Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ ba, 26/01/2016 - 14:14
(Thanh tra)- Sau 1 năm tạm dời đến đường Hàm Nghi, đường hoa Nguyễn Huệ chính thức quay trở lại đại lộ Nguyễn Huệ với tên gọi “Đường hoa Tết Bính Thân 2016" với chủ đề: TP Hồ Chí Minh - Sáng tạo, hội nhập, phát triển.
Đường hoa Nguyễn Huệ 2016 sẽ mở trong 8 ngày
Đường hoa Nguyễn Huệ năm 2016 trải dài từ đường Lê Thánh Tôn tới đường Tôn Đức Thắng với tổng chiều dài khoảng 720m; trong đó, đoạn đường từ giao lộ Lê Lợi - Nguyễn Huệ được chia làm 3 phân đoạn chính: Đoàn Kết - Nghĩa tình, Năng động - Sáng tạo và Hội nhập - Phát triển.
Nổi bật nhất tại Đường hoa là khu vực Tượng đài Bác Hồ với 36 chậu hoa mai, trong đó có 18 chậu được bố trí 2 bên tạo thành đường dẫn đến Tượng đài và 2 hàng chậu được đặt phía sau lưng Tượng đài.
Linh vật của Đường hoa 2016 là gia đình khỉ gồm 9 thành viên với chiều cao của linh vật từ 1 - 2m, được chia thành hai cụm và bố trí hai bên tạo thành cổng hoa.
Bên cạnh đại tiểu cảnh với phần trang trí chủ đạo là hoa, Đường hoa Nguyễn Huệ 2016 sẽ giới thiệu với du khách và nhân dân thành phố những tác phẩm điêu khắc giàu tính nghệ thuật.
Đường hoa Tết Bính Thân 2016 là năm thứ 13 được thực hiện trong dịp Tết cổ truyền tại TP Hồ Chí Minh. Công trình do UBND TP Hồ Chí Minh chỉ đạo với sự chủ trì thực hiện của Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist) cùng sự phối hợp của các sở, ban ngành liên quan và các doanh nghiệp tài trợ.
Đường hoa Nguyễn Huệ 2016 sẽ mở cửa phục vụ người dân và du khách thưởng lãm trong 8 ngày (tăng thêm 1 ngày so với Đường hoa những năm trước), từ 19 giờ ngày 5/2/2016 (27 tháng Chạp Âm lịch) đến 22 giờ ngày 12/2/2016 (Mùng 5 Tết).
Lê Nhật
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), lần đầu tiên, toàn bộ hệ thống rạp chiếu phim thương mại với quy mô 190 cụm rạp trên cả nước sẽ đồng loạt chiếu phim miễn phí phục vụ đông đảo Nhân dân.
Hải Hà
(Thanh tra)- Tiếng cồng, tiếng chiêng từ lâu là biểu tượng của đại ngàn Tây Nguyên, tuy nhiên giờ đây không gian thực hành cồng chiêng ngày càng thu hẹp, nhiều nghệ nhân đã lớn tuổi trong khi lớp trẻ chưa thực sự gắn bó với di sản.
Minh Nghĩa
Hải Hà
PV
Thành Công
Thanh Lương
Thành Công
Bảo Anh
Thu Huyền
Đan Quế
Hải Hà
Tuấn Minh
Hương Giang
Chu Tuấn
Thái Hải
Lê Hữu Chính