của toàn xã hội cũng như của các thầy bên Phật giáo khiến mùa Noel của giáo dân thêm hạnh phúc, an lành.
"Tôn giáo nào cũng như nhau. Người Công giáo hay người Phật giáo cũng đều là người Việt Nam. Công đoàn Công giáo chúng tôi rất vui mừng trước tâm tình tốt đẹp của xã hội dành cho mình", cha Giuse Maria Vũ Thanh Cảnh chia sẻ.
Trà Vân
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Chiều ngày 22/6, UBND tỉnh Khánh Hòa đã chính thức công bố kế hoạch tổ chức Festival Biển 2026 với chủ đề “Sắc màu đại dương - Vươn tầm quốc tế”. Với hơn 40 hoạt động đa dạng và kỳ vọng đón tới 800.000 lượt khách, sự kiện không chỉ là một kỳ lễ hội rực rỡ mà còn là chiến lược dài hơi nhằm khẳng định thương hiệu du lịch bền vững của vùng đất “xứ Trầm, biển Yến”.
Minh Nghĩa
(Thanh tra) - Từ ngày 26 - 28/6/2026, tỉnh Khánh Hòa sẽ trở thành tâm điểm hội tụ của sắc màu di sản với Ngày hội Văn hóa dân tộc Chăm lần thứ VI. Với quy mô quốc gia và chủ đề "Bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Chăm trong kỷ nguyên mới", sự kiện không chỉ tôn vinh giá trị truyền thống mà còn cho thấy tầm nhìn chiến lược trong việc kết nối di sản với phát triển du lịch bền vững và chính sách dân tộc dài hơi.
Minh Nghĩa
Văn Thanh
Vũ Linh
Trọng Tài
T.Vân
Thái Nam
PV
PV
T.Vân
Thanh Lương
Phương Hiếu
T.Vân
Đông Hà
Hương Giang
Minh Nghĩa