Theo dõi Báo Thanh tra trên
Đăng Tân
Thứ sáu, 17/04/2026 - 21:50
(Thanh tra) - Hát Xoan, chiêng Mường, trống quân Đức Bác tại chương trình nghệ thuật khai mạc Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa, du lịch Đất Tổ 2026 tại Phú Thọ đã tạo điểm nhấn đặc sắc về không gian văn hóa nguồn cội.
Chương trình nghệ thuật "Linh thiêng nguồn cội - Đất Tổ Hùng Vương" tổ chức tại Quảng trường Hùng Vương, phường Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Ảnh: ĐT
Tối 17/4, Chương trình khai mạc Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa, du lịch Đất Tổ năm Bính Ngọ 2026 đã chính thức diễn ra tại Phú Thọ với chủ đề "Linh thiêng nguồn cội - Đất Tổ Hùng Vương".
Sự kiện được tổ chức nhằm tri ân công đức Tổ tiên, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Đây cũng là dịp để tỉnh Phú Thọ tôn vinh các giá trị văn hóa thời đại Hùng Vương, các di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại gắn với quảng bá, phát triển du lịch bền vững.
Tái hiện dòng chảy di sản qua ba chương nghệ thuật
Phát biểu khai mạc Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa, du lịch Đất Tổ năm Bính Ngọ 2026, ông Nguyễn Huy Ngọc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, chương trình nghệ thuật là điểm nhấn quan trọng, không chỉ mang đến những màn trình diễn nghệ thuật ấn tượng mà còn trở thành nhịp cầu nối liền quá khứ với hiện tại và tương lai của đất nước.
Đồng thời mong muốn, các hoạt động trong khuôn khổ Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa, du lịch Đất Tổ năm Bính Ngọ 2026 truyền đi thông điệp, Đất Tổ không chỉ là miền đất linh thiêng lưu giữ những di sản văn hóa quý báu, niềm tự hào của dân tộc, mà còn là điểm đến du lịch hấp dẫn, nơi các giá trị lịch sử và văn hóa được gìn giữ, kết nối và phát triển bền vững.

Ông Nguyễn Huy Ngọc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ phát biểu khai mạc. Ảnh: Thùy Linh
Chương trình nghệ thuật do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ chỉ đạo gồm 3 chương: "Linh thiêng nguồn cội", "Về miền di sản" và "Phú Thọ vươn mình cùng đất nước".
Với sự tham gia biểu diễn của khoảng 500 nghệ nhân, nghệ sĩ, người dân, các tiết mục đã tái hiện sống động lịch sử nghìn năm văn hiến, khắc họa hình ảnh vùng Đất Tổ giàu truyền thống và năng động trong kỷ nguyên vươn mình cùng đất nước tiến vào kỷ nguyên mới.
Khán giả theo dõi Chương trình đã được hòa mình trong những làn điệu hát Xoan, hát ghẹo mượt mà, sâu lắng; âm hưởng rộn ràng của hát trống quân; thanh âm trầm hùng của chiêng Mường và những làn điệu dân ca, dân vũ đặc sắc.
Điểm nhấn của chương trình năm nay là việc khai thác và đưa vào sân khấu những di sản văn hóa đặc sắc của 3 vùng đất hợp thành tỉnh Phú Thọ mới sau sáp nhập gồm: Hát Xoan Phú Thọ, di sản chiêng Mường và trống quân Đức Bác.
Đặc biệt, với chiêng Mường, Ban tổ chức không chỉ đưa tiếng chiêng lên sân khấu như một điểm nhấn âm thanh mà còn lồng ghép khéo léo không gian văn hóa Mường, Mo Mường và dân ca Mường thông qua phần biểu diễn của các nghệ nhân cùng đông đảo người dân địa phương.

Không gian văn hóa Mường trên sân khấu. Ảnh: ĐT
Ấn tượng về quy mô và chất lượng nghệ thuật
Theo ghi nhận, đông đảo người dân và du khách trực tiếp có mặt tại Quảng trường Hùng Vương cũng như khán giả theo dõi qua sóng truyền hình đều bày tỏ sự ấn tượng trước quy mô và chất lượng dàn dựng của chương trình.
Ông Lê Quang Huy (du khách đến từ Hà Nội) chia sẻ, chương trình năm nay bảo đảm tính trang trọng của một sự kiện văn hóa cấp quốc gia, đồng thời thể hiện rõ nét diện mạo văn hóa của tỉnh sau khi sáp nhập các địa bàn Phú Thọ, Hòa Bình và Vĩnh Phúc.
Trong khi đó, bà Nguyễn Kiều Anh (khán giả tại Hải Phòng) đánh giá cao sự kết hợp hài hòa giữa di sản truyền thống và hơi thở nghệ thuật đương đại, cùng hệ thống âm thanh, ánh sáng hiện đại giúp nâng tầm trải nghiệm cho người xem.
Biểu diễn dàn trống hội kết hợp với thể hiện ca khúc Đất Tổ tìm về. Clip: ĐT
Sự thành công của lễ khai mạc đã mở đầu thuận lợi cho chuỗi hoạt động của Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa, du lịch Đất Tổ 2026.
Sự kiện không chỉ góp phần lan tỏa mạnh mẽ hình ảnh, con người Phú Thọ đến với bạn bè quốc tế mà còn là minh chứng cho sức sống bền bỉ của nguồn cội và niềm tự hào dân tộc của mỗi người Việt Nam.
Một số điểm đến du lịch nổi tiếng của Phú Thọ:
Khu Di tích danh thắng và tâm linh Tây Thiên - nơi vẻ đẹp của tạo hóa hòa quyện cùng sự linh thiêng của nguồn cội; Khu du lịch quốc gia Tam Đảo thơ mộng; đồi chè Long Cốc bát ngát; nguồn Khoáng nóng Thanh Thủy quý hiếm và Khu du lịch Hồ Hòa Bình với phong cảnh non nước hữu tình...
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Việc siết chặt quy định đối với hát nhép không chỉ tạo áp lực buộc ca sĩ nâng cao năng lực hát live, mà còn kéo theo làn sóng học thanh nhạc ngày càng rõ rệt. Từ nhu cầu đào tạo gia tăng đến đề xuất cấp chứng chỉ hát live, thị trường âm nhạc đang đứng trước yêu cầu thiết lập ngưỡng chuẩn mới cho người làm nghề.
Huyền Thu
(Thanh tra) - Hát Xoan, chiêng Mường, trống quân Đức Bác tại chương trình nghệ thuật khai mạc Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa, du lịch Đất Tổ 2026 tại Phú Thọ đã tạo điểm nhấn đặc sắc về không gian văn hóa nguồn cội.
Đăng Tân
TK
Trọng Tài
Thanh Hoa
Huyền Thu
Lan Anh
Thượng tá Trần Công Hải - TP PA02, Công an tỉnh Đắk Lắk
Nhóm PV Vấn đề trong tuần
Văn Thanh
Thanh Lương
Minh Tân
Hương Giang
Đăng Tân
H.T
Thanh Lương
Hải Hà