Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ hai, 09/05/2011 - 15:32
(Thanh tra) - Du khách khi đến Hà Nội, một trong những địa điểm không thể bỏ qua là Đền Ngọc Sơn. Đền Ngọc Sơn nằm ở trung tâm Thủ đô, trên mặt hồ Hoàn Kiếm. Chúng tôi cũng như nhiều du khách khác, đến Hà Nội, mấy câu ca dao cổ bỗng chợt bừng dậy trong đầu: “Rủ nhau xem cảnh Kiếm Hồ/Xem cầu Thê Húc xem chùa Ngọc Sơn/Đài Nghiên tháp Bút chưa mòn/Hỏi ai gây dựng nên non nước này”.
Hồ Gươm trầm mặc.
Những ngày này, du khách đến Hà Nội rất dễ dàng nhận ra nét dịu dàng và đằm thắm giữa mênh mông sóng nước trong xanh Hồ Gươm của Đài Nghiên và Tháp Bút uy nghiêm cùng với nét trầm mặc và yên lành của Chùa Ngọc Sơn, cầu Thê Húc. Đến đây, du khách còn đọc được hai câu đối khắc trên cột đình của trấn Ba Đình nằm ở phía Nam Đền Ngọc Sơn: “Kiếm hữu dư linh quang nhược thủy/Văn tòng đại khối thọ như sơn”, có nghĩa là “Gươm có khí thiêng sáng màu nước/Văn theo trời đất thọ như non” mang hàm ý vừa ca tụng công đức người xưa và vừa ngụ ý răn bảo người nay về những điều hay lẽ phải. Và, khi đến với quần thể di tích này, không thể không nhắc đến hai câu đối của nhà trí thức lỗi lạc của đất Thăng Long xưa tên là Nguyễn Văn Siêu còn lưu lại trên Đài Nghiên: “Nước hồ đầy bóng nghiên vượt đảo/Núi đá cao thế bút chống trời”.
Hà Nội một thoáng, bỗng chợt nao lòng giữa mông mênh trong xanh Kiếm Hồ với Đền Ngọc Sơn và Cầu Thê Húc, với một thủ đô nghìn năm văn hiến vẫn đang cần mẫn bảo tồn và lưu giữ những tinh hoa văn hóa của cả dân tộc.

Cổng Đền Ngọc Sơn

Cổng Đền Ngọc Sơn
Tiêu bản rùa hồ Gươm với truyền thuyết thần Kim Quy
được lưu giữ duy nhất tại Đền Ngọc Sơn.

Đến đây còn là để tĩnh tâm với khói hương thư thái
và xin một chữ “Phúc” từ cụ đồ này.
Khắc Dũng
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Sau những cuộc thanh tra, những buổi tiếp công dân hay những giờ làm việc nhiều áp lực, cán bộ Thanh tra tỉnh Lào Cai lại gặp nhau trên sân Pickleball. Những trận đấu không chỉ mang đến tiếng cười và tinh thần rèn luyện thể chất, mà còn trở thành điểm hẹn gắn kết đồng nghiệp, tiếp thêm năng lượng để mỗi cán bộ trở lại công việc với sự sẻ chia, trách nhiệm và tinh thần đồng đội.
Bùi Bình
(Thanh tra) - Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 diễn ra từ ngày 15/8 đến 2/9 với chủ đề “Sầu riêng Đắk Lắk – Kết nối vươn xa”. Đây là lần đầu tiên lễ hội được tổ chức ở quy mô cấp tỉnh, nhằm quảng bá thương hiệu sầu riêng Đắk Lắk, kết nối sản xuất với tiêu thụ, xúc tiến đầu tư, đồng thời thúc đẩy phát triển du lịch nông nghiệp và du lịch trải nghiệm.
Thanh Nhung
Hải Hà
Bảo Anh
Trần Quý
PV
Đỗ Quyên
Trần Kiên
Nhóm PV
Văn Thanh
Thành Công
Văn Thanh
Thanh Nhung
B.S
Hương Giang