Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ ba, 07/06/2016 - 21:04
(Thanh tra) - Các “mục tiêu mềm” như quán cà phê, nhà hàng, rạp hát, màn hình ngoài trời lại là nơi sơ hở nhất tại Pháp trong khi Chính phủ đang phải dồn toàn lực đảm bảo an ninh cho Euro 2016, dự kiến khởi tranh từ 10/6 đến 10/7.
Hàng triệu người dân Pháp chung tay trongtháng hành động vì bóng đá. Ảnh: AFP
Hàng triệu du khách, khán giả, người hâm mộ thể thao sẽ đổ về đây, do đó, dù siết chặt an ninh tới đâu, Pháp cũng không thể kiểm soát mọi ngõ ngách, mọi con phố, mọi khu vực đông người.
Một quan chức cao cấp chống khủng bố trao đổi với AFP: "Cá nhân tôi cho rằng chúng tôi đã chuẩn bị hết nguồn lực, tất cả các lực lượng đều được huy động cảnh sát, lực lượng an ninh, quân đội nhưng thành thực mà nói, tôi đang rất lo lắng."
Tổng thống Francois Hollande đã thừa nhận với Đài Phát thanh Inter: Pháp đang đối mặt với mối đe dọa thường trực, "diễn ra trong thời gian dài, tuy nhiên, Chính phủ sẽ nỗ lực để đảm bảo an toàn cho vòng chung kết Euro 2016”.
Chính phủ Pháp đã ban bố tình trạng khẩn cấp trên toàn lãnh thổ, cho phép cảnh sát đột kích và giám sát nghi phạm tại gia kể từ sau vụ tấn công khủng bố liên hoàn ngày 13/11/2015 tại Paris. Nhưng công tác giám sát người dân trở về từ Syria, Iraq, người sử dụng hộ chiếu giả, dân tị nạn đã khiến dịch vụ bảo mật Pháp quá tải.
Giới chức Pháp cho biết, điều khiến họ quan ngại là những kẻ khủng bố luôn giấu mình và chờ đợi thời cơ.
Ngày 6/6, Cảnh sát Ukraine thông báo đã bắt giữ một đối tượng người Pháp có ý định thực hiện 15 vụ tấn công khủng bố trước và trong thời gian diễn ra Euro 2016 bằng 125 kg thuốc nổ TNT, 100 kíp nổ và 20 mũ che mặt.
Trong một phiên họp tại Quốc hội, Patrick Calvar, người đứng đầu cơ quan tình báo nội địa DGSI Pháp cho biết: "Daesh (từ viết tắt tiếng Ả Rập của tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS) đang lập kế hoạch tấn công và mục tiêu rõ ràng nhắm đến Pháp".
90.000 nhân viên an ninh đã được điều động để bảo vệ 10 địa điểm có nguy cơ khủng bố trên khắp đất nước; 1.200 binh lính bố trí tại các khu vực công cộng, bến tàu, xe, danh lam thắng cảnh, khu fanzones - nơi người hâm mộ tập trung trước các màn hình lớn cùng xem các trận đấu.
Bộ trưởng Bộ nội vụ Bernard Cazeneuve cho biết: "Euro là một lễ hội lớn và Paris cần phải sử dụng mọi biện pháp có thể nhằm ngăn chặn mối đe dọa khủng bố. Phòng ngừa 100% không có nghĩa là không có rủi ro”.
Cuộc tấn công ngày 13/11/2015 làm thiệt mạng 130 người là minh chứng cho việc tấn công các "mục tiêu mềm" thực sự hiệu quả của các tổ chức khủng bố.
Pascal Boniface, Viện quốc tế và Quan hệ chiến lược Paris chia sẻ: "Khi bạn bảo vệ mục tiêu 1.000 thì mục tiêu thứ 1.001 sẽ được chọn. Ngồi trong xe ôtô và bắn vào người đi bộ là khả năng dễ xảy ra nhất. Trong thảm cảnh đó, Vòng chung kết Euro 2016 sẽ khép lại ngay lập tức. Ba phần tư đội tuyển nước ngoài sẽ rời khỏi nước Pháp. Nếu Daesh lên tiếng nhận trách nhiệm và cảnh báo một cuộc tấn công khác, tất cả sẽ rời đi. Làm sao chúng ta có thể vừa tổ chức một buổi tiệc bóng đá, lại vừa phải chôn cất những nạn nhân xấu số?
Võ Như Uyên
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Chương trình giao lưu văn nghệ, thể thao giữa Công an TP Huế với lực lượng Công an các tỉnh Nam Lào không chỉ chào mừng 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946 - 12/7/2026) mà còn góp phần vun đắp quan hệ hữu nghị đặc biệt, tăng cường hợp tác giữa lực lượng Công an hai nước.
Minh Tân
(Thanh tra) - 50 năm xây dựng và phát triển, TPHCM không chỉ vươn mình trở thành đầu tàu kinh tế, trung tâm đổi mới sáng tạo lớn nhất cả nước mà còn định hình nên một hệ giá trị văn hóa, con người mang bản sắc đặc trưng, độc đáo. Những nét riêng có này trở thành "thuộc tính tốt đẹp" và là "động lực mềm", mang ý nghĩa lý luận và thực tiễn sâu sắc, góp phần quan trọng vào sự phát triển chung của TP.
Phú Đức
Giang Nam
Tin, ảnh: Nhật - Huyền
Đan Quế
Văn Thanh
Trung Hà
Thành Công
Thanh Lương
Giang Sơn
Hải Hà
Hương Giang
Hòa Bình
Văn Thanh
Hương Giang
Phương Hiếu
Bùi Bình