Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Hội nhập Phật giáo Việt - Thái từ sự kiện tôn vinh Hòa thượng Thích Quảng Đức

Thứ năm, 13/10/2016 - 15:26

(Thanh tra) - Phật giáo là một tôn giáo đóng góp tích cực trong đời sống của người dân Thái không những về mặt vật chất, kinh tế mà còn đi sâu vào đời sống tinh thần của họ.

Tượng thép Hòa thượng Thích Quảng Đức

Sự hiểu biết và thấm nhuần giáo lý nhân quả nghiệp báo và nhiều giáo lý cốt lõi của Phật giáo đã giúp cho người dân Thái biết sống và sống theo khuôn khổ của Chánh pháp. Bản chất hiền hòa, từ ái, khiêm cung và nhã nhặn của người dân Thái đã thể hiện một phần nào đó từ sự thực hành đạo lý của họ. 

Sự thừa nhận và tán dương Phật giáo trong xã hội Thái là một điều tất yếu và không cường điệu để nói về điều này. Thấu hiểu được điều đó, trong dịp kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Thái Lan, tại chùa Cảnh Phước ở Thủ đô Bangkok (Thái Lan) đã trang trọng diễn ra buổi lễ giới thiệu về Bồ tát Thích Quảng Đức, sái tịnh, gia trì tôn tượng và nhất tâm tưởng niệm 53 năm ngày Hoà thượng vị pháp thiêu thân năm 1963 bên cạnh sự tham dự của đông đảo các chư Tăng, Phật tử người Thái gốc Việt từ khắp các ngôi chùa ở Thái Lan. 

Xuất hiện trang trọng tại buổi lễ còn có nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Thái và đại diện Hoàng gia Thái Lan - Đại tướng không quân Chalit Pookpasuk, thành viên Hội đồng cơ mật Hoàng gia.

Tại đây Phật tử được chiêm bái hình tượng Bồ tát Thích Quảng Đức thông qua tượng để thờ, đồng xu hình giọt nước, trong lá bồ đề màu vàng và màu xanh ngọc lục bảo. Bên cạnh đó, nổi bật nhất còn là Tượng Bồ tát Thích Quảng Đức được dựng bằng thép, với trái tim rực rỡ bên trong, do “bàn tay vàng” của nghệ nhân số một Thái Lan - ông Banjerd Lekkong kỳ công thực hiện.

Xuất hiện trang trọng tại buổi lễ còn có nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Thái và đại diện Hoàng gia Thái Lan - Đại tướng không quân Chalit Pookpasuk (áo trắng, thứ 6 từ bìa trái), thành viên Hội đồng cơ mật Hoàng gia.

Hòa thượng Thích Quảng Đức với thế danh Lâm Văn Tức sinh năm 1897 là một hòa thượng phái Đại thừa. Năm lên bảy, cậu bé Lâm Văn Tức xuất gia, mười lăm tuổi thọ giới Sa Di, năm hai mươi tuổi, cậu đã thọ Tỳ Kheo giới và lấy tên là Thích Quảng Đức. Trong suốt mấy chục năm hành đạo, ông đã có công xây dựng hoặc trùng tu tất cả 31 ngôi chùa. 

Buổi lễ có sự tham dự của đông đảo các chư Tăng, Phật tử người Thái gốc Việt từ khắp các ngôi chùa ở Thái Lan

Hoà thượng còn được sử sách lưu truyền là người đã tẩm xăng tự thiêu tại một ngã tư đông đúc ở Sài Gòn vào ngày 11 tháng 6 năm 1963 nhằm phản đối sự đàn áp Phật giáo của chính quyền Việt Nam Cộng Hòa. 

Sau khi chết, thi hài của Hòa thượng đã được hỏa táng lại, nhưng trái tim của ông thì vẫn còn nguyên. Đây được coi là biểu tượng của lòng trắc ẩn, dẫn đến việc giới Phật tử suy tôn ông thành một vị Bồ tát.

Ngọc Hà

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Thanh Hóa: Lễ hội đền Bà Triệu năm 2026

Thanh Hóa: Lễ hội đền Bà Triệu năm 2026

(Thanh tra) - Lễ hội đền Bà Triệu năm 2026 được tổ chức trang trọng tại xã Triệu Lộc (Thanh Hóa), không chỉ tưởng niệm 1.778 năm ngày mất Anh hùng dân tộc Triệu Thị Trinh mà còn lan tỏa mạnh mẽ giá trị lịch sử, tinh thần yêu nước và khí phách quật cường của dân tộc qua nhiều thế hệ.

Văn Thanh

17:01 09/04/2026

Tin mới nhất

Xem thêm