00:00
00:00
00:00

Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Phú Thọ: Lễ dâng hương giỗ Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân và tưởng niệm Tổ Mẫu Âu Cơ

Nam Dũng

Thứ năm, 03/04/2025 - 13:08

(Thanh tra) - Ngày 3/4 (tức mùng 6/3 năm Ất Tỵ), Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Phú Thọ thành kính tổ chức Lễ dâng hương giỗ Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân và tưởng niệm Tổ Mẫu Âu Cơ.

Lãnh đạo tỉnh Phú Thọ dâng hương giỗ Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân. Ảnh: ND

Lãnh đạo tỉnh Phú Thọ chủ trì dâng hương giỗ Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân và tưởng niệm Tổ Mẫu Âu Cơ

Tại đền thờ Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân trên núi Sim (xã Chu Hóa, TP Việt Trì), Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ Bùi Minh Châu dẫn đầu cùng Ban Tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương của tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị, đoàn thể, huyện, thành, thị, các xã, phường, thị trấn vùng ven Đền Hùng cùng đông đảo Nhân dân và du khách thập phương thành kính tổ chức Lễ dâng hương giỗ Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân.

Trong không khí trang nghiêm, Bí thư Tỉnh ủy Bùi Minh Châu cùng các lãnh đạo tỉnh Phú Thọ thay mặt đồng bào cả nước thành kính dâng hương, hoa, lễ vật bày tỏ lòng biết ơn, tưởng nhớ công lao Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân đã khởi dựng cơ đồ và đặt nền móng cho dân tộc Việt Nam.

Đoàn lãnh đạo dâng hương trước anh linh Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân tại đền thờ Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân trên núi Sim (xã Chu Hóa, TP Việt Trì). Ảnh: ND

Trước anh linh Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân, Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ và các đại biểu cầu mong Đức Quốc Tổ phù hộ cho mưa thuận gió hòa, xã tắc thịnh vượng, quốc thái, dân an, bách gia trăm họ, vạn đại trường tồn; đất nước hòa bình, giàu mạnh, hùng cường.

Tương truyền, Tổ Lạc Long Quân kết duyên với tiên nữ Âu Cơ, sinh ra bọc trăm trứng, sau nở thành trăm người con trai. Về sau, để mở mang bờ cõi, xây dựng quốc gia hưng thịnh, Lạc Long quân đã đưa 50 người con xuôi về vùng biển, Âu Cơ cùng 49 người con lên núi để khai khoang bờ cõi. Còn người con trưởng ở lại làm Vua, lấy hiệu là Hùng Vương, đặt quốc hiệu là Văn Lang, đóng đô ở Phong Châu (nay là Việt Trì, Phú Thọ).

Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Phú Thọ nguyện hứa tiếp nối truyền thống Tiên Rồng, không ngừng học tập, rèn luyện, vượt qua mọi khó khăn, thử thách; phấn đấu vì sự nghiệp dựng nước và giữ nước của cha ông; đóng góp công sức, trí tuệ để xây dựng đất nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, thịnh vượng và phát triển vững bước tiến vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam. Đồng thời, thực hiện tốt việc bảo tồn, giữ gìn, phát huy các giá trị di sản văn hóa vùng Đất Tổ; tiếp tục bảo vệ, tôn tạo Lăng miếu Tổ Tiên để con cháu Lạc Hồng đời đời thờ phụng.

Trước đó, tại Đền thờ Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân đã diễn ra nghi thức Tế lễ Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân theo lễ nghi truyền thống do Đội tế lễ xã Chu Hóa, thành phố Việt Trì thực hiện.

Lễ tế tại đền thờ Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân. Ảnh: ND

Ngay sau lễ giỗ Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân, tại đền thờ Tổ Mẫu Âu Cơ trên đỉnh núi Vặn, Khu Di tích lịch sử Đền Hùng, lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ tỉnh Phú Thọ cũng thành kính tổ chức lễ dâng hương tưởng niệm Tổ Mẫu Âu Cơ.

Tại đền thờ Tổ Mẫu Âu Cơ trên đỉnh núi Vặn, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Nguyễn Thị Thanh Huyền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Huy Ngọc, Trưởng Ban Tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm Ất Tỵ 2025 cùng đoàn đại biểu thay mặt Nhân dân cả nước thành kính dâng hương, hoa, lễ vật, bày tỏ lòng biết ơn, tưởng nhớ công đức của Tổ Mẫu Âu Cơ - người mẹ huyền thoại đã sinh ra nguồn gốc của cộng đồng người Việt. Cầu mong Tổ Mẫu phù hộ cho xã tắc thịnh vượng, quốc thái, dân an, bách gia trăm họ vạn đại trường tồn, đất nước hòa bình, Nhân dân ấm no, hạnh phúc.

Nghi thức Tế lễ Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân theo lễ nghi truyền thống do Đội tế lễ xã Chu Hóa, thành phố Việt Trì thực hiện. Ảnh: ND

Lễ dâng hương Tổ Mẫu Âu Cơ được thực hiện thành kính, trang nghiêm theo nghi lễ truyền thống, qua đó góp phần giáo dục đạo lý uống nước nhớ nguồn, để con cháu đời đời tưởng nhớ, tri ân công đức của các bậc tiền nhân.

Trên 250 gian hàng Hội chợ thương mại và sản phẩm OCOP tỉnh Phú Thọ năm 2025

Trước đó, vào tối ngày 2/4, Sở Công Thương tỉnh Phú Thọ đã tổ chức khai mạc Hội chợ thương mại và sản phẩm OCOP tỉnh Phú Thọ năm 2025. Đây là hoạt động xúc tiến thương mại quan trọng trong Chương trình Giỗ Tổ Hùng Vương và Tuần Văn hoá - Du lịch Đất Tổ 2025.

Hội chợ diễn ra tại sân vận động Bảo Đà, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ từ ngày 2 - 8/4 (tức ngày 5/3 - 11/3 âm lịch), có quy mô trên 250 gian hàng.

Các sản phẩm chủ yếu tại hội chợ gồm: Sản phẩm OCOP, hàng tiêu dùng, đồ gia dụng, thiết bị xây dựng, điện, điện tử, hàng may mặc, thời trang, nông lâm thủy sản, thuốc bảo vệ thực vật, phân bón, máy móc phục vụ nông nghiệp và cơ giới hóa nông thôn, hàng thủ công mỹ nghệ, sản phẩm làng nghề...

Hội chợ thương mại và sản phẩm OCOP tỉnh Phú Thọ năm 2025 được khai mạc tối ngày 2/4 tại sân vận động Bảo Đà, TP Việt Trì. Ảnh: ND

Ông Nguyễn Việt Dũng, Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Phú Thọ khẳng định: Hội chợ là dịp để các tổ chức, doanh nghiệp, hợp tác xã đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại, quảng bá, giới thiệu tiềm năng, năng lực sản xuất kinh doanh, sản phẩm và thương hiệu có thế mạnh của mình. Đồng thời, tạo điều kiện để các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế tìm kiếm cơ hội đầu tư, ký kết các hợp đồng thương mại và bán các sản phẩm cho người tiêu dùng.

Thông qua các hoạt động của hội chợ, Nhân dân trong tỉnh và du khách thập phương có điều kiện giao lưu văn hóa, thương mại, du lịch, dịch vụ, tiếp cận, lựa chọn và mua sắm các sản phẩm hàng hoá có chất lượng, giá cả hợp lý, góp phần tích cực vào kích cầu tiêu dùng hàng hóa nội địa và cụ thể hóa thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Hồi ức “bất tử” của ngày chiến thắng

Hồi ức “bất tử” của ngày chiến thắng

(Thanh tra) - Vinh dự là một trong những phóng viên đầu tiên có mặt tại Dinh Độc Lập vào thời khắc lịch sử, nhà báo Trần Mai Hưởng, nguyên Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam, đã chụp bức ảnh “Xe tăng quân Giải phóng tiến vào Dinh Độc Lập” vào trưa 30/4/1975. Sau nửa thế kỷ, bức ảnh đã trở thành một trong những biểu tượng của sự toàn thắng, là dấu ấn vĩ đại của một thời khắc lịch sử không thể quên.

Nguyễn Nhài

05:06 30/04/2025
Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Mùa Xuân thống nhất”

Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Mùa Xuân thống nhất”

(Thanh tra) - Tối 29/4, chương trình nghệ thuật đặc biệt “Mùa Xuân thống nhất” do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với UBND Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức, nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025).

Nhật Huyền

23:01 29/04/2025

Tin mới nhất

Xem thêm