Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Rio 2016 bị tổn thương bởi doping, tham nhũng

Thứ ba, 09/08/2016 - 14:04

(Thanh tra)- Những ngày thi đấu sôi động đầu tiên của Olympic Rio 2016 đang bị ảnh hưởng không nhỏ bởi các cáo buộc tham nhũng, hối lộ.

Michael Rotich (Kenya) bị cáo buộc gạ hối lộ để đổi lấy lịch kiểm tra doping. Ảnh: AP

Điền kinh rúng động vì nghi án “gạ” tiền đổi lịch kiểm tra doping

Báo Financial Times (Anh) ngày 8/8 đưa tin, chính quyền Kenya vừa khởi động một cuộc điều tra xung quanh những cáo buộc cho rằng một trong số những quan chức thể thao cấp cao nhất nước này đã gạ một khoản hối lộ để giúp các vận động viên quốc tế ứng phó với những cuộc kiểm tra doping.

Tuyên bố của Kenya giống như một đòn giáng mạnh vào giải đấu danh tiếng Olympic Rio 2016 được tổ chức từ ngày 5/8, trong bối cảnh vẫn chưa thoát khỏi cuộc tranh cãi về vấn đề doping của điền kinh Nga.

Theo Ủy ban Olympic Kenya, cuộc điều tra tham nhũng được mở ra đối với ông Michael Rotich, nhà quản lý điền kinh, người dẫn Đoàn Điền kinh Kenya đang tham dự Olympic Rio 2016. Ông Rotich bị các nhà báo bí mật quay phim và cáo buộc yêu cầu hối lộ để chỉ dẫn cách tránh bị các cơ quan kiểm nghiệm doping “sờ gáy”.

Trước đó, trong vai huấn luyện viên người Anh, các phóng viên của Đài Truyền hình ARD (Đức) và Báo The Sunday Times (Anh) đã tiếp cận ông Michael Rotich. Trong buổi gặp, ông Rotich được cho là đã yêu cầu một khoản tiền 10.000 bảng, đổi lại, sẽ thông báo thời gian các cuộc kiểm tra doping, cũng như cung cấp các tư vấn khác để giúp các “huấn luyện viên” này trong việc kiểm tra doping.

Tất cả nội dung của buổi “ngã giá” đã được các phóng viên ghi hình lại. “Ủy ban Phòng, chống doping Kenya đã nhanh chóng có phản ứng và yêu cầu ông Michael Rotich rời khỏi vị trí để không ảnh hưởng tới các vận động viên", Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) cho biết trong một tuyên bố.

Ngày 7/8, Kipchoge Keino, Chủ tịch Ủy ban Olympic của Kenya từ chối bình luận về các cáo buộc cụ thể, nhưng cho biết, một cuộc điều tra đã được triển khai.

Ông Rotich đã ngay lập tức bị triệu tập trở lại Kenya từ Rio để phục vụ điều tra. Báo Sunday Times viết rằng, ông đã phủ nhận hành vi sai trái, thay vào đó lật lại vấn đề rằng, mình đã “vào hùa” với trò bí mật này bởi mục đích nói như vậy là để điều tra ngược các phóng viên. Ông muốn biết rõ danh tính của người đã hỏi mình, chứ thực ra không có chuyện thương lượng để “vòi” tiền như báo chí đã đưa.

Theo AFP, một võ sỹ quyền Anh nhà nghề sinh ra tại Mỹ đại diện thi đấu cho Honduras đã rất giận dữ với Hiệp hội Quyền Anh Quốc tế (AIBA). Võ sĩ này đã cáo buộc AIBA tội tham nhũng sau khi phải từ bỏ Olympic Rio vì một quyết định gây tranh cãi của trọng tài.

Teofimo Lopez - đại diện cho quyền Anh Honduras tại Rio 2016 - cho rằng AIBA đã bị mua chuộc. Ảnh: Reuters

Teofimo Lopez - võ sỹ 19 tuổi được đánh giá cao cho rằng, AIBA đã "đánh cắp giấc mơ của tôi" sau khi trọng tài phán quyết Sofiane Oumiha của Pháp thắng cuộc trong trận đấu hạng nhẹ (cân nặng từ 59 đến 61 kg).

Theo Teofimo Lopez, đám đông khán giả đã la ó trước quyết định của trọng tài và Lopez cho rằng cả AIBA và Honduras đều đã không muốn sự có mặt của anh ở Rio. “AIBA không muốn tôi giành được chiến thắng... Đó là một tổ chức bị mua chuộc... Tôi đã bị chống đối mạnh mẽ", Lopez nói.

Người phát ngôn của AIBA ngay lập tức bác bỏ những cáo buộc trên, gọi đó là những cáo buộc "không thể chấp nhận": “Anh ấy đã ra khỏi vòng, anh ấy nóng nảy và không có cơ hội tiếp tục thi đấu… AIBA luôn là một sân chơi bình đẳng và tất cả những lời buộc tội đều là chủ quan và không thể chấp nhận... Olympic là giấc mơ của anh ấy, và chúng tôi hiểu được sự thất vọng của Teofimo Lopez ".

Hoài Phương

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Bản sắc văn hóa, con người TPHCM - Động lực mềm cho sự phát triển

Bản sắc văn hóa, con người TPHCM - Động lực mềm cho sự phát triển

(Thanh tra) - 50 năm xây dựng và phát triển, TPHCM không chỉ vươn mình trở thành đầu tàu kinh tế, trung tâm đổi mới sáng tạo lớn nhất cả nước mà còn định hình nên một hệ giá trị văn hóa, con người mang bản sắc đặc trưng, độc đáo. Những nét riêng có này trở thành "thuộc tính tốt đẹp" và là "động lực mềm", mang ý nghĩa lý luận và thực tiễn sâu sắc, góp phần quan trọng vào sự phát triển chung của TP.

Phú Đức

12:54 03/07/2026

Tin mới nhất

Xem thêm