Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Lệ Quyên đưa yếu tố rồng tiên vào quốc phục thi Hoa Hậu

Thứ hai, 23/11/2015 - 09:16

Trong phần thi trang phục truyền thống của Hoa hậu Siêu quốc gia vừa kết thúc cách đây vài tiếng, đại diện Việt Nam Lệ Quyên mang đến bộ trang phục mang tên “Con Rồng cháu Tiên”.

Trong cách gọi này, Rồng chỉ Lạc Long Quân và Tiên chỉ Âu Cơ. Người Việt Nam tự gọi mình là Con Rồng cháu Tiên tức là nhận mình là dòng dõi của Lạc Long Quân và Âu Cơ. Đây là tên gọi thường dùng trong thơ ca Việt Nam với hàm ý kêu gọi sự đoàn kết giữa các dân tộc trên đất Việt.Bộ trang phục được thiết kế đơn giản, duyên dáng với điểm nhấn chính là bức tranh toàn cảnh 54 dân tộc Việt Nam được thêu tay rất công phu và tỉ mỉ ròng rã hàng tháng trời. Riêng chiếc mấn trắng với hàng ngàn viên đá pha lê được đính lên cũng gợi ra hình ảnh tượng trưng cho các thế hệ con cháu rồng tiên.Chia sẻ về bộ quốc phục này, NTK Thuận Việt cho biết: “Bộ sưu tập được thực hiện ròng rã hàng tháng rời, là kết quả vượt bậc của Việt và cả ekip để kịp tiến độ trước ngày Quyên lên đường. Trang phục được thực hiện trên nền vải lụa gấm Việt Nam kết hợp cùng những họa tiết thêu tay truyền thống cùng trang sức thiết kế từ các nghệ nhân chạm trổ như một sự tôn vinh các ngành nghề truyền thống Việt Nam đến với bạn bè năm châu.Nhiếp ảnh: Mực Tàu - Đăng KhoaQ.Q.Theo Vietnamnet

Trong cách gọi này, Rồng chỉ Lạc Long Quân và Tiên chỉ Âu Cơ. Người Việt Nam tự gọi mình là Con Rồng cháu Tiên tức là nhận mình là dòng dõi của Lạc Long Quân và Âu Cơ. Đây là tên gọi thường dùng trong thơ ca Việt Nam với hàm ý kêu gọi sự đoàn kết giữa các dân tộc trên đất Việt.Bộ trang phục được thiết kế đơn giản, duyên dáng với điểm nhấn chính là bức tranh toàn cảnh 54 dân tộc Việt Nam được thêu tay rất công phu và tỉ mỉ ròng rã hàng tháng trời. Riêng chiếc mấn trắng với hàng ngàn viên đá pha lê được đính lên cũng gợi ra hình ảnh tượng trưng cho các thế hệ con cháu rồng tiên.Chia sẻ về bộ quốc phục này, NTK Thuận Việt cho biết: “Bộ sưu tập được thực hiện ròng rã hàng tháng rời, là kết quả vượt bậc của Việt và cả ekip để kịp tiến độ trước ngày Quyên lên đường. Trang phục được thực hiện trên nền vải lụa gấm Việt Nam kết hợp cùng những họa tiết thêu tay truyền thống cùng trang sức thiết kế từ các nghệ nhân chạm trổ như một sự tôn vinh các ngành nghề truyền thống Việt Nam đến với bạn bè năm châu.Nhiếp ảnh: Mực Tàu - Đăng KhoaQ.Q.Theo Vietnamnet

Trong cách gọi này, Rồng chỉ Lạc Long Quân và Tiên chỉ Âu Cơ. Người Việt Nam tự gọi mình là Con Rồng cháu Tiên tức là nhận mình là dòng dõi của Lạc Long Quân và Âu Cơ. Đây là tên gọi thường dùng trong thơ ca Việt Nam với hàm ý kêu gọi sự đoàn kết giữa các dân tộc trên đất Việt.Bộ trang phục được thiết kế đơn giản, duyên dáng với điểm nhấn chính là bức tranh toàn cảnh 54 dân tộc Việt Nam được thêu tay rất công phu và tỉ mỉ ròng rã hàng tháng trời. Riêng chiếc mấn trắng với hàng ngàn viên đá pha lê được đính lên cũng gợi ra hình ảnh tượng trưng cho các thế hệ con cháu rồng tiên.Chia sẻ về bộ quốc phục này, NTK Thuận Việt cho biết: “Bộ sưu tập được thực hiện ròng rã hàng tháng rời, là kết quả vượt bậc của Việt và cả ekip để kịp tiến độ trước ngày Quyên lên đường. Trang phục được thực hiện trên nền vải lụa gấm Việt Nam kết hợp cùng những họa tiết thêu tay truyền thống cùng trang sức thiết kế từ các nghệ nhân chạm trổ như một sự tôn vinh các ngành nghề truyền thống Việt Nam đến với bạn bè năm châu.Nhiếp ảnh: Mực Tàu - Đăng KhoaQ.Q.Theo Vietnamnet

Trong cách gọi này, Rồng chỉ Lạc Long Quân và Tiên chỉ Âu Cơ. Người Việt Nam tự gọi mình là Con Rồng cháu Tiên tức là nhận mình là dòng dõi của Lạc Long Quân và Âu Cơ. Đây là tên gọi thường dùng trong thơ ca Việt Nam với hàm ý kêu gọi sự đoàn kết giữa các dân tộc trên đất Việt.Bộ trang phục được thiết kế đơn giản, duyên dáng với điểm nhấn chính là bức tranh toàn cảnh 54 dân tộc Việt Nam được thêu tay rất công phu và tỉ mỉ ròng rã hàng tháng trời. Riêng chiếc mấn trắng với hàng ngàn viên đá pha lê được đính lên cũng gợi ra hình ảnh tượng trưng cho các thế hệ con cháu rồng tiên.Chia sẻ về bộ quốc phục này, NTK Thuận Việt cho biết: “Bộ sưu tập được thực hiện ròng rã hàng tháng rời, là kết quả vượt bậc của Việt và cả ekip để kịp tiến độ trước ngày Quyên lên đường. Trang phục được thực hiện trên nền vải lụa gấm Việt Nam kết hợp cùng những họa tiết thêu tay truyền thống cùng trang sức thiết kế từ các nghệ nhân chạm trổ như một sự tôn vinh các ngành nghề truyền thống Việt Nam đến với bạn bè năm châu.Nhiếp ảnh: Mực Tàu - Đăng KhoaQ.Q.Theo Vietnamnet

Trong cách gọi này, Rồng chỉ Lạc Long Quân và Tiên chỉ Âu Cơ. Người Việt Nam tự gọi mình là Con Rồng cháu Tiên tức là nhận mình là dòng dõi của Lạc Long Quân và Âu Cơ. Đây là tên gọi thường dùng trong thơ ca Việt Nam với hàm ý kêu gọi sự đoàn kết giữa các dân tộc trên đất Việt.Bộ trang phục được thiết kế đơn giản, duyên dáng với điểm nhấn chính là bức tranh toàn cảnh 54 dân tộc Việt Nam được thêu tay rất công phu và tỉ mỉ ròng rã hàng tháng trời. Riêng chiếc mấn trắng với hàng ngàn viên đá pha lê được đính lên cũng gợi ra hình ảnh tượng trưng cho các thế hệ con cháu rồng tiên.Chia sẻ về bộ quốc phục này, NTK Thuận Việt cho biết: “Bộ sưu tập được thực hiện ròng rã hàng tháng rời, là kết quả vượt bậc của Việt và cả ekip để kịp tiến độ trước ngày Quyên lên đường. Trang phục được thực hiện trên nền vải lụa gấm Việt Nam kết hợp cùng những họa tiết thêu tay truyền thống cùng trang sức thiết kế từ các nghệ nhân chạm trổ như một sự tôn vinh các ngành nghề truyền thống Việt Nam đến với bạn bè năm châu.Nhiếp ảnh: Mực Tàu - Đăng KhoaQ.Q.Theo Vietnamnet

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới nhất

Xem thêm