Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Festival Thuyền buồm quốc tế Việt Nam 2011: Tất cả đã sẵn sàng

Thứ ba, 15/02/2011 - 01:55

(Thanh tra)- Với chủ đề "Thuyền - Biển - Cát vàng và Mặt trời", Festival Thuyền buồm quốc tế Việt Nam 2011 sẽ được diễn ra từ ngày 17 - 20/3 tại Mũi Né - Bình Thuận. Phóng viên Báo Thanh tra đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Văn Thu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận, Trưởng Ban Tổ chức Festival xung quanh sự kiện này.

Ông Nguyễn Văn Thu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận trả lời phỏng vấn

+ Xin ông cho biết quy mô, ý nghĩa của Festival Thuyền buồm quốc tế Việt Nam 2011 được tổ chức tại Mũi Né - Bình Thuận?
- Festival có 4 nội dung chính liên tục diễn ra từ ngày 17 - 20/3, bao gồm: Trình diễn trên biển 200 thuyền buồm; triển lãm mẫu thuyền buồm tại khu vực quảng trường Nguyễn Tất Thành; biểu diễn nghệ thuật gồm 4 đêm gala ca nhạc quốc tế Pop & Rock với chủ đề “Chào biển Việt Nam” tại sân khấu trên đồi cát bay; triển lãm 60 panô tấm lớn về "Biển và cuộc sống", trình diễn nghệ thuật ánh sáng tại khách sạn Park Diamond.

Festival Thuyền buồm quốc tế Mũi Né - Bình Thuận - Việt Nam 2011 do Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Thuận, Hiệp hội Du lịch tỉnh Bình Thuận phối hợp với Cty Giải trí quốc tế DanHan; Cty Cổ phần Tập đoàn Max; Cty Giải trí Thuyền buồm tổ chức.

Nằm trong chuỗi hoạt động của Festival còn có 2 hội thảo quốc tế với chủ đề “Sản xuất, tiếp thị và kinh doanh thuyền buồm” và “Xây dựng thương hiệu biển Việt Nam”. Ngoài ra, sự kiện còn có các nghi thức chào mừng nổi bật như: Lễ khai mạc tại khu vực cầu cảng Hòn Rơm - Mũi Né; lễ bế mạc tại Sea Links City...

Festival Thuyền buồm quốc tế dự kiến sẽ thu hút trên 20 đội tuyển thuyền buồm đến từ các quốc gia, vùng lãnh thổ như: Nga, Australia, Hà Lan, Thụy Điển, Mỹ, Pháp, Đức, Trung Quốc, Hy Lạp, Tây Ban Nha, Nhật Bản, Hàn Quốc...

Festival Thuyền buồm quốc tế Việt Nam 2011 nhằm tiếp tục khai thác lợi thế, làm phong phú thêm thế mạnh của du lịch biển Việt Nam nói chung và Bình Thuận nói riêng, góp phần tôn vinh sản phẩm du lịch biển Việt Nam. Đặc biệt, Festival Thuyền buồm quốc tế Việt Nam 2011 là hoạt động rất thiết thực mở đầu cho chuỗi các hoạt động hưởng ứng Năm Du lịch Quốc gia 2011 với chủ đề về du lịch biển đảo. Festival cũng sẽ tạo tiền đề để xây dựng thương hiệu du lịch biển Bình Thuận nói riêng và du lịch biển Việt Nam nói chung.

+ Ban Tổ chức có kỳ vọng nào về Festival Thuyền buồm quốc tế Việt Nam 2011?

- Trong mong muốn giới thiệu với du khách quốc tế, các nhà đầu tư nước ngoài về những thế mạnh về thể thao biển như lướt ván buồm, lướt ván diều mà chúng ta tổ chức đã có kết quả, chúng tôi còn muốn giới thiệu một loại hình mới mà thế giới đã phát triển nhưng ở Việt Nam chưa được tiếp cận đó là thuyền buồm. Nếu chúng ta tổ chức thành công Festival Thuyền buồm quốc tế lần này thì có thể giới thiệu với Hiệp hội Thuyền buồm quốc tế, các nhà đầu tư trong và ngoài nước, các vị khách quốc tế, các nhà sản xuất thuyền buồm chọn Việt Nam là một trong những nơi có điều kiện để phát triển thuyền buồm và cũng là nơi có thế mạnh cung cấp, sản xuất như một số nơi trên thế giới mà họ đã lựa chọn. Tôi tin chắc rằng, với sự chuẩn bị kỹ lưỡng này, Festival Thuyền buồm quốc tế Việt Nam 2011 chắc chắn sẽ thành công tốt đẹp và Việt Nam sẽ là điểm đến tiếp theo của các nhà đầu tư, các đội đua thuyền buồm quốc tế sau Festival này.
Hơn nữa, chúng tôi kỳ vọng, qua hấp dẫn về điều kiện du lịch, du khách có thể gắn bó với Mũi Né lâu dài bằng cách sở hữu một biệt thự, căn hộ trên vùng biển đầy tiềm năng về du lịch này như những điểm du lịch khác trên thế giới cho những ngày nghỉ cuối tuần và tham dự các sự kiện du lịch tại đây.

+ Ngoài những thuận lợi, đâu là khó khăn khi tổ chức Festival Thuyền buồm quốc tế lần này, thưa ông?

- Khó khăn đầu tiên phải nói đến thời tiết. Ban đầu, Festival dự định được tổ chức vào tháng 12/2010, sau đó hoãn đến ngày 15/1/2011, tuy nhiên vì lý do thời tiết nên đến ngày 17/3 tới, Festival mới được tổ chức.

Thứ hai, đây là lần đầu tiên tổ chức, công tác truyền thông, quảng bá các điều kiện thuận lợi để các nhà đầu tư sản xuất thuyền buồm cũng như các đội đua, vận động viên chọn lựa tham gia Festival Thuyền buồm quốc tế lần này phải rất công phu. Tiếp đến là việc mời chào, tiếp đón các nhà đầu tư, các đội đua, các vận động viên, các đoàn ca nhạc… cũng rất dày công.

Tuy nhiên, đến thời điểm này, có thể nói, công tác chuẩn bị đã cơ bản hoàn tất, từ khâu truyền thông, tổ chức đón tiếp cho đến công tác hậu cần, tất cả đã sẵn sàng cho ngày khai hội. Việc còn lại, hy vọng, thời điểm trước, trong và sau Festival tại Mũi Né - Bình Thuận thời tiết sẽ được thuận lợi.

+ Xin cảm ơn ông!

Trần Quý

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Lào Cai: Giữ nhịp thể thao, thêm sức cho công tác thanh tra

Lào Cai: Giữ nhịp thể thao, thêm sức cho công tác thanh tra

(Thanh tra) - Sau những cuộc thanh tra, những buổi tiếp công dân hay những giờ làm việc nhiều áp lực, cán bộ Thanh tra tỉnh Lào Cai lại gặp nhau trên sân Pickleball. Những trận đấu không chỉ mang đến tiếng cười và tinh thần rèn luyện thể chất, mà còn trở thành điểm hẹn gắn kết đồng nghiệp, tiếp thêm năng lượng để mỗi cán bộ trở lại công việc với sự sẻ chia, trách nhiệm và tinh thần đồng đội.

Bùi Bình

14:34 05/08/2026
Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk 2026: Từ trái ngọt đại ngàn đến thương hiệu toàn cầu

Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk 2026: Từ trái ngọt đại ngàn đến thương hiệu toàn cầu

(Thanh tra) - Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 diễn ra từ ngày 15/8 đến 2/9 với chủ đề “Sầu riêng Đắk Lắk – Kết nối vươn xa”. Đây là lần đầu tiên lễ hội được tổ chức ở quy mô cấp tỉnh, nhằm quảng bá thương hiệu sầu riêng Đắk Lắk, kết nối sản xuất với tiêu thụ, xúc tiến đầu tư, đồng thời thúc đẩy phát triển du lịch nông nghiệp và du lịch trải nghiệm.

11:44 05/08/2026

Tin mới nhất

Xem thêm