Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ sáu, 28/01/2011 - 22:24
(Thanh tra)-Trời se lạnh, Xuân lại bắt đầu.Một năm khó khăn, vất vsắp đi qua. Một năm, trong nhiều tác động chung đến từ nền kinh tế ảnh hưởng không ít đến thu nhập nhiều người. Thế nhưng, những ngày này, thị trường đang có động thái khởi sắc riêng.
Niềm tin Tài lộc
Còn hơn nửa tháng mới Tết, nhưng phố bán hàng trang trí đã nhộn nhịp. Sức mua đã bắt đầu tăng mạnh. Nhiều "phố Tết" đã rực rỡ sắc màu của đèn lồng, câu đối...
Khu vực Hải Thượng Lãng Ông Tp. HCM, hàng nào cũng tấp nập người mua, kẻ bán. Năm nay, các loại đèn lồng, dây treo đồng tiền vàng, liễn, câu đối, phong bao lì xì, dây pháo tết, các mô hình bánh chưng, dưa hấu, thỏi vàng, mô hình bánh chưng, dưa hấu, những chú mèo của năm Tân Mão... mẫu mã nhiều, chất liệu, màu sắc sặc sỡ hơn, nhìn bắt mắt hơn rất thu hút khách hàng. Giá các mặt hàng trang trí năm nay tăng hơn chút ít so với năm ngoái, mỗi món có giá từ mười đến vài chục ngàn đồng.
Phố Hàng Mã và chợ Đồng Xuân là hai địa chỉ mua sắm hàng trang trí tết lớn nhất tại Hà Nội. Thời điểm này cũng đã rực rỡ sắc màu của đèn lồng, câu đối, bao lì xì…
Tại các cửa hàng tạp hóa nhỏ lẻ, chợ nhóm ven đường trên các tuyến đường, loại hàng trang trí cũng bắt đầu lỉnh kỉnh đỏ, vàng rôm rả hút khách sớm hơn năm ngoái.
Têt thực sự là ngày hội của mọi người. Ghi nhận một vòng thị trường dễ thấy các khu vực bán hàng trang trí là khởi động sớm nhất. Cho dù thu nhập của nhiều người có sút giảm do những khó khăn khác nhau, nhưng ai ai cũng muốn có một niềm tin tài lộc may mắn cho năm mới, nên không tặn tiền mua cho được một vài món hàng trang trí, để cầu ước cho năm mới.
Tuy nhiên, theo ghi nhận thì hầu hết các mặt hàng trang trí tết đều có xuất xứ từ Trung Quốc.
Nếu hàng trang trí đang nhộn nhịp, thì ngược lại, mua sắm tiêu dùng đang có những dè dặt. Nhưng dù sao thì…
Tết là không thể thiếu
Cho dù kinh tế khó khăn thu nhập giảm, nhưng Tết với mọi người, mọi nhà là… không thể thiếu. Trong hoàn cảnh eo hẹp, sắm Tết với nhiều người đang có kế hoạch chi tiết, kỹ lưỡng, Thực phẩm vẫn là mặt hàng tiêu thụ nhiều nhất. Tuy nhiên, với nhiều người, cân nhắc, lựa chọn, là đang là tâm lý có thật. Những loại nào thật cần thiết mới mua.
Một doanh nghiệp sản xuất thực phẩm chế biến cho hay, thời điểm này mọi năm, thực phẩm chế biến như lạp xưởng, giò, chả, xúc xích… được các doanh nghiệp mua số lượng lớn làm quà biếu. Nhưng năm nay, doanh số đang có sút giảm. Không ai bảo ai, tiết kiệm đang hiện rõ trong nhu cầu sắm Tết. Thêm nữa, năm nay người tiêu dùng cũng lựa chọn giá, so sánh sản phẩm khá kỹ trước khi quyết định. Do vậy, dù động thái thị trường có nhộn nhịp, nhưng sức mua thì dè dặt. Nhiều DN có truyền thống tham gia thị trường Tết cho biết, đến thời điểm này kế hoạch sản xuất chỉ dừng lại con số chỉ quá một nửa so với mọi năm.
Về phía người tiêu dùng, chọn mua hàng Tết thế nào để vừa đảm bảo chất lượng, vừa yên tâm về giá, thì siêu thị là một giải pháp tốt để sắm Tết. Các siêu thị dường như đang làm chủ và góp phần ổn định thị trường, khi đang có nhiều chương trình khuyến mãi, để ai cũng có Tết.
Hệ thống Co.op Mart có chương trình khuyến mãi “Sắm Tết, chất lượng và Tiết kiệm” với hơn 1.000 mặt hàng giảm giá từ 5 đến 50%. Một số mặt hàng thời trang như quần tây nam, bộ lửng nữ, áo kiểu nữ, bộ thun trẻ em,… giá cũng giảm từ 30% - 45%. Hệ thống Maximark cũng giảm giá từ 5 đến 50% các mặt hàng mỹ phẩm, quần áo thời trang, khu ẩm thực. Ngoài ra, khách hàng còn có cơ hội trúng thưởng xe Atila Alizabeth, tivi LCD 32 inches phiếu mua hàng. Các mặt hàng đồ dùng sử dụng trong dịp Tết cũng được giảm giá như hộp mứt trái táo 74.000 đồng/cái, thố thủy tinh tròn dâu 43.000 đồng/cái, bếp ga đôi mặt kiếng giá 589.000 đồng/cái (giảm đến 45%), chảo không dính caro 94.000 đồng/cái, nồi hợp kim nhôm 99.000 đồng/cái, ly thủy tinh quai 10.600 đồng/cái, bình nước thủy tinh 46.000 đồng/cái và các loại tô, dĩa, chén, muỗng… giảm 25%.
Từ các chương trình khuyến mãi, khách hàng có dịp mua sắm với giá rẻ trước Tết. Đồng thời sức mua tại các siêu thị đã tăng hơn 30% so bình thường. Thực phẩm tươi sống, chế biến, thời trang may mặc, đồ dùng, bánh kẹo… đang được tiêu thụ mạnh nhất. Bên cạnh đó, các siêu thị cũng bắt đầu trưng bày những mẫu giỏ quà Tết với giá dao động từ 150.000 đến 1.500.000 đồng/giỏ dùng làm quà tặng cũng thu hút sự quan tâm của người tiêu dùng.
Tuy nhiên, mỗi siêu thị do liên kết với các nhà cung cấp khác nhau, nên thế mạnh hàng hóa cũng khác. Vì vậy nếu chọn mua một mặt hàng với số lượng nhiều, cũng cần tham khảo giá nhiều nơi. Nếu Co.op Mart tăng cường thực phẩm tươi sống gồm 6 nhóm mặt hàng thiết yếu (gạo nếp, dầu ăn, thịt gia súc, gia cầm, rau củ quả, trái cây), thì BigC, Metro lại tăng cường các loại đồ uống. Thế mạnh nguồn hàng mỗi nơi khác nhau nên giá cả cũng có khác. Ví dụ như bia Heineiken chẳng hạn, giá có thể chên nhau đến hơn 10.000 đồng/thùng 24 lon, giá tại BigC với Metro từ 315.000 322.000 đồng/thùng. Các loại bánh mứt nội địa ở Co.op Mart sẽ có giá cạnh tranh hơn do có đến 150 mặt hàng giảm giá hơn 30%...
Thụy Vy
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Sau những cuộc thanh tra, những buổi tiếp công dân hay những giờ làm việc nhiều áp lực, cán bộ Thanh tra tỉnh Lào Cai lại gặp nhau trên sân Pickleball. Những trận đấu không chỉ mang đến tiếng cười và tinh thần rèn luyện thể chất, mà còn trở thành điểm hẹn gắn kết đồng nghiệp, tiếp thêm năng lượng để mỗi cán bộ trở lại công việc với sự sẻ chia, trách nhiệm và tinh thần đồng đội.
Bùi Bình
(Thanh tra) - Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 diễn ra từ ngày 15/8 đến 2/9 với chủ đề “Sầu riêng Đắk Lắk – Kết nối vươn xa”. Đây là lần đầu tiên lễ hội được tổ chức ở quy mô cấp tỉnh, nhằm quảng bá thương hiệu sầu riêng Đắk Lắk, kết nối sản xuất với tiêu thụ, xúc tiến đầu tư, đồng thời thúc đẩy phát triển du lịch nông nghiệp và du lịch trải nghiệm.
Thanh Nhung
Hải Hà
Bảo Anh
Phúc Anh
Hương Giang
Bùi Phú Đức
Đan Quế
Lê Hữu Chính
Trần Quý
Chu Tuấn
Nguyễn Thanh
Hương Trà
Ngọc Anh