Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thanh Uyên
Thứ ba, 31/01/2023 - 20:38
(Thanh tra) - "Việc thờ cư sĩ phật tử Diệu Liên trong nhà thờ Tứ Ân, chùa Tam Chúc, Kim Bảng, Hà Nam là chuyện hết sức bình thường. Không chỉ riêng chùa Tam Chúc mà rất nhiều chùa có truyền thống thờ hậu, tức là thờ người có công kiến tạo, xây dựng ngôi chùa đó", Thượng tọa Thích Minh Quang, Phó Trụ trì chùa Tam Chúc nói.
Cư sĩ phật tử Diệu Liên là người góp công lớn xây chùa Tam Chúc, nên nhà chùa đúc tượng thờ để tưởng nhớ tri ân. Ảnh: PV
Khi đến tham quan, lễ phật chùa Tam Chúc, ở thị trấn Ba Sao, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam, nhiều du khách tò mò về nhà thờ Tứ Ân, nơi thờ “cư sĩ phật tử Diệu Liên”. Ít ai biết rằng, đó chính là bà Phạm Thị Lan, người được xem là góp công lớn kiến tạo và xây dựng chùa Tam Chúc - ngôi chùa được cho là lớn nhất thế giới hiện nay.
Tại chùa Tam Chúc, hai bên khu vực điện Tam Thế (bên trên xuống) bên trái là nhà thờ tổ, bên phải là nhà thờ Tứ Ân. Tại nhà thờ tổ, nơi đây đang thờ tự những người có công trong sự phát triển Phật giáo nói chung và quá trình xây dựng chùa Tam Chúc cổ nói riêng.
Theo đó, tại nhà thờ tổ hiện đang thờ các vị tổ sư như: Đỗ Thuận Pháp sư, Khuông Việt Thiền sư, Vạn Hạnh Thiền sư, Thiền sư Nguyễn Minh Không, Phật hoàng Trần Nhân Tông và Hòa Thượng Thích Thanh Tứ. Việc thờ tự, ca ngợi và tôn kính những vị tổ sư có từ hàng nghìn đời nay ở các ngôi chùa ở Việt Nam.
Tại nhà thờ Tứ Ân chùa Tam Chúc, hiện đang thờ “cư sĩ phật tử Diệu Liên”. Thượng tọa Thích Minh Quang, Phó Trụ trì chùa Tam Chúc cho hay, đây là chuyện hết sức bình thường và nên làm, nhưng nhiều người không biết lại có ý chỉ trích.
Thượng tọa Thích Minh Quang, cho biết, chúng ta phải xác định truyền thống thờ hậu, tức là thờ những người có công kiến tạo, xây dựng các ngôi chùa đã có truyền thống từ lâu. Từ năm 1999, cư sĩ phật tử Diệu Liên đã có công tôn tạo, trồng hàng vạn cây xanh, kêu gọi nhiều nhà hảo tâm cùng chung phục dựng chùa Tam Chúc có được như ngày hôm nay.
Vì vậy việc thờ cư sĩ phật tử Diệu Liên trong nhà thờ Tứ Ân là chuyện hết sức bình thường. Không chỉ riêng chùa Tam Chúc mà rất nhiều chùa có truyền thống thờ hậu, tức là thờ người có công kiến tạo, xây dựng ngôi chùa đó. Và việc quyết định thờ cư sĩ phật tử Diệu Liên vào nhà Tứ Ân là do các thầy trong chùa quyết định.
Thượng tọa Thích Minh Quang viện dẫn, tại chùa Hưng Long (Ninh Bình), nơi Thượng tọa đang làm trụ trì, cách đây hơn 400 năm có một bà cụ đã hiến 2 mẫu ruộng đất để xây dựng chùa. Mộ cụ bà hiện vẫn đang còn trong chùa và cụ được tạc tượng thờ trong chùa.
Thượng tọa Thích Minh Quang cũng cho biết thêm, thực chất không phải là đền Tứ Ân, mà là nhà thờ Tứ Ân. Cái này do sai sót của đội thi công, hiện nay đã được sửa lại thành nhà Tứ Ân. Nhà Tứ Ân cũng không phải chỉ thờ riêng cư sĩ phật tử Diệu Liên mà nơi đây thờ tự những người đã có công lớn trong việc xây dựng, tôn tạo ngôi chùa.
Theo Tiến sĩ Bùi Hữu Dược, nguyên Vụ trưởng Vụ Phật giáo, Ban Tôn giáo Chính phủ, chùa Tam Chúc có nhà thờ Tứ Ân, một nơi thờ riêng không nằm trong nơi thờ Phật. Quan niệm của Phật giáo Việt Nam, trong khuôn viên đất chùa vẫn có thể xây đền hay điện để thờ, ngoài tam bảo là nơi thờ Phật.
“Nhà thờ Tứ Ân là nơi thờ người có công với chùa. Người có công đức xây dựng chùa, khi mất đưa vào chùa thờ đây là việc làm theo truyền thống từ xa xưa, đâu có trái. Nếu chưa ai “bầu hậu” thì công đức xây chùa không thể được “ký hậu” hay sao. Trong xã hội từ xưa tới nay có chùa nào cấm người “ký hậu”, có chăng là không đủ điều kiện để xây riêng”, Tiến sĩ Dược nói.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Những năm gần đây, Lào Cai, mảnh đất miền núi biên giới với 34 dân tộc anh em sinh sống đang chuyển mình mạnh mẽ trên nền tảng tinh thần tự lực, đoàn kết và phát triển. Những nỗ lực đồng bộ của Đảng bộ, chính quyền và đồng bào các dân tộc đã mở ra một con đường đi lên bền vững, khởi sắc rõ nét.
Bình Yên
(Thanh tra) - Tối 4/12, tại xã Cái Bè, UBND tỉnh Đồng Tháp tổ chức khai mạc Lễ hội Văn hóa - Du lịch Làng cổ Đông Hòa Hiệp lần thứ VI năm 2025 với chủ đề “Ký ức Làng cổ”.
Bích Liên - Đan Anh
Chính Bình
Bảo San
Thanh Hoa
Văn Thanh
Hương Giang
Cảnh Nhật
Văn Thanh
Bình Yên
Bảo Anh
Chu Tuấn
Cảnh Nhật
Yến Nhi
Trí Vũ
Văn Thanh