Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ năm, 29/06/2017 - 20:58
Chiều 29/06 hoa hậu Phương Nga đã được tại ngoại, hồ sơ được trả về để điều tra lại. Vụ việc lùm xùm giữa hoa hậu Phương Nga và đại gia Toàn Mỹ thu hút dư luận trong suốt thời gian qua.

Đai gia thường đi với người đẹp, đây dường như là một quy luật của cuộc sống. Người đẹp xứng đáng hưởng cuộc sống tiện nghi đầy đủ, và người có khả năng tài chính mạnh thì có quyền tìm cho mình một người đẹp như ý. Tuy nhiên mối quan hệ này không phải lúc nào cũng ngọt ngào. Mối quan hệ giữa hoa hậu Phương Nga và đại gia Cao Toàn Mỹ là một ví dụ. Từng có mối quan hệ bạn bè thân thiết, thậm chí theo Phương Nga hai người từng có quan hệ tình cảm, tuy nhiên khi mối quan hệ rạn nứt họ lại gặp nhau tại tòa. Theo cáo trạng, Phương Nga quen biết với ông Cao Toàn Mỹ (40 tuổi, ngụ quận 3, TP.HCM), Giám đốc Công ty Vina Cyber, thông qua mạng xã hội. Khoảng năm 2012, Nga nói với ông Mỹ rằng mình có khả năng kinh doanh bất động sản và có thể mua căn nhà trên đường Hùng Vương (quận 5, TP.HCM) với giá 6 tỷ đồng (giá trị thực tế là 8 tỷ đồng). Tin lời, ông Mỹ đã giao cho Nga 6 tỷ đồng để mua nhà nhưng không được giao nhà. Đến tháng 3/2013, ông Mỹ đã ký bản xác nhận với Nga về việc ông Mỹ đồng ý mua căn nhà trên đường Nguyễn Trãi (quận 1, TP.HCM) với giá 16,5 tỷ đồng. Mọi việc thương lượng và thanh toán đều do Nga đứng ra giải quyết. Tiền của ông Mỹ được chuyển trực tiếp vào tài khoản của Nga hoặc Thùy Dung. Sau 30 ngày, vì không thấy Nga liên lạc để làm thủ tục sang tên căn nhà trên đường Nguyễn Trãi, ông Mỹ đã tự đi tìm hiểu. Ông đòi Nga trả lại tiền và làm đơn tố cáo Nga lên công an. Bị tố cáo, Nga thuê người đóng giả làm người bán căn nhà ở đường Nguyễn Trãi và làm giả giấy tờ để chứng minh việc mua bán nhà này là có thật. Phương Nga bị cơ quan chức năng bắt tạm giam để điều tra. Sau đó các phiên tòa lần lượt được mở ra để xét xử vụ án. Nhưng tại tòa án nhiều tình tiết bất ngờ đã được đưa ra ánh sáng. Theo đó Phương Nga cho biết số tiền đó chính là giá trị của bản hợp đồng tình dục ông Mỹ trả cho Nga sau 6 năm phục vụ ông. Trên mạng cũng lan tràn các hình chụp các email được cho rằng đó là giao dịch hợp đồng tình dục giữa ông và cô Phương Nga. Ngay tại tòa cô Phương Nga và ông Toàn Mỹ đã có những tranh luận "nảy lửa" Thay vì giống như những lời lẽ đối đáp rành mạch của Phương Nga, ông Toàn Mỹ lại có những lúng túng nhất định và đôi lúc còn cho rằng ông không nhớ những điều đã khai trước đó. Tại tòa, nhiều lần ông Cao Toàn Mỹ khẳng định giữa mình và Phương Nga có mối quan hệ bạn bè thân thiết, hay giúp đỡ nhau trong cuộc sống. Tuy nhiên, khi luật sư Nguyễn Văn Quynh, người bào chữa cho Nga, hỏi ông Mỹ có biết nhà Phương Nga không, đại gia này trả lời rằng: “Tôi không biết địa chỉ chính xác, chỉ biết khu thôi”. Cuộc chiến pháp lý chưa dừng lại khi liên tiếp có nhiều chứng cứ và những bằng chứng mới liên quan đến vụ việc khiến xét xử phải dừng lại để bổ sung hồ sơ. Ngày 29/06 Chủ toạ phiên toà công bố quyết định của Toà án nhân dân TP.HCM. Toà án nhân dân TP.HCM quyết định thay thế biện pháp ngăn chặn đối với Trương Hồ Phương Nga. Sau khi nghiên cứu hồ sơ vụ án hình sự, theo đề xuất của HĐXX, toà xét thấy không cần thiết áp dụng biện pháp ngăn chặn giam giữ.

Đai gia thường đi với người đẹp, đây dường như là một quy luật của cuộc sống. Người đẹp xứng đáng hưởng cuộc sống tiện nghi đầy đủ, và người có khả năng tài chính mạnh thì có quyền tìm cho mình một người đẹp như ý. Tuy nhiên mối quan hệ này không phải lúc nào cũng ngọt ngào. Mối quan hệ giữa hoa hậu Phương Nga và đại gia Cao Toàn Mỹ là một ví dụ. Từng có mối quan hệ bạn bè thân thiết, thậm chí theo Phương Nga hai người từng có quan hệ tình cảm, tuy nhiên khi mối quan hệ rạn nứt họ lại gặp nhau tại tòa. Theo cáo trạng, Phương Nga quen biết với ông Cao Toàn Mỹ (40 tuổi, ngụ quận 3, TP.HCM), Giám đốc Công ty Vina Cyber, thông qua mạng xã hội. Khoảng năm 2012, Nga nói với ông Mỹ rằng mình có khả năng kinh doanh bất động sản và có thể mua căn nhà trên đường Hùng Vương (quận 5, TP.HCM) với giá 6 tỷ đồng (giá trị thực tế là 8 tỷ đồng). Tin lời, ông Mỹ đã giao cho Nga 6 tỷ đồng để mua nhà nhưng không được giao nhà. Đến tháng 3/2013, ông Mỹ đã ký bản xác nhận với Nga về việc ông Mỹ đồng ý mua căn nhà trên đường Nguyễn Trãi (quận 1, TP.HCM) với giá 16,5 tỷ đồng. Mọi việc thương lượng và thanh toán đều do Nga đứng ra giải quyết. Tiền của ông Mỹ được chuyển trực tiếp vào tài khoản của Nga hoặc Thùy Dung. Sau 30 ngày, vì không thấy Nga liên lạc để làm thủ tục sang tên căn nhà trên đường Nguyễn Trãi, ông Mỹ đã tự đi tìm hiểu. Ông đòi Nga trả lại tiền và làm đơn tố cáo Nga lên công an. Bị tố cáo, Nga thuê người đóng giả làm người bán căn nhà ở đường Nguyễn Trãi và làm giả giấy tờ để chứng minh việc mua bán nhà này là có thật. Phương Nga bị cơ quan chức năng bắt tạm giam để điều tra. Sau đó các phiên tòa lần lượt được mở ra để xét xử vụ án. Nhưng tại tòa án nhiều tình tiết bất ngờ đã được đưa ra ánh sáng. Theo đó Phương Nga cho biết số tiền đó chính là giá trị của bản hợp đồng tình dục ông Mỹ trả cho Nga sau 6 năm phục vụ ông. Trên mạng cũng lan tràn các hình chụp các email được cho rằng đó là giao dịch hợp đồng tình dục giữa ông và cô Phương Nga. Ngay tại tòa cô Phương Nga và ông Toàn Mỹ đã có những tranh luận "nảy lửa" Thay vì giống như những lời lẽ đối đáp rành mạch của Phương Nga, ông Toàn Mỹ lại có những lúng túng nhất định và đôi lúc còn cho rằng ông không nhớ những điều đã khai trước đó. Tại tòa, nhiều lần ông Cao Toàn Mỹ khẳng định giữa mình và Phương Nga có mối quan hệ bạn bè thân thiết, hay giúp đỡ nhau trong cuộc sống. Tuy nhiên, khi luật sư Nguyễn Văn Quynh, người bào chữa cho Nga, hỏi ông Mỹ có biết nhà Phương Nga không, đại gia này trả lời rằng: “Tôi không biết địa chỉ chính xác, chỉ biết khu thôi”. Cuộc chiến pháp lý chưa dừng lại khi liên tiếp có nhiều chứng cứ và những bằng chứng mới liên quan đến vụ việc khiến xét xử phải dừng lại để bổ sung hồ sơ. Ngày 29/06 Chủ toạ phiên toà công bố quyết định của Toà án nhân dân TP.HCM. Toà án nhân dân TP.HCM quyết định thay thế biện pháp ngăn chặn đối với Trương Hồ Phương Nga. Sau khi nghiên cứu hồ sơ vụ án hình sự, theo đề xuất của HĐXX, toà xét thấy không cần thiết áp dụng biện pháp ngăn chặn giam giữ.

Đai gia thường đi với người đẹp, đây dường như là một quy luật của cuộc sống. Người đẹp xứng đáng hưởng cuộc sống tiện nghi đầy đủ, và người có khả năng tài chính mạnh thì có quyền tìm cho mình một người đẹp như ý. Tuy nhiên mối quan hệ này không phải lúc nào cũng ngọt ngào. Mối quan hệ giữa hoa hậu Phương Nga và đại gia Cao Toàn Mỹ là một ví dụ. Từng có mối quan hệ bạn bè thân thiết, thậm chí theo Phương Nga hai người từng có quan hệ tình cảm, tuy nhiên khi mối quan hệ rạn nứt họ lại gặp nhau tại tòa. Theo cáo trạng, Phương Nga quen biết với ông Cao Toàn Mỹ (40 tuổi, ngụ quận 3, TP.HCM), Giám đốc Công ty Vina Cyber, thông qua mạng xã hội. Khoảng năm 2012, Nga nói với ông Mỹ rằng mình có khả năng kinh doanh bất động sản và có thể mua căn nhà trên đường Hùng Vương (quận 5, TP.HCM) với giá 6 tỷ đồng (giá trị thực tế là 8 tỷ đồng). Tin lời, ông Mỹ đã giao cho Nga 6 tỷ đồng để mua nhà nhưng không được giao nhà. Đến tháng 3/2013, ông Mỹ đã ký bản xác nhận với Nga về việc ông Mỹ đồng ý mua căn nhà trên đường Nguyễn Trãi (quận 1, TP.HCM) với giá 16,5 tỷ đồng. Mọi việc thương lượng và thanh toán đều do Nga đứng ra giải quyết. Tiền của ông Mỹ được chuyển trực tiếp vào tài khoản của Nga hoặc Thùy Dung. Sau 30 ngày, vì không thấy Nga liên lạc để làm thủ tục sang tên căn nhà trên đường Nguyễn Trãi, ông Mỹ đã tự đi tìm hiểu. Ông đòi Nga trả lại tiền và làm đơn tố cáo Nga lên công an. Bị tố cáo, Nga thuê người đóng giả làm người bán căn nhà ở đường Nguyễn Trãi và làm giả giấy tờ để chứng minh việc mua bán nhà này là có thật. Phương Nga bị cơ quan chức năng bắt tạm giam để điều tra. Sau đó các phiên tòa lần lượt được mở ra để xét xử vụ án. Nhưng tại tòa án nhiều tình tiết bất ngờ đã được đưa ra ánh sáng. Theo đó Phương Nga cho biết số tiền đó chính là giá trị của bản hợp đồng tình dục ông Mỹ trả cho Nga sau 6 năm phục vụ ông. Trên mạng cũng lan tràn các hình chụp các email được cho rằng đó là giao dịch hợp đồng tình dục giữa ông và cô Phương Nga. Ngay tại tòa cô Phương Nga và ông Toàn Mỹ đã có những tranh luận "nảy lửa" Thay vì giống như những lời lẽ đối đáp rành mạch của Phương Nga, ông Toàn Mỹ lại có những lúng túng nhất định và đôi lúc còn cho rằng ông không nhớ những điều đã khai trước đó. Tại tòa, nhiều lần ông Cao Toàn Mỹ khẳng định giữa mình và Phương Nga có mối quan hệ bạn bè thân thiết, hay giúp đỡ nhau trong cuộc sống. Tuy nhiên, khi luật sư Nguyễn Văn Quynh, người bào chữa cho Nga, hỏi ông Mỹ có biết nhà Phương Nga không, đại gia này trả lời rằng: “Tôi không biết địa chỉ chính xác, chỉ biết khu thôi”. Cuộc chiến pháp lý chưa dừng lại khi liên tiếp có nhiều chứng cứ và những bằng chứng mới liên quan đến vụ việc khiến xét xử phải dừng lại để bổ sung hồ sơ. Ngày 29/06 Chủ toạ phiên toà công bố quyết định của Toà án nhân dân TP.HCM. Toà án nhân dân TP.HCM quyết định thay thế biện pháp ngăn chặn đối với Trương Hồ Phương Nga. Sau khi nghiên cứu hồ sơ vụ án hình sự, theo đề xuất của HĐXX, toà xét thấy không cần thiết áp dụng biện pháp ngăn chặn giam giữ.

Đai gia thường đi với người đẹp, đây dường như là một quy luật của cuộc sống. Người đẹp xứng đáng hưởng cuộc sống tiện nghi đầy đủ, và người có khả năng tài chính mạnh thì có quyền tìm cho mình một người đẹp như ý. Tuy nhiên mối quan hệ này không phải lúc nào cũng ngọt ngào. Mối quan hệ giữa hoa hậu Phương Nga và đại gia Cao Toàn Mỹ là một ví dụ. Từng có mối quan hệ bạn bè thân thiết, thậm chí theo Phương Nga hai người từng có quan hệ tình cảm, tuy nhiên khi mối quan hệ rạn nứt họ lại gặp nhau tại tòa. Theo cáo trạng, Phương Nga quen biết với ông Cao Toàn Mỹ (40 tuổi, ngụ quận 3, TP.HCM), Giám đốc Công ty Vina Cyber, thông qua mạng xã hội. Khoảng năm 2012, Nga nói với ông Mỹ rằng mình có khả năng kinh doanh bất động sản và có thể mua căn nhà trên đường Hùng Vương (quận 5, TP.HCM) với giá 6 tỷ đồng (giá trị thực tế là 8 tỷ đồng). Tin lời, ông Mỹ đã giao cho Nga 6 tỷ đồng để mua nhà nhưng không được giao nhà. Đến tháng 3/2013, ông Mỹ đã ký bản xác nhận với Nga về việc ông Mỹ đồng ý mua căn nhà trên đường Nguyễn Trãi (quận 1, TP.HCM) với giá 16,5 tỷ đồng. Mọi việc thương lượng và thanh toán đều do Nga đứng ra giải quyết. Tiền của ông Mỹ được chuyển trực tiếp vào tài khoản của Nga hoặc Thùy Dung. Sau 30 ngày, vì không thấy Nga liên lạc để làm thủ tục sang tên căn nhà trên đường Nguyễn Trãi, ông Mỹ đã tự đi tìm hiểu. Ông đòi Nga trả lại tiền và làm đơn tố cáo Nga lên công an. Bị tố cáo, Nga thuê người đóng giả làm người bán căn nhà ở đường Nguyễn Trãi và làm giả giấy tờ để chứng minh việc mua bán nhà này là có thật. Phương Nga bị cơ quan chức năng bắt tạm giam để điều tra. Sau đó các phiên tòa lần lượt được mở ra để xét xử vụ án. Nhưng tại tòa án nhiều tình tiết bất ngờ đã được đưa ra ánh sáng. Theo đó Phương Nga cho biết số tiền đó chính là giá trị của bản hợp đồng tình dục ông Mỹ trả cho Nga sau 6 năm phục vụ ông. Trên mạng cũng lan tràn các hình chụp các email được cho rằng đó là giao dịch hợp đồng tình dục giữa ông và cô Phương Nga. Ngay tại tòa cô Phương Nga và ông Toàn Mỹ đã có những tranh luận "nảy lửa" Thay vì giống như những lời lẽ đối đáp rành mạch của Phương Nga, ông Toàn Mỹ lại có những lúng túng nhất định và đôi lúc còn cho rằng ông không nhớ những điều đã khai trước đó. Tại tòa, nhiều lần ông Cao Toàn Mỹ khẳng định giữa mình và Phương Nga có mối quan hệ bạn bè thân thiết, hay giúp đỡ nhau trong cuộc sống. Tuy nhiên, khi luật sư Nguyễn Văn Quynh, người bào chữa cho Nga, hỏi ông Mỹ có biết nhà Phương Nga không, đại gia này trả lời rằng: “Tôi không biết địa chỉ chính xác, chỉ biết khu thôi”. Cuộc chiến pháp lý chưa dừng lại khi liên tiếp có nhiều chứng cứ và những bằng chứng mới liên quan đến vụ việc khiến xét xử phải dừng lại để bổ sung hồ sơ. Ngày 29/06 Chủ toạ phiên toà công bố quyết định của Toà án nhân dân TP.HCM. Toà án nhân dân TP.HCM quyết định thay thế biện pháp ngăn chặn đối với Trương Hồ Phương Nga. Sau khi nghiên cứu hồ sơ vụ án hình sự, theo đề xuất của HĐXX, toà xét thấy không cần thiết áp dụng biện pháp ngăn chặn giam giữ.

Đai gia thường đi với người đẹp, đây dường như là một quy luật của cuộc sống. Người đẹp xứng đáng hưởng cuộc sống tiện nghi đầy đủ, và người có khả năng tài chính mạnh thì có quyền tìm cho mình một người đẹp như ý. Tuy nhiên mối quan hệ này không phải lúc nào cũng ngọt ngào. Mối quan hệ giữa hoa hậu Phương Nga và đại gia Cao Toàn Mỹ là một ví dụ. Từng có mối quan hệ bạn bè thân thiết, thậm chí theo Phương Nga hai người từng có quan hệ tình cảm, tuy nhiên khi mối quan hệ rạn nứt họ lại gặp nhau tại tòa. Theo cáo trạng, Phương Nga quen biết với ông Cao Toàn Mỹ (40 tuổi, ngụ quận 3, TP.HCM), Giám đốc Công ty Vina Cyber, thông qua mạng xã hội. Khoảng năm 2012, Nga nói với ông Mỹ rằng mình có khả năng kinh doanh bất động sản và có thể mua căn nhà trên đường Hùng Vương (quận 5, TP.HCM) với giá 6 tỷ đồng (giá trị thực tế là 8 tỷ đồng). Tin lời, ông Mỹ đã giao cho Nga 6 tỷ đồng để mua nhà nhưng không được giao nhà. Đến tháng 3/2013, ông Mỹ đã ký bản xác nhận với Nga về việc ông Mỹ đồng ý mua căn nhà trên đường Nguyễn Trãi (quận 1, TP.HCM) với giá 16,5 tỷ đồng. Mọi việc thương lượng và thanh toán đều do Nga đứng ra giải quyết. Tiền của ông Mỹ được chuyển trực tiếp vào tài khoản của Nga hoặc Thùy Dung. Sau 30 ngày, vì không thấy Nga liên lạc để làm thủ tục sang tên căn nhà trên đường Nguyễn Trãi, ông Mỹ đã tự đi tìm hiểu. Ông đòi Nga trả lại tiền và làm đơn tố cáo Nga lên công an. Bị tố cáo, Nga thuê người đóng giả làm người bán căn nhà ở đường Nguyễn Trãi và làm giả giấy tờ để chứng minh việc mua bán nhà này là có thật. Phương Nga bị cơ quan chức năng bắt tạm giam để điều tra. Sau đó các phiên tòa lần lượt được mở ra để xét xử vụ án. Nhưng tại tòa án nhiều tình tiết bất ngờ đã được đưa ra ánh sáng. Theo đó Phương Nga cho biết số tiền đó chính là giá trị của bản hợp đồng tình dục ông Mỹ trả cho Nga sau 6 năm phục vụ ông. Trên mạng cũng lan tràn các hình chụp các email được cho rằng đó là giao dịch hợp đồng tình dục giữa ông và cô Phương Nga. Ngay tại tòa cô Phương Nga và ông Toàn Mỹ đã có những tranh luận "nảy lửa" Thay vì giống như những lời lẽ đối đáp rành mạch của Phương Nga, ông Toàn Mỹ lại có những lúng túng nhất định và đôi lúc còn cho rằng ông không nhớ những điều đã khai trước đó. Tại tòa, nhiều lần ông Cao Toàn Mỹ khẳng định giữa mình và Phương Nga có mối quan hệ bạn bè thân thiết, hay giúp đỡ nhau trong cuộc sống. Tuy nhiên, khi luật sư Nguyễn Văn Quynh, người bào chữa cho Nga, hỏi ông Mỹ có biết nhà Phương Nga không, đại gia này trả lời rằng: “Tôi không biết địa chỉ chính xác, chỉ biết khu thôi”. Cuộc chiến pháp lý chưa dừng lại khi liên tiếp có nhiều chứng cứ và những bằng chứng mới liên quan đến vụ việc khiến xét xử phải dừng lại để bổ sung hồ sơ. Ngày 29/06 Chủ toạ phiên toà công bố quyết định của Toà án nhân dân TP.HCM. Toà án nhân dân TP.HCM quyết định thay thế biện pháp ngăn chặn đối với Trương Hồ Phương Nga. Sau khi nghiên cứu hồ sơ vụ án hình sự, theo đề xuất của HĐXX, toà xét thấy không cần thiết áp dụng biện pháp ngăn chặn giam giữ.

Đai gia thường đi với người đẹp, đây dường như là một quy luật của cuộc sống. Người đẹp xứng đáng hưởng cuộc sống tiện nghi đầy đủ, và người có khả năng tài chính mạnh thì có quyền tìm cho mình một người đẹp như ý. Tuy nhiên mối quan hệ này không phải lúc nào cũng ngọt ngào. Mối quan hệ giữa hoa hậu Phương Nga và đại gia Cao Toàn Mỹ là một ví dụ. Từng có mối quan hệ bạn bè thân thiết, thậm chí theo Phương Nga hai người từng có quan hệ tình cảm, tuy nhiên khi mối quan hệ rạn nứt họ lại gặp nhau tại tòa. Theo cáo trạng, Phương Nga quen biết với ông Cao Toàn Mỹ (40 tuổi, ngụ quận 3, TP.HCM), Giám đốc Công ty Vina Cyber, thông qua mạng xã hội. Khoảng năm 2012, Nga nói với ông Mỹ rằng mình có khả năng kinh doanh bất động sản và có thể mua căn nhà trên đường Hùng Vương (quận 5, TP.HCM) với giá 6 tỷ đồng (giá trị thực tế là 8 tỷ đồng). Tin lời, ông Mỹ đã giao cho Nga 6 tỷ đồng để mua nhà nhưng không được giao nhà. Đến tháng 3/2013, ông Mỹ đã ký bản xác nhận với Nga về việc ông Mỹ đồng ý mua căn nhà trên đường Nguyễn Trãi (quận 1, TP.HCM) với giá 16,5 tỷ đồng. Mọi việc thương lượng và thanh toán đều do Nga đứng ra giải quyết. Tiền của ông Mỹ được chuyển trực tiếp vào tài khoản của Nga hoặc Thùy Dung. Sau 30 ngày, vì không thấy Nga liên lạc để làm thủ tục sang tên căn nhà trên đường Nguyễn Trãi, ông Mỹ đã tự đi tìm hiểu. Ông đòi Nga trả lại tiền và làm đơn tố cáo Nga lên công an. Bị tố cáo, Nga thuê người đóng giả làm người bán căn nhà ở đường Nguyễn Trãi và làm giả giấy tờ để chứng minh việc mua bán nhà này là có thật. Phương Nga bị cơ quan chức năng bắt tạm giam để điều tra. Sau đó các phiên tòa lần lượt được mở ra để xét xử vụ án. Nhưng tại tòa án nhiều tình tiết bất ngờ đã được đưa ra ánh sáng. Theo đó Phương Nga cho biết số tiền đó chính là giá trị của bản hợp đồng tình dục ông Mỹ trả cho Nga sau 6 năm phục vụ ông. Trên mạng cũng lan tràn các hình chụp các email được cho rằng đó là giao dịch hợp đồng tình dục giữa ông và cô Phương Nga. Ngay tại tòa cô Phương Nga và ông Toàn Mỹ đã có những tranh luận "nảy lửa" Thay vì giống như những lời lẽ đối đáp rành mạch của Phương Nga, ông Toàn Mỹ lại có những lúng túng nhất định và đôi lúc còn cho rằng ông không nhớ những điều đã khai trước đó. Tại tòa, nhiều lần ông Cao Toàn Mỹ khẳng định giữa mình và Phương Nga có mối quan hệ bạn bè thân thiết, hay giúp đỡ nhau trong cuộc sống. Tuy nhiên, khi luật sư Nguyễn Văn Quynh, người bào chữa cho Nga, hỏi ông Mỹ có biết nhà Phương Nga không, đại gia này trả lời rằng: “Tôi không biết địa chỉ chính xác, chỉ biết khu thôi”. Cuộc chiến pháp lý chưa dừng lại khi liên tiếp có nhiều chứng cứ và những bằng chứng mới liên quan đến vụ việc khiến xét xử phải dừng lại để bổ sung hồ sơ. Ngày 29/06 Chủ toạ phiên toà công bố quyết định của Toà án nhân dân TP.HCM. Toà án nhân dân TP.HCM quyết định thay thế biện pháp ngăn chặn đối với Trương Hồ Phương Nga. Sau khi nghiên cứu hồ sơ vụ án hình sự, theo đề xuất của HĐXX, toà xét thấy không cần thiết áp dụng biện pháp ngăn chặn giam giữ.

Đai gia thường đi với người đẹp, đây dường như là một quy luật của cuộc sống. Người đẹp xứng đáng hưởng cuộc sống tiện nghi đầy đủ, và người có khả năng tài chính mạnh thì có quyền tìm cho mình một người đẹp như ý. Tuy nhiên mối quan hệ này không phải lúc nào cũng ngọt ngào. Mối quan hệ giữa hoa hậu Phương Nga và đại gia Cao Toàn Mỹ là một ví dụ. Từng có mối quan hệ bạn bè thân thiết, thậm chí theo Phương Nga hai người từng có quan hệ tình cảm, tuy nhiên khi mối quan hệ rạn nứt họ lại gặp nhau tại tòa. Theo cáo trạng, Phương Nga quen biết với ông Cao Toàn Mỹ (40 tuổi, ngụ quận 3, TP.HCM), Giám đốc Công ty Vina Cyber, thông qua mạng xã hội. Khoảng năm 2012, Nga nói với ông Mỹ rằng mình có khả năng kinh doanh bất động sản và có thể mua căn nhà trên đường Hùng Vương (quận 5, TP.HCM) với giá 6 tỷ đồng (giá trị thực tế là 8 tỷ đồng). Tin lời, ông Mỹ đã giao cho Nga 6 tỷ đồng để mua nhà nhưng không được giao nhà. Đến tháng 3/2013, ông Mỹ đã ký bản xác nhận với Nga về việc ông Mỹ đồng ý mua căn nhà trên đường Nguyễn Trãi (quận 1, TP.HCM) với giá 16,5 tỷ đồng. Mọi việc thương lượng và thanh toán đều do Nga đứng ra giải quyết. Tiền của ông Mỹ được chuyển trực tiếp vào tài khoản của Nga hoặc Thùy Dung. Sau 30 ngày, vì không thấy Nga liên lạc để làm thủ tục sang tên căn nhà trên đường Nguyễn Trãi, ông Mỹ đã tự đi tìm hiểu. Ông đòi Nga trả lại tiền và làm đơn tố cáo Nga lên công an. Bị tố cáo, Nga thuê người đóng giả làm người bán căn nhà ở đường Nguyễn Trãi và làm giả giấy tờ để chứng minh việc mua bán nhà này là có thật. Phương Nga bị cơ quan chức năng bắt tạm giam để điều tra. Sau đó các phiên tòa lần lượt được mở ra để xét xử vụ án. Nhưng tại tòa án nhiều tình tiết bất ngờ đã được đưa ra ánh sáng. Theo đó Phương Nga cho biết số tiền đó chính là giá trị của bản hợp đồng tình dục ông Mỹ trả cho Nga sau 6 năm phục vụ ông. Trên mạng cũng lan tràn các hình chụp các email được cho rằng đó là giao dịch hợp đồng tình dục giữa ông và cô Phương Nga. Ngay tại tòa cô Phương Nga và ông Toàn Mỹ đã có những tranh luận "nảy lửa" Thay vì giống như những lời lẽ đối đáp rành mạch của Phương Nga, ông Toàn Mỹ lại có những lúng túng nhất định và đôi lúc còn cho rằng ông không nhớ những điều đã khai trước đó. Tại tòa, nhiều lần ông Cao Toàn Mỹ khẳng định giữa mình và Phương Nga có mối quan hệ bạn bè thân thiết, hay giúp đỡ nhau trong cuộc sống. Tuy nhiên, khi luật sư Nguyễn Văn Quynh, người bào chữa cho Nga, hỏi ông Mỹ có biết nhà Phương Nga không, đại gia này trả lời rằng: “Tôi không biết địa chỉ chính xác, chỉ biết khu thôi”. Cuộc chiến pháp lý chưa dừng lại khi liên tiếp có nhiều chứng cứ và những bằng chứng mới liên quan đến vụ việc khiến xét xử phải dừng lại để bổ sung hồ sơ. Ngày 29/06 Chủ toạ phiên toà công bố quyết định của Toà án nhân dân TP.HCM. Toà án nhân dân TP.HCM quyết định thay thế biện pháp ngăn chặn đối với Trương Hồ Phương Nga. Sau khi nghiên cứu hồ sơ vụ án hình sự, theo đề xuất của HĐXX, toà xét thấy không cần thiết áp dụng biện pháp ngăn chặn giam giữ.

Đai gia thường đi với người đẹp, đây dường như là một quy luật của cuộc sống. Người đẹp xứng đáng hưởng cuộc sống tiện nghi đầy đủ, và người có khả năng tài chính mạnh thì có quyền tìm cho mình một người đẹp như ý. Tuy nhiên mối quan hệ này không phải lúc nào cũng ngọt ngào. Mối quan hệ giữa hoa hậu Phương Nga và đại gia Cao Toàn Mỹ là một ví dụ. Từng có mối quan hệ bạn bè thân thiết, thậm chí theo Phương Nga hai người từng có quan hệ tình cảm, tuy nhiên khi mối quan hệ rạn nứt họ lại gặp nhau tại tòa. Theo cáo trạng, Phương Nga quen biết với ông Cao Toàn Mỹ (40 tuổi, ngụ quận 3, TP.HCM), Giám đốc Công ty Vina Cyber, thông qua mạng xã hội. Khoảng năm 2012, Nga nói với ông Mỹ rằng mình có khả năng kinh doanh bất động sản và có thể mua căn nhà trên đường Hùng Vương (quận 5, TP.HCM) với giá 6 tỷ đồng (giá trị thực tế là 8 tỷ đồng). Tin lời, ông Mỹ đã giao cho Nga 6 tỷ đồng để mua nhà nhưng không được giao nhà. Đến tháng 3/2013, ông Mỹ đã ký bản xác nhận với Nga về việc ông Mỹ đồng ý mua căn nhà trên đường Nguyễn Trãi (quận 1, TP.HCM) với giá 16,5 tỷ đồng. Mọi việc thương lượng và thanh toán đều do Nga đứng ra giải quyết. Tiền của ông Mỹ được chuyển trực tiếp vào tài khoản của Nga hoặc Thùy Dung. Sau 30 ngày, vì không thấy Nga liên lạc để làm thủ tục sang tên căn nhà trên đường Nguyễn Trãi, ông Mỹ đã tự đi tìm hiểu. Ông đòi Nga trả lại tiền và làm đơn tố cáo Nga lên công an. Bị tố cáo, Nga thuê người đóng giả làm người bán căn nhà ở đường Nguyễn Trãi và làm giả giấy tờ để chứng minh việc mua bán nhà này là có thật. Phương Nga bị cơ quan chức năng bắt tạm giam để điều tra. Sau đó các phiên tòa lần lượt được mở ra để xét xử vụ án. Nhưng tại tòa án nhiều tình tiết bất ngờ đã được đưa ra ánh sáng. Theo đó Phương Nga cho biết số tiền đó chính là giá trị của bản hợp đồng tình dục ông Mỹ trả cho Nga sau 6 năm phục vụ ông. Trên mạng cũng lan tràn các hình chụp các email được cho rằng đó là giao dịch hợp đồng tình dục giữa ông và cô Phương Nga. Ngay tại tòa cô Phương Nga và ông Toàn Mỹ đã có những tranh luận "nảy lửa" Thay vì giống như những lời lẽ đối đáp rành mạch của Phương Nga, ông Toàn Mỹ lại có những lúng túng nhất định và đôi lúc còn cho rằng ông không nhớ những điều đã khai trước đó. Tại tòa, nhiều lần ông Cao Toàn Mỹ khẳng định giữa mình và Phương Nga có mối quan hệ bạn bè thân thiết, hay giúp đỡ nhau trong cuộc sống. Tuy nhiên, khi luật sư Nguyễn Văn Quynh, người bào chữa cho Nga, hỏi ông Mỹ có biết nhà Phương Nga không, đại gia này trả lời rằng: “Tôi không biết địa chỉ chính xác, chỉ biết khu thôi”. Cuộc chiến pháp lý chưa dừng lại khi liên tiếp có nhiều chứng cứ và những bằng chứng mới liên quan đến vụ việc khiến xét xử phải dừng lại để bổ sung hồ sơ. Ngày 29/06 Chủ toạ phiên toà công bố quyết định của Toà án nhân dân TP.HCM. Toà án nhân dân TP.HCM quyết định thay thế biện pháp ngăn chặn đối với Trương Hồ Phương Nga. Sau khi nghiên cứu hồ sơ vụ án hình sự, theo đề xuất của HĐXX, toà xét thấy không cần thiết áp dụng biện pháp ngăn chặn giam giữ.

Đai gia thường đi với người đẹp, đây dường như là một quy luật của cuộc sống. Người đẹp xứng đáng hưởng cuộc sống tiện nghi đầy đủ, và người có khả năng tài chính mạnh thì có quyền tìm cho mình một người đẹp như ý. Tuy nhiên mối quan hệ này không phải lúc nào cũng ngọt ngào. Mối quan hệ giữa hoa hậu Phương Nga và đại gia Cao Toàn Mỹ là một ví dụ. Từng có mối quan hệ bạn bè thân thiết, thậm chí theo Phương Nga hai người từng có quan hệ tình cảm, tuy nhiên khi mối quan hệ rạn nứt họ lại gặp nhau tại tòa. Theo cáo trạng, Phương Nga quen biết với ông Cao Toàn Mỹ (40 tuổi, ngụ quận 3, TP.HCM), Giám đốc Công ty Vina Cyber, thông qua mạng xã hội. Khoảng năm 2012, Nga nói với ông Mỹ rằng mình có khả năng kinh doanh bất động sản và có thể mua căn nhà trên đường Hùng Vương (quận 5, TP.HCM) với giá 6 tỷ đồng (giá trị thực tế là 8 tỷ đồng). Tin lời, ông Mỹ đã giao cho Nga 6 tỷ đồng để mua nhà nhưng không được giao nhà. Đến tháng 3/2013, ông Mỹ đã ký bản xác nhận với Nga về việc ông Mỹ đồng ý mua căn nhà trên đường Nguyễn Trãi (quận 1, TP.HCM) với giá 16,5 tỷ đồng. Mọi việc thương lượng và thanh toán đều do Nga đứng ra giải quyết. Tiền của ông Mỹ được chuyển trực tiếp vào tài khoản của Nga hoặc Thùy Dung. Sau 30 ngày, vì không thấy Nga liên lạc để làm thủ tục sang tên căn nhà trên đường Nguyễn Trãi, ông Mỹ đã tự đi tìm hiểu. Ông đòi Nga trả lại tiền và làm đơn tố cáo Nga lên công an. Bị tố cáo, Nga thuê người đóng giả làm người bán căn nhà ở đường Nguyễn Trãi và làm giả giấy tờ để chứng minh việc mua bán nhà này là có thật. Phương Nga bị cơ quan chức năng bắt tạm giam để điều tra. Sau đó các phiên tòa lần lượt được mở ra để xét xử vụ án. Nhưng tại tòa án nhiều tình tiết bất ngờ đã được đưa ra ánh sáng. Theo đó Phương Nga cho biết số tiền đó chính là giá trị của bản hợp đồng tình dục ông Mỹ trả cho Nga sau 6 năm phục vụ ông. Trên mạng cũng lan tràn các hình chụp các email được cho rằng đó là giao dịch hợp đồng tình dục giữa ông và cô Phương Nga. Ngay tại tòa cô Phương Nga và ông Toàn Mỹ đã có những tranh luận "nảy lửa" Thay vì giống như những lời lẽ đối đáp rành mạch của Phương Nga, ông Toàn Mỹ lại có những lúng túng nhất định và đôi lúc còn cho rằng ông không nhớ những điều đã khai trước đó. Tại tòa, nhiều lần ông Cao Toàn Mỹ khẳng định giữa mình và Phương Nga có mối quan hệ bạn bè thân thiết, hay giúp đỡ nhau trong cuộc sống. Tuy nhiên, khi luật sư Nguyễn Văn Quynh, người bào chữa cho Nga, hỏi ông Mỹ có biết nhà Phương Nga không, đại gia này trả lời rằng: “Tôi không biết địa chỉ chính xác, chỉ biết khu thôi”. Cuộc chiến pháp lý chưa dừng lại khi liên tiếp có nhiều chứng cứ và những bằng chứng mới liên quan đến vụ việc khiến xét xử phải dừng lại để bổ sung hồ sơ. Ngày 29/06 Chủ toạ phiên toà công bố quyết định của Toà án nhân dân TP.HCM. Toà án nhân dân TP.HCM quyết định thay thế biện pháp ngăn chặn đối với Trương Hồ Phương Nga. Sau khi nghiên cứu hồ sơ vụ án hình sự, theo đề xuất của HĐXX, toà xét thấy không cần thiết áp dụng biện pháp ngăn chặn giam giữ.

Đai gia thường đi với người đẹp, đây dường như là một quy luật của cuộc sống. Người đẹp xứng đáng hưởng cuộc sống tiện nghi đầy đủ, và người có khả năng tài chính mạnh thì có quyền tìm cho mình một người đẹp như ý. Tuy nhiên mối quan hệ này không phải lúc nào cũng ngọt ngào. Mối quan hệ giữa hoa hậu Phương Nga và đại gia Cao Toàn Mỹ là một ví dụ. Từng có mối quan hệ bạn bè thân thiết, thậm chí theo Phương Nga hai người từng có quan hệ tình cảm, tuy nhiên khi mối quan hệ rạn nứt họ lại gặp nhau tại tòa. Theo cáo trạng, Phương Nga quen biết với ông Cao Toàn Mỹ (40 tuổi, ngụ quận 3, TP.HCM), Giám đốc Công ty Vina Cyber, thông qua mạng xã hội. Khoảng năm 2012, Nga nói với ông Mỹ rằng mình có khả năng kinh doanh bất động sản và có thể mua căn nhà trên đường Hùng Vương (quận 5, TP.HCM) với giá 6 tỷ đồng (giá trị thực tế là 8 tỷ đồng). Tin lời, ông Mỹ đã giao cho Nga 6 tỷ đồng để mua nhà nhưng không được giao nhà. Đến tháng 3/2013, ông Mỹ đã ký bản xác nhận với Nga về việc ông Mỹ đồng ý mua căn nhà trên đường Nguyễn Trãi (quận 1, TP.HCM) với giá 16,5 tỷ đồng. Mọi việc thương lượng và thanh toán đều do Nga đứng ra giải quyết. Tiền của ông Mỹ được chuyển trực tiếp vào tài khoản của Nga hoặc Thùy Dung. Sau 30 ngày, vì không thấy Nga liên lạc để làm thủ tục sang tên căn nhà trên đường Nguyễn Trãi, ông Mỹ đã tự đi tìm hiểu. Ông đòi Nga trả lại tiền và làm đơn tố cáo Nga lên công an. Bị tố cáo, Nga thuê người đóng giả làm người bán căn nhà ở đường Nguyễn Trãi và làm giả giấy tờ để chứng minh việc mua bán nhà này là có thật. Phương Nga bị cơ quan chức năng bắt tạm giam để điều tra. Sau đó các phiên tòa lần lượt được mở ra để xét xử vụ án. Nhưng tại tòa án nhiều tình tiết bất ngờ đã được đưa ra ánh sáng. Theo đó Phương Nga cho biết số tiền đó chính là giá trị của bản hợp đồng tình dục ông Mỹ trả cho Nga sau 6 năm phục vụ ông. Trên mạng cũng lan tràn các hình chụp các email được cho rằng đó là giao dịch hợp đồng tình dục giữa ông và cô Phương Nga. Ngay tại tòa cô Phương Nga và ông Toàn Mỹ đã có những tranh luận "nảy lửa" Thay vì giống như những lời lẽ đối đáp rành mạch của Phương Nga, ông Toàn Mỹ lại có những lúng túng nhất định và đôi lúc còn cho rằng ông không nhớ những điều đã khai trước đó. Tại tòa, nhiều lần ông Cao Toàn Mỹ khẳng định giữa mình và Phương Nga có mối quan hệ bạn bè thân thiết, hay giúp đỡ nhau trong cuộc sống. Tuy nhiên, khi luật sư Nguyễn Văn Quynh, người bào chữa cho Nga, hỏi ông Mỹ có biết nhà Phương Nga không, đại gia này trả lời rằng: “Tôi không biết địa chỉ chính xác, chỉ biết khu thôi”. Cuộc chiến pháp lý chưa dừng lại khi liên tiếp có nhiều chứng cứ và những bằng chứng mới liên quan đến vụ việc khiến xét xử phải dừng lại để bổ sung hồ sơ. Ngày 29/06 Chủ toạ phiên toà công bố quyết định của Toà án nhân dân TP.HCM. Toà án nhân dân TP.HCM quyết định thay thế biện pháp ngăn chặn đối với Trương Hồ Phương Nga. Sau khi nghiên cứu hồ sơ vụ án hình sự, theo đề xuất của HĐXX, toà xét thấy không cần thiết áp dụng biện pháp ngăn chặn giam giữ.

Đai gia thường đi với người đẹp, đây dường như là một quy luật của cuộc sống. Người đẹp xứng đáng hưởng cuộc sống tiện nghi đầy đủ, và người có khả năng tài chính mạnh thì có quyền tìm cho mình một người đẹp như ý. Tuy nhiên mối quan hệ này không phải lúc nào cũng ngọt ngào. Mối quan hệ giữa hoa hậu Phương Nga và đại gia Cao Toàn Mỹ là một ví dụ. Từng có mối quan hệ bạn bè thân thiết, thậm chí theo Phương Nga hai người từng có quan hệ tình cảm, tuy nhiên khi mối quan hệ rạn nứt họ lại gặp nhau tại tòa. Theo cáo trạng, Phương Nga quen biết với ông Cao Toàn Mỹ (40 tuổi, ngụ quận 3, TP.HCM), Giám đốc Công ty Vina Cyber, thông qua mạng xã hội. Khoảng năm 2012, Nga nói với ông Mỹ rằng mình có khả năng kinh doanh bất động sản và có thể mua căn nhà trên đường Hùng Vương (quận 5, TP.HCM) với giá 6 tỷ đồng (giá trị thực tế là 8 tỷ đồng). Tin lời, ông Mỹ đã giao cho Nga 6 tỷ đồng để mua nhà nhưng không được giao nhà. Đến tháng 3/2013, ông Mỹ đã ký bản xác nhận với Nga về việc ông Mỹ đồng ý mua căn nhà trên đường Nguyễn Trãi (quận 1, TP.HCM) với giá 16,5 tỷ đồng. Mọi việc thương lượng và thanh toán đều do Nga đứng ra giải quyết. Tiền của ông Mỹ được chuyển trực tiếp vào tài khoản của Nga hoặc Thùy Dung. Sau 30 ngày, vì không thấy Nga liên lạc để làm thủ tục sang tên căn nhà trên đường Nguyễn Trãi, ông Mỹ đã tự đi tìm hiểu. Ông đòi Nga trả lại tiền và làm đơn tố cáo Nga lên công an. Bị tố cáo, Nga thuê người đóng giả làm người bán căn nhà ở đường Nguyễn Trãi và làm giả giấy tờ để chứng minh việc mua bán nhà này là có thật. Phương Nga bị cơ quan chức năng bắt tạm giam để điều tra. Sau đó các phiên tòa lần lượt được mở ra để xét xử vụ án. Nhưng tại tòa án nhiều tình tiết bất ngờ đã được đưa ra ánh sáng. Theo đó Phương Nga cho biết số tiền đó chính là giá trị của bản hợp đồng tình dục ông Mỹ trả cho Nga sau 6 năm phục vụ ông. Trên mạng cũng lan tràn các hình chụp các email được cho rằng đó là giao dịch hợp đồng tình dục giữa ông và cô Phương Nga. Ngay tại tòa cô Phương Nga và ông Toàn Mỹ đã có những tranh luận "nảy lửa" Thay vì giống như những lời lẽ đối đáp rành mạch của Phương Nga, ông Toàn Mỹ lại có những lúng túng nhất định và đôi lúc còn cho rằng ông không nhớ những điều đã khai trước đó. Tại tòa, nhiều lần ông Cao Toàn Mỹ khẳng định giữa mình và Phương Nga có mối quan hệ bạn bè thân thiết, hay giúp đỡ nhau trong cuộc sống. Tuy nhiên, khi luật sư Nguyễn Văn Quynh, người bào chữa cho Nga, hỏi ông Mỹ có biết nhà Phương Nga không, đại gia này trả lời rằng: “Tôi không biết địa chỉ chính xác, chỉ biết khu thôi”. Cuộc chiến pháp lý chưa dừng lại khi liên tiếp có nhiều chứng cứ và những bằng chứng mới liên quan đến vụ việc khiến xét xử phải dừng lại để bổ sung hồ sơ. Ngày 29/06 Chủ toạ phiên toà công bố quyết định của Toà án nhân dân TP.HCM. Toà án nhân dân TP.HCM quyết định thay thế biện pháp ngăn chặn đối với Trương Hồ Phương Nga. Sau khi nghiên cứu hồ sơ vụ án hình sự, theo đề xuất của HĐXX, toà xét thấy không cần thiết áp dụng biện pháp ngăn chặn giam giữ.

Đai gia thường đi với người đẹp, đây dường như là một quy luật của cuộc sống. Người đẹp xứng đáng hưởng cuộc sống tiện nghi đầy đủ, và người có khả năng tài chính mạnh thì có quyền tìm cho mình một người đẹp như ý. Tuy nhiên mối quan hệ này không phải lúc nào cũng ngọt ngào. Mối quan hệ giữa hoa hậu Phương Nga và đại gia Cao Toàn Mỹ là một ví dụ. Từng có mối quan hệ bạn bè thân thiết, thậm chí theo Phương Nga hai người từng có quan hệ tình cảm, tuy nhiên khi mối quan hệ rạn nứt họ lại gặp nhau tại tòa. Theo cáo trạng, Phương Nga quen biết với ông Cao Toàn Mỹ (40 tuổi, ngụ quận 3, TP.HCM), Giám đốc Công ty Vina Cyber, thông qua mạng xã hội. Khoảng năm 2012, Nga nói với ông Mỹ rằng mình có khả năng kinh doanh bất động sản và có thể mua căn nhà trên đường Hùng Vương (quận 5, TP.HCM) với giá 6 tỷ đồng (giá trị thực tế là 8 tỷ đồng). Tin lời, ông Mỹ đã giao cho Nga 6 tỷ đồng để mua nhà nhưng không được giao nhà. Đến tháng 3/2013, ông Mỹ đã ký bản xác nhận với Nga về việc ông Mỹ đồng ý mua căn nhà trên đường Nguyễn Trãi (quận 1, TP.HCM) với giá 16,5 tỷ đồng. Mọi việc thương lượng và thanh toán đều do Nga đứng ra giải quyết. Tiền của ông Mỹ được chuyển trực tiếp vào tài khoản của Nga hoặc Thùy Dung. Sau 30 ngày, vì không thấy Nga liên lạc để làm thủ tục sang tên căn nhà trên đường Nguyễn Trãi, ông Mỹ đã tự đi tìm hiểu. Ông đòi Nga trả lại tiền và làm đơn tố cáo Nga lên công an. Bị tố cáo, Nga thuê người đóng giả làm người bán căn nhà ở đường Nguyễn Trãi và làm giả giấy tờ để chứng minh việc mua bán nhà này là có thật. Phương Nga bị cơ quan chức năng bắt tạm giam để điều tra. Sau đó các phiên tòa lần lượt được mở ra để xét xử vụ án. Nhưng tại tòa án nhiều tình tiết bất ngờ đã được đưa ra ánh sáng. Theo đó Phương Nga cho biết số tiền đó chính là giá trị của bản hợp đồng tình dục ông Mỹ trả cho Nga sau 6 năm phục vụ ông. Trên mạng cũng lan tràn các hình chụp các email được cho rằng đó là giao dịch hợp đồng tình dục giữa ông và cô Phương Nga. Ngay tại tòa cô Phương Nga và ông Toàn Mỹ đã có những tranh luận "nảy lửa" Thay vì giống như những lời lẽ đối đáp rành mạch của Phương Nga, ông Toàn Mỹ lại có những lúng túng nhất định và đôi lúc còn cho rằng ông không nhớ những điều đã khai trước đó. Tại tòa, nhiều lần ông Cao Toàn Mỹ khẳng định giữa mình và Phương Nga có mối quan hệ bạn bè thân thiết, hay giúp đỡ nhau trong cuộc sống. Tuy nhiên, khi luật sư Nguyễn Văn Quynh, người bào chữa cho Nga, hỏi ông Mỹ có biết nhà Phương Nga không, đại gia này trả lời rằng: “Tôi không biết địa chỉ chính xác, chỉ biết khu thôi”. Cuộc chiến pháp lý chưa dừng lại khi liên tiếp có nhiều chứng cứ và những bằng chứng mới liên quan đến vụ việc khiến xét xử phải dừng lại để bổ sung hồ sơ. Ngày 29/06 Chủ toạ phiên toà công bố quyết định của Toà án nhân dân TP.HCM. Toà án nhân dân TP.HCM quyết định thay thế biện pháp ngăn chặn đối với Trương Hồ Phương Nga. Sau khi nghiên cứu hồ sơ vụ án hình sự, theo đề xuất của HĐXX, toà xét thấy không cần thiết áp dụng biện pháp ngăn chặn giam giữ.

Đai gia thường đi với người đẹp, đây dường như là một quy luật của cuộc sống. Người đẹp xứng đáng hưởng cuộc sống tiện nghi đầy đủ, và người có khả năng tài chính mạnh thì có quyền tìm cho mình một người đẹp như ý. Tuy nhiên mối quan hệ này không phải lúc nào cũng ngọt ngào. Mối quan hệ giữa hoa hậu Phương Nga và đại gia Cao Toàn Mỹ là một ví dụ. Từng có mối quan hệ bạn bè thân thiết, thậm chí theo Phương Nga hai người từng có quan hệ tình cảm, tuy nhiên khi mối quan hệ rạn nứt họ lại gặp nhau tại tòa. Theo cáo trạng, Phương Nga quen biết với ông Cao Toàn Mỹ (40 tuổi, ngụ quận 3, TP.HCM), Giám đốc Công ty Vina Cyber, thông qua mạng xã hội. Khoảng năm 2012, Nga nói với ông Mỹ rằng mình có khả năng kinh doanh bất động sản và có thể mua căn nhà trên đường Hùng Vương (quận 5, TP.HCM) với giá 6 tỷ đồng (giá trị thực tế là 8 tỷ đồng). Tin lời, ông Mỹ đã giao cho Nga 6 tỷ đồng để mua nhà nhưng không được giao nhà. Đến tháng 3/2013, ông Mỹ đã ký bản xác nhận với Nga về việc ông Mỹ đồng ý mua căn nhà trên đường Nguyễn Trãi (quận 1, TP.HCM) với giá 16,5 tỷ đồng. Mọi việc thương lượng và thanh toán đều do Nga đứng ra giải quyết. Tiền của ông Mỹ được chuyển trực tiếp vào tài khoản của Nga hoặc Thùy Dung. Sau 30 ngày, vì không thấy Nga liên lạc để làm thủ tục sang tên căn nhà trên đường Nguyễn Trãi, ông Mỹ đã tự đi tìm hiểu. Ông đòi Nga trả lại tiền và làm đơn tố cáo Nga lên công an. Bị tố cáo, Nga thuê người đóng giả làm người bán căn nhà ở đường Nguyễn Trãi và làm giả giấy tờ để chứng minh việc mua bán nhà này là có thật. Phương Nga bị cơ quan chức năng bắt tạm giam để điều tra. Sau đó các phiên tòa lần lượt được mở ra để xét xử vụ án. Nhưng tại tòa án nhiều tình tiết bất ngờ đã được đưa ra ánh sáng. Theo đó Phương Nga cho biết số tiền đó chính là giá trị của bản hợp đồng tình dục ông Mỹ trả cho Nga sau 6 năm phục vụ ông. Trên mạng cũng lan tràn các hình chụp các email được cho rằng đó là giao dịch hợp đồng tình dục giữa ông và cô Phương Nga. Ngay tại tòa cô Phương Nga và ông Toàn Mỹ đã có những tranh luận "nảy lửa" Thay vì giống như những lời lẽ đối đáp rành mạch của Phương Nga, ông Toàn Mỹ lại có những lúng túng nhất định và đôi lúc còn cho rằng ông không nhớ những điều đã khai trước đó. Tại tòa, nhiều lần ông Cao Toàn Mỹ khẳng định giữa mình và Phương Nga có mối quan hệ bạn bè thân thiết, hay giúp đỡ nhau trong cuộc sống. Tuy nhiên, khi luật sư Nguyễn Văn Quynh, người bào chữa cho Nga, hỏi ông Mỹ có biết nhà Phương Nga không, đại gia này trả lời rằng: “Tôi không biết địa chỉ chính xác, chỉ biết khu thôi”. Cuộc chiến pháp lý chưa dừng lại khi liên tiếp có nhiều chứng cứ và những bằng chứng mới liên quan đến vụ việc khiến xét xử phải dừng lại để bổ sung hồ sơ. Ngày 29/06 Chủ toạ phiên toà công bố quyết định của Toà án nhân dân TP.HCM. Toà án nhân dân TP.HCM quyết định thay thế biện pháp ngăn chặn đối với Trương Hồ Phương Nga. Sau khi nghiên cứu hồ sơ vụ án hình sự, theo đề xuất của HĐXX, toà xét thấy không cần thiết áp dụng biện pháp ngăn chặn giam giữ.
Theo Việt Hùng (An Ninh Thủ Đô)
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Từ ngày 28/06 đến ngày 04/07/2026, thành phố Đà Nẵng sẽ trở thành tâm điểm của điện ảnh khu vực khi chính thức diễn ra Liên hoan phim Châu Á Đà Nẵng lần thứ IV. Với khẩu hiệu “Nhịp cầu từ Châu Á ra thế giới - Bridging Asia to the World”, sự kiện năm nay đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ cả về quy mô, chất lượng nghệ thuật lẫn tính kết nối công nghiệp, khẳng định vai trò là điểm hẹn kết nối các nền điện ảnh, nghệ sĩ và khán giả trong khu vực.
Thái Nam
(Thanh tra) - Trong bối cảnh chuyển đổi số và hội nhập quốc tế sâu rộng, việc bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống dân tộc Chăm trên không gian số đang trở thành yêu cầu cấp thiết nhằm gìn giữ di sản, lan tỏa bản sắc văn và tạo động lực phát triển du lịch, kinh tế - xã hội bền vững.
Hương Trà
Thư Ký
Song Việt
Song Việt
Thanh Lương
Phương Hiếu
Phương Hiếu
Trí Vũ
Quang Dân
Phương Hiếu
Quang Dân
Trung Hà
Thư Ký
T.T