Theo dõi Báo Thanh tra trên
(Thanh tra) - Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương tại Đắk Lắk diễn ra trong không khí trang trọng đầy linh thiêng. Bà con đã tấu chiêng Êđê, khai trống, khai chiêng, dâng lễ vật, hương hoa tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.
Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương tại Đắk Lắk được diễn ra trong không khí trang trọng đầy linh thiêng. Ảnh: Duy Thương
Ngày 7/4 (tức ngày 10/3 Âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) diễn ra lễ Giỗ Tổ Hùng Vương. Trong không khí trang trọng, buổi lễ bắt đầu với màn tấu chiêng Êđê, khai trống, khai chiêng, tạo nên không gian linh thiêng, sâu lắng.
Nghi thức tế truyền thống dâng lễ vật, hương hoa được tổ chức trang nghiêm, cùng việc đọc Chúc văn ôn lại lịch sử hào hùng của các vị Vua Hùng. Những câu chuyện về thời kỳ dựng nước, những cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc đã vang lên, khơi gợi niềm tự hào dân tộc trong lòng mỗi người tham dự.
Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đắk Lắk - ông Nguyễn Tuấn Hà - đã bày tỏ lòng thành kính tri ân các Vua Hùng. Ông đã báo công lên các Vua Hùng về những thành tựu trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Đắk Lắk trong thời gian qua. Tình hình kinh tế của tỉnh tiếp tục duy trì và phát triển với tốc độ tăng trưởng 5,08% trong năm 2024.
Ông Nguyễn Tuấn Hà nhấn mạnh: "Chúng ta nguyện cùng nhau phát huy truyền thống đoàn kết, tiếp tục đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, xây dựng tỉnh Đắk Lắk ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại, xứng đáng là con cháu Lạc Hồng".
Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương được tổ chức hàng năm vào dịp 10/3 Âm lịch không chỉ tôn vinh các giá trị văn hóa dân tộc mà còn là dịp để củng cố khối đại đoàn kết giữa các dân tộc trong tỉnh. Đây là một hoạt động mang tính cộng đồng, khuyến khích mọi tầng lớp Nhân dân tham gia, hướng đến việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh Đắk Lắk.
Trong không khí thiêng liêng của lễ hội, lòng thành kính hướng về nguồn cội càng được thể hiện rõ nét. Nhân dân Đắk Lắk cùng nhau dâng lên những lời cầu nguyện, mong Quốc Tổ phù hộ xã tắc thịnh vượng, quốc thái dân an, và đời sống Nhân dân ấm no, hạnh phúc. Những khoảnh khắc này không chỉ là sự tưởng nhớ đến công lao của các Vua Hùng mà còn là cam kết của mỗi cá nhân trong việc gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.
Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương tại Đình Lạc Giao không chỉ là một sự kiện văn hóa quan trọng, mà còn là biểu tượng của lòng tự hào dân tộc, khát vọng phát triển và đoàn kết của Nhân dân Đắk Lắk. Sự kiện này góp phần tạo động lực cho các thế hệ tiếp theo, cùng nhau xây dựng một tương lai tươi sáng cho quê hương, xứng đáng với những giá trị lịch sử mà các thế hệ đi trước đã bảo vệ và gìn giữ.
Dưới đây là một số hình ảnh được ghi nhận tại lễ Giổ Tổ Hùng Vương tại Đình Lạc Giao Đắk Lắk:

Phó Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk Lại Đức Đại phát biểu. Ảnh: Duy Thương

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Hà đánh hồi trống báo công lên các Vua Hùng về những thành tựu trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Đắk Lắk trong thời gian qua. Ảnh: Duy Thương

Lãnh đạo tỉnh tham dự lễ Giổ Tổ Hùng Vương tại Đình Lạc Giao Đắk Lắk. Ảnh: Duy Thương

Các nghệ nhân biểu diễn văn hóa cồng chiêng. Ảnh: Duy Thương

Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương được tổ chức hàng năm vào dịp 10/3 Âm lịch là dịp để củng cố khối đại đoàn kết giữa các dân tộc trong tỉnh Đắk Lắk. Ảnh: Duy Thương

Các đại biểu tại buổi lễ. Ảnh: Duy Thương
Tags
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Những năm gần đây, Lào Cai, mảnh đất miền núi biên giới với 34 dân tộc anh em sinh sống đang chuyển mình mạnh mẽ trên nền tảng tinh thần tự lực, đoàn kết và phát triển. Những nỗ lực đồng bộ của Đảng bộ, chính quyền và đồng bào các dân tộc đã mở ra một con đường đi lên bền vững, khởi sắc rõ nét.
Bình Yên
(Thanh tra) - Tối 4/12, tại xã Cái Bè, UBND tỉnh Đồng Tháp tổ chức khai mạc Lễ hội Văn hóa - Du lịch Làng cổ Đông Hòa Hiệp lần thứ VI năm 2025 với chủ đề “Ký ức Làng cổ”.
Bích Liên - Đan Anh
Chính Bình
Bảo San
Thanh Hoa
Thúy Nhài
Hương Giang
Trần Kiên
Đan Quế
Trí Vũ
Hoàng Hưng
Hương Giang
Nam Dũng
Nam Dũng
Nguyệt Huy
B.S
Bùi Bình