Theo dõi Báo Thanh tra trên
Ngọc Trâm
Thứ hai, 23/02/2026 - 13:47
(Thanh tra) - Sáng 23/2 (tức mùng 7 tháng Giêng), tại Di tích lịch sử – văn hóa Đền Tam Lang (xã Xuân Lộc, Hà Tĩnh), Ban Quản lý Di tích phối hợp với chính quyền địa phương long trọng tổ chức Lễ khai hạ đầu Xuân năm 2026.
Đền Tam Lang (còn gọi là Đền Voi Ngựa) có lịch sử hơn 600 năm. Ảnh: NT
Tham dự buổi lễ có đại diện lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ xã Xuân Lộc cùng đông đảo Nhân dân và du khách thập phương.
Phát biểu khai mạc buổi lễ, ông Võ Thành Chung, Phó Chủ tịch UBND xã, Trưởng Ban Quản lý Đền Tam Lang nhấn mạnh: Lễ khai hạ là nét đẹp văn hóa truyền thống được địa phương duy trì qua nhiều thế hệ, thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, lòng thành kính đối với các bậc tiền nhân.
Đây cũng là dịp để cầu mong một năm mới quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, Nhân dân đoàn kết, chung sức xây dựng quê hương ngày càng phát triển.
Ông cũng đề nghị Ban Quản lý di tích và Nhân dân tiếp tục nâng cao ý thức bảo tồn, gìn giữ các giá trị lịch sử – văn hóa của đền, tổ chức các hoạt động lễ hội đảm bảo trang nghiêm, an toàn, văn minh.

Ông Trần Đình Việt, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Xuân Lộc đánh trống khai lễ. Ảnh: NT
Trong không gian linh thiêng của ngôi đền cổ, các nghi thức tế lễ được cử hành theo đúng phong tục truyền thống.
Đại diện chính quyền địa phương và Nhân dân thành kính dâng hương, thực hiện nghi thức khai ấn, đánh trống khai hạ, chính thức mở đầu các hoạt động văn hóa tâm linh trong năm.
Tiếng trống hội vang lên rộn rã không chỉ tạo khí thế phấn khởi đầu xuân mà còn gửi gắm niềm tin, kỳ vọng về một năm mới bình an, hanh thông.

Ban nghi lễ thực hiện nghi thức Lễ Khai hạ đầu năm. Ảnh: NT
Chị Nguyễn Thị Hiền Trang, một du khách đến từ phường Thành Sen, Hà Tĩnh, chia sẻ: “Tôi đã nhiều lần về Đền Tam Lang đầu năm để dâng hương cầu bình an cho gia đình. Lễ khai hạ năm nay được tổ chức trang nghiêm, ấm cúng, giữ được nét truyền thống. Không khí linh thiêng khiến mỗi người thêm trân trọng giá trị văn hóa của quê hương”.
Đền Tam Lang (còn gọi là Đền Voi Ngựa) có lịch sử hơn 600 năm, được xây dựng vào khoảng niên hiệu Kiến Tân (1398–1400). Ngôi đền gắn với tín ngưỡng thờ Thần Tam Lang, từ lâu là địa chỉ sinh hoạt văn hóa tâm linh quan trọng của Nhân dân địa phương.
Năm 2006, Đền Tam Lang được UBND tỉnh Hà Tĩnh xếp hạng Di tích lịch sử – văn hóa cấp tỉnh. Hiện nay, đền còn lưu giữ 72 đạo sắc phong do các triều vua ban tặng cùng nhiều hiện vật có giá trị như 2 thanh bảo kiếm cổ và 1 ấn đồng nặng khoảng 7kg.
Đây là những tư liệu, hiện vật quý, minh chứng cho bề dày lịch sử và giá trị văn hóa đặc sắc của di tích.

72 đạo sắc phong do các triều vua ban tặng đang được lưu giữ tại đền. Ảnh: NT
Việc tổ chức Lễ khai hạ hằng năm không chỉ góp phần gìn giữ, phát huy giá trị di sản văn hóa truyền thống mà còn đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tín ngưỡng chính đáng của Nhân dân.
Đồng thời, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, góp phần xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở ngày càng phong phú, bền vững.

Đông đảo du khách thập phương về dự Lễ Khai hạ Đền Tam Lang. Ảnh: NT
Lễ khai hạ Đền Tam Lang năm 2026 diễn ra trang nghiêm, an toàn, đúng quy định, thể hiện ý thức bảo tồn và phát huy giá trị di tích trong đời sống đương đại.
Tags
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Sở Văn hóa và Thể thao TP Hồ Chí Minh vừa có thông tin về kết quả công tác tổ chức Lễ hội Đường sách Tết Bính Ngọ năm 2026.
Thu Huyền
(Thanh tra) - Sáng ngày 24/2, tại Đền thờ Vạn thế sư biểu Chu Văn An, Khu Di tích quốc gia Phượng Hoàng, Đảng uỷ - HĐND - UBND – Uỷ ban MTTQ Việt Nam phường Chu Văn An, thành phố Hải Phòng tổ chức Lễ Khai bút Xuân Bính Ngọ 2026.
Hoàng Long
Văn Thanh
Ngọc Trâm
Ngọc Trâm
Đăng Tân
Hòa Bình
Theo TTXVN/Vietnam+
Đan Quế
Hương Giang
H.T
Thu Huyền
Đan Quế
Hoàng Long
Hoàng Long
T. Minh
Hương Trà
T. Minh