Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Chen chân xin lộc đền Sòng Sơn

Thứ ba, 16/02/2016 - 10:06

(Thanh tra) - Những ngày đầu năm mới, hàng vạn du khách thập phương kéo nhau đi lễ xin lộc ở đền Sòng Sơn, thị xã Bỉm Sơn. Trái với các khu vực đông người khác, do quản lý tốt, tình trạng ăn xin, chèo kéo khách, móc túi, ăn cắp không xuất hiện ở khu vực này.

Người dân đến đền Sòng Sơn rất đông để xin lộc đầu năm. Ảnh: Văn Thanh

Từ lâu, lễ chùa, đền đầu năm đã trở thành nét đẹp văn hóa, một nhu cầu không thể thiếu được trong tâm thức của mỗi người Việt. Vì thế, ngay từ ngày mùng 1 Tết Âm lịch, hàng vạn người dân đã đổ về đền Sòng Sơn cùng với lòng thành dâng hương, hoa tươi, quả chín, xôi, chè để cầu khấn xin lộc từ nơi thờ Nữ Thần Vân Hương - Bà Chúa Liễu Hạnh hay Thánh Mẫu Liễu Hạnh.

Đền Sòng Sơn. Ảnh: Văn Thanh

Tương truyền, đền Sòng Sơn - một ngôi đền nổi tiếng “thiêng nhất” xứ Thanh được xây dựng vào đời Cảnh Hưng triều vua Lê Hiển Tông. Đền có nhiều nét kiến trúc độc đáo đến nay vẫn còn được lưu truyền vì được xây dựng theo kiểu chữ “Tam” có ba cung liên tiếp: Cung Hậu (chính tẩm, nơi thờ Thánh Mẫu Liễu Hạnh), cung đệ Nhị, cung đệ Tam và ngoài cùng là cửa Tam Quan. Không gian chính của đền được trải thảm đỏ, các cột trong điện thờ đều được treo các bức hoành phi câu đối bằng chữ Hán. Cung đệ Nhị có năm gian thờ Ngọc Hoàng - vua cha Thánh Mẫu và ngũ vị vương quan. Hầu như các điện thờ Thánh Mẫu Liễu Hạnh đều thờ theo kiểu gia tộc có vua cha Thánh Mẫu, cô cậu Thánh Mẫu… Từ lâu, đền Sòng Sơn là nơi sinh hoạt tín ngưỡng tâm linh không chỉ của người dân Thanh Hóa mà thu hút đông đảo du khách thập phương nhất là vào mùa lễ hội.  

Đến đây, ngoài được thỏa mãn về tâm linh, du khách còn được vãn cảnh đền, tham quan các khu vực được thiên nhiên ban tặng hết sức tự nhiên. Theo quan sát, trong những năm qua, đền Sòng Sơn đã được tu bổ, tôn tạo rất công phu, bãi đỗ xe rộng rãi, trồng thêm nhiều cây xanh, bồn hoa, đường lối đi lại gọn gàng, công tác vệ sinh trong và ngoài di tích luôn được giữ sạch sẽ, đẹp để phục vụ du khách đến thắp hương, vãn cảnh.

Khu vực bán đồ lễ cũng thu hút đông đảo du khách. Ảnh: Văn Thanh

Không khí năm nay tấp nập hơn những các năm trước. Ngay từ những ngày đầu năm, hàng vạn du khách đã về đây chen chân thắp hương xin lộc. Bãi đỗ ô tô, xe máy đông kín chỗ. Mặc dù vậy, các cán bộ quản lý, hướng dẫn viên, nhân viên của đơn vị quản lý vẫn bảo đảm trật tự, hướng dẫn du khách vãn cảnh hoặc dâng hương, trang nghiêm, thành kính không để xảy ra các hiện tượng lộn xộn như bán hàng trước cửa đền, hiện tượng tiếp thị cò kéo, dịch vụ trục lợi, mê tín, bói toán, ăn cắp, ăn xin…

Chị Lê Thị Lợi, một công nhân ở Hà Nội cho biết: Mặc dù đường xá xa xôi, nhưng từ lâu gia đình tôi đã được nghe kể về đền Sòng Sơn - ngôi đền linh thiêng bậc nhất xứ Thanh này. Hằng năm, cứ Tết đến cả gia đình tôi lại thu xếp thời gian về đây thắp hương xin lộc Thánh Mẫu Liễu Hạnh. “Đền Sòng Sơn thanh tịnh, sạch sẽ, phong cảnh hữu tình, không có tệ nạn ăn xin, trộm cắp, ép giá du khách”, chị Lợi đánh giá.

Du khách thập phương tìm về đền Sòng Sơn xin lộc đầu năm. Ảnh: Văn Thanh

Được biết, hằng năm, lễ hội đền Sòng Sơn diễn ra từ ngày 14/4 (tức ngày 26/2 Âm lịch) với sự tham gia của hàng nghìn người dân và du khách. Đây là lễ hội truyền thống lớn nhất trên địa bàn nhằm nhằm ngưỡng vọng, tri ân Thánh Mẫu Liễu Hạnh - một trong "Tứ bất tử" của tín ngưỡng dân gian Việt Nam và tưởng nhớ người anh hùng áo vải Quang Trung - Nguyễn Huệ đã dừng chân tại đây trước khi hành quân ra Bắc Hà đánh tan 29 vạn quân Thanh xâm lược.

 Văn Thanh

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Nha Trang mở hướng đón dòng khách Halal toàn cầu

Nha Trang mở hướng đón dòng khách Halal toàn cầu

(Thanh tra) - Ngày 8/7, tại Khánh Hòa, Bộ Ngoại giao chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị Du lịch Halal Việt Nam 2026 với chủ đề “Việt Nam: Điểm hẹn mới của du lịch Halal”.

Minh Nghĩa

19:08 08/07/2026
Định hình chuẩn mực người Việt Nam thời kỳ mới

Định hình chuẩn mực người Việt Nam thời kỳ mới

(Thanh tra) - Với Quyết định số 1189/QĐ-TTg vừa được ban hành, Chính phủ chính thức khởi động chiến lược triển khai đồng bộ các hệ giá trị cốt lõi, trong đó đặt việc bồi dưỡng và phát triển con người Việt Nam làm trung tâm.

Hải Hà

12:12 07/07/2026

Tin mới nhất

Xem thêm