Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ năm, 03/12/2015 - 21:34
Vận động viên điền kinh khuyết tật người Nam Phi Oscar Pistorius ngày 3/12 đã bị kết tội giết người trong phiên tòa phúc thẩm được tổ chức tại Nam Phi. Với tội danh này, anh có thể sẽ phải nhận án tù lên tới 15 năm.
''Người không chân'' Oscar Pistorius. (Nguồn: AFP)
Oscar Pistorius đã bị kết tội ngộ sát vào năm ngoái, sau khi bắn chết người bạn gái Reeva Steenkamp qua cánh cửa nhà tắm vào ngày 14/2/2013. Tuy nhiên, phiên tòa phúc thẩm vừa diễn ra đã bác bỏ phán quyết trước đó, nâng tội danh của vận động viên người Nam Phi này lên thành giết người.
Thẩm phán Eric Leach đã giải thích về quyết định thay đổi tội danh của Pistorius. Ông cho rằng vị thẩm phán đưa ra quyết định ban đầu đã áp dụng sai nguyên tắc tố tụng, những bằng chứng về đường đạn đã bị bỏ qua, Pistorius đã to tiếng với người bạn gái đã trước khi án mạng xảy ra, và bị cáo Pistorius chưa từng đưa ra lời giải thích hợp lý cho việc bắn bạn gái của mình.
Ông Leach cũng nói trong phiên tòa: “Chắc chắn bị cáo đã lường trước hậu quả rằng người bị bắn qua cánh cửa nhà tắm có thể thiệt mạng.”
Oscar Pistorius, vận động viên giành tới 6 huy chương Vàng trong ba kỳ Paralympic (Olympic cho các vận động viên khuyết tật), từng phải cưa cả hai chân khi mới 11 tuổi. Cho đến giờ, Pistorius vẫn khẳng định rằng khi nổ súng, anh đã nghĩ người mình bắn là kẻ trộm, chứ không phải bạn gái Reeva Steenkamp.
Hiện tại, anh đang thụ án tù 5 năm được đưa ra trước đó tại nhà riêng ở Pretoria, Nam Phi và không xuất hiện trong phiên tòa mới diễn ra tại Bloemfontein. Bà June Steenkamp, mẹ của cô gái bị bắn chết đã xuất hiện trong phiên tòa này.
Ủy ban Paralympic Quốc tế cho biết Pistorius sẽ bị cấm thi đấu cho đến khi hoàn thành bản án của mình, và chắc chắn vận động viên người Nam Phi này sẽ bỏ lỡ Paralympic 2016 tại Rio de Janeiro, Brazil.
Theo TTXVN/VIETNAM+
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Chương trình “Hành trình về nguồn - Trở về để biết mình từ đâu” chính thức ra mắt, hướng tới kể những câu chuyện về con người, quê hương, ký ức, lịch sử, văn hóa và những giá trị tốt đẹp được trao truyền qua các thế hệ.
Thanh Lương
(Thanh tra) - Trong quá trình lấy ý kiến, Ban Tổ chức Trung ương đề nghị Bộ Nội vụ về việc bố trí lịch nghỉ Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026, hoán đổi ngày làm việc (nếu cần thiết) cần căn cứ vào điều kiện thực tế và yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội để báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.
Thái Minh
Hải Hà
Theo VTV.vn
Chu Tuấn
Minh Nghĩa
Minh Nghĩa
Nhóm PV
Đăng Tân
Văn Thanh
B.S
Văn Thanh
Văn Thanh
Thanh Lương
Cảnh Nhật
Đăng Tân