Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Hội thảo "Bản sắc dân tộc, bản sắc đa dạng "

Chủ nhật, 10/04/2011 - 16:25

(Thanh tra)- Trung tâm Văn hóa Pháp - L’Espace tổ chức hội thảo "Bản sắc dân tộc, bản sắc đa dạng " với sự tham gia của giáo sư Alain J. Lemaître và nhà văn Nguyên Ngọc. Giữa cuộc sống đương đại, khi mà sự hội nhập giao lưu văn hóa mạnh mẽ, vấn đề bảo lưu và phát huy bản sắc riêng trở thành vấn đề cấp thiết và hàng đầu của mỗi quốc gia, những chân giá trị cội nguồn giúp thế giới đa dạng về bản sắc... sẽ được đưa ra tại cuộc hội thảo này. Chương trình diễn ra vào 18h thứ tư ngày 13/4/2011.

Cồng chiêng Tây Nguyên

Nhà văn Nguyên Ngọc, đồng thời cũng là nhà nghiên cứu, từng là tổng biên tập báo Văn nghệ, chuyên gia về Tây Nguyên, dịch giả của nhiều cuốn sách có giá trị, hiện là Chủ tịch Hội đồng Khoa học Quỹ Văn hoá Phan Châu Trinh với bề dày tác phẩm và những công trình nâng niu, gìn giữu bản sắc dân tộc của mình, ông sẽ đem đến cái nhìn đa chiều về văn hóa VN.


Giáo sư Alain J. Lemaître đến từ Pháp, đất nước vốn là cái nôi văn hóa Châu Âu, sẽ đưa ra những cái nhìn sâu sắc về sự đa dạng văn hóa vốn là tài sản nhân loại trong quá trình giao thoa, hội nhập ngày càng mạnh mẽ. Ở một đất nước như nước Pháp, nơi mà ý niệm quốc gia đã có từ rất lâu đời, thì việc một bên là xây dựng khối cộng đồng Châu Âu và một bên là phong trào toàn cầu hóa đã khiến cho người Pháp, trong một hoàn cảnh khủng hoảng quốc tế, phải tự thắc mắc về bản sắc văn hóa của mình là gì.


Sau cùng, những phát triển của một nền kinh tế toàn cầu khó kiềm chế, và sự đột khởi ngoạn mục của một thế giới ảo nhờ lan rộng tin học và kỹ thuật số về phần chúng đã góp phần làm mờ đi những ranh giới truyền thống và các mạng lưới hội nhập xã hội từ xưa nay.


Hội thảo sẽ chỉ cho thấy việc nói về bản sắc, từ xác định bản sắc cho quốc gia, đến các hình thức làm phong phú thêm cho nhau đối với các nước thừa nhận nhau trong một nền văn hóa chung. Ông Alain J. Lemaître sẽ đảm nhận chính buổi bàn thảo này. Ông học ngành Lịch sử và Dân tộc học tại Đại học Paris I -Sorbonne và Đại học Paris VII - Denis Diderot. Với ba tấm bằng Tiến sĩ, ông hiện là giáo sư sử học hiện đại tại trường Đại học Haute Alsace, Mulhouse. Các công trình nghiên cứu của ông liên quan đến lịch sử các tập tính và lịch sử chính trị châu Âu. Ông đã xuất bản nhiều tác phẩm, đặc biệt là: Vì một lịch sử văn hóa mạo hiểm (Strasbourg, 2004), Những cuộc cách mạng của thế giới hiện đại (Berlin, 2006).

Nguyễn Thanh

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Lào Cai: Giữ nhịp thể thao, thêm sức cho công tác thanh tra

Lào Cai: Giữ nhịp thể thao, thêm sức cho công tác thanh tra

(Thanh tra) - Sau những cuộc thanh tra, những buổi tiếp công dân hay những giờ làm việc nhiều áp lực, cán bộ Thanh tra tỉnh Lào Cai lại gặp nhau trên sân Pickleball. Những trận đấu không chỉ mang đến tiếng cười và tinh thần rèn luyện thể chất, mà còn trở thành điểm hẹn gắn kết đồng nghiệp, tiếp thêm năng lượng để mỗi cán bộ trở lại công việc với sự sẻ chia, trách nhiệm và tinh thần đồng đội.

Bùi Bình

14:34 05/08/2026
Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk 2026: Từ trái ngọt đại ngàn đến thương hiệu toàn cầu

Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk 2026: Từ trái ngọt đại ngàn đến thương hiệu toàn cầu

(Thanh tra) - Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 diễn ra từ ngày 15/8 đến 2/9 với chủ đề “Sầu riêng Đắk Lắk – Kết nối vươn xa”. Đây là lần đầu tiên lễ hội được tổ chức ở quy mô cấp tỉnh, nhằm quảng bá thương hiệu sầu riêng Đắk Lắk, kết nối sản xuất với tiêu thụ, xúc tiến đầu tư, đồng thời thúc đẩy phát triển du lịch nông nghiệp và du lịch trải nghiệm.

11:44 05/08/2026

Tin mới nhất

Xem thêm