Theo dõi Báo Thanh tra trên
Chủ nhật, 17/07/2011 - 22:57
(Thanh tra) - “Thứ phi” Mộng Điệp – “người thứ hai” của cựu Hoàng Bảo Đại, sau chánh phi Nam Phương – vừa qua đời tại Pháp. Từ Huế, nhà nghiên cứu Nguyễn Đắc Xuân, người chuyên nghiên cứu triều Nguyễn cho biết, theo thông tin từ Hoàng nữ Phương Thảo, con gái của cựu Hoàng Bảo Đại, hiện đang sống tại Pháp, thì mẹ của hoàng nữ là “thứ phi” Mộng Điệp sau một ca phẫu thuật tim không thành công đã qua đời tại bệnh viện Saint Antonie ngày 26/6/2011, thọ 87 tuổi. Thi thể của bà Mộng Điệp được mai táng tại nghĩa trang Thiais ở Paris, nơi có mộ phần của hai con trai của bà là Bảo Hoàng (1954 - 1955) và Bảo Sơn (1955 - 1987).
Chân dung Nam Phương hoàng hậu
Bảo Đại là vị vua cuối cùng của triều Nguyễn và cũng là vị vua cuối cùng của chế độ phong kiến Việt Nam. Vị vua cuối cùng này khá nổi tiếng với những dinh thự sang trọng, trong đó có 3 dinh thự ở Đà Lạt, và cũng là vị vua nổi tiếng “đa tình”. Điều thú vị là hầu hết những chuyện tình ái của Vua Bảo Đại đều có “dính dáng” tới địa danh Đà Lạt và những Dinh thự triều Nguyễn ở mảnh đất từng là “Hoàng triều cương thổ” (Tây Nguyên) này. Vào những năm cuối 40 của thế kỷ trước, khi làm Quốc trưởng và chuyển từ Huế vào Đà Lạt sống, cựu Hoàng đế Bảo Đại đã tặng cho “thứ phi” Mộng Điệp một ngôi biệt thự nằm gần Dinh I, ở góc đường Hùng Vương - Trần Quang Diệu ngày nay. Ngôi biệt thự này tuy không to lớn nhưng khá trang nhã và nằm khép mình trong một rừng thông nối liền với khu đồi của Dinh I.

Vua Bảo Đại (giữa) và “thứ phi” Mộng Điệp (phải) trong một chuyến đi săn ở rừng Tây Nguyên (ảnh tư liệu do nhà nghiên cứu Nguyễn Đắc Xuân cung cấp cho tác giả).
Cùng với “thứ phi” Mộng Điệp, khi nói về những chuyện tình của Vua Bảo Đại liên quan đến quãng thời gian sống ở Đà Lạt, một trong những người được nhiều người nhắc đến là bà Phi Ánh. Cũng giống như “thứ phi” Mộng Điệp, bà Phi Ánh cũng được vua mua tặng cho một ngôi biệt thự sang trọng nằm trên đường Quang Trung ngày nay. Điều đáng nói, nếu biệt thự của Mộng Điệp nằm cận kề Dinh I để tiện việc hôm sớm đi lại giữa vua và thứ phi thì ngôi biệt thự mà cựu Hoàng dành tặng cho Phi Ánh có những giá trị độc đáo riêng của nó: Đây là ngôi biệt thự bằng đá có lối kiến trúc Tây Ban Nha duy nhất từ trước đến nay tại Đà Lạt. Biệt thự Phi Ánh gồm hai khối nhà nối liền nhau bằng một hành lang bán nguyệt với phần tường bên ngoài được xây hoàn toàn bằng đá tự nhiên. Theo các nhà nghiên cứu, biệt thự này được xây dựng vào những năm 30 của thế kỷ trước. Năm 1940, cựu Hoàng Bảo Đại đã mua lại biệt thự này để tặng “thứ phi” Phi Ánh.
Chuyện tình của Vua Bảo Đại cùng những dinh thự gắn liền với Tây Nguyên, đất hoàng triều cương thổ, hẳn là một câu chuyện dài!
Khắc Dũng
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Chiều ngày 22/6, UBND tỉnh Khánh Hòa đã chính thức công bố kế hoạch tổ chức Festival Biển 2026 với chủ đề “Sắc màu đại dương - Vươn tầm quốc tế”. Với hơn 40 hoạt động đa dạng và kỳ vọng đón tới 800.000 lượt khách, sự kiện không chỉ là một kỳ lễ hội rực rỡ mà còn là chiến lược dài hơi nhằm khẳng định thương hiệu du lịch bền vững của vùng đất “xứ Trầm, biển Yến”.
Minh Nghĩa
(Thanh tra) - Từ ngày 26 - 28/6/2026, tỉnh Khánh Hòa sẽ trở thành tâm điểm hội tụ của sắc màu di sản với Ngày hội Văn hóa dân tộc Chăm lần thứ VI. Với quy mô quốc gia và chủ đề "Bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Chăm trong kỷ nguyên mới", sự kiện không chỉ tôn vinh giá trị truyền thống mà còn cho thấy tầm nhìn chiến lược trong việc kết nối di sản với phát triển du lịch bền vững và chính sách dân tộc dài hơi.
Minh Nghĩa
Văn Thanh
Vũ Linh
Trọng Tài
Hương Giang
Cảnh Nhật
Dương Anh
Đăng Tân
Văn Thanh
Thanh Lương
Thư Ký
Thư Ký
Đăng Tân
Văn Thanh
Thư Ký