Theo dõi Báo Thanh tra trên
Chủ nhật, 16/06/2019 - 15:37
Tờ Best Eleven (Hàn Quốc) cho rằng việc cùng bảng với đội tuyển Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á là “kịch bản tồi tệ nhất”. Họ đang có những lo ngại nhất định về thầy trò HLV Park Hang Seo.
Đội tuyển Hàn Quốc ngại đối đầu với đội tuyển Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022
Đội tuyển Hàn Quốc nằm trong nhóm hạt giống số 1 ở vòng loại World Cup 2022. Dù vậy, họ vẫn lo ngại sẽ nằm vào bảng đấu tử thần, với sự xuất hiện của đội tuyển Việt Nam.
Tờ Best Eleven (Hàn Quốc) cho rằng việc cùng bảng với đội tuyển Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á là “kịch bản tồi tệ nhất”.
Tờ báo này có bài viết: “Sẽ ra sao nếu có một bảng đấu gồm Hàn Quốc, Việt Nam, Triều Tiên và Kuwait?”. Trong bài, tác giả nhấn mạnh: “Đâu là viễn cảnh tồi tệ nhất của đội tuyển Hàn Quốc trên con đường vượt qua vòng loại World Cup 2022.
Điều tồi tệ nhất là chúng ta chung bảng với Việt Nam, Triều Tiên và Kuwait. Tất nhiên, đội tuyển Hàn Quốc không ngại bất kỳ đối thủ nào nhưng những đối thủ kể trên đều là những đội bóng khó chịu.
Không có gì đảm bảo cho Hàn Quốc trước lễ bốc thăm chia bảng vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á”.
Trong vòng hơn 1 năm qua, đội tuyển Việt Nam đã có tiến bộ vượt bậc. Đoàn quân của HLV Park Hang Seo đã gặt hái thành công rực rỡ ở các giải đấu cấp độ châu lục. Thậm chí, ở Asian Cup 2019, chúng ta chỉ thua sát nút Nhật Bản với tỷ số 0-1. Mới nhất, đội tuyển Việt Nam đã thắng Thái Lan, hòa Curacao (sau 90 phút chính thức) ở King’s Cup.
Dự kiến, vào ngày 17/7 tới, lễ bốc thăm chia bảng vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á sẽ được tổ chức tại Doha, Qatar.
Theo H.Long/Dân trí
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Ngày 23/10, tại Hà Nội, Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học “Phát huy sức mạnh văn hóa và đại đoàn kết toàn dân tộc trong kỷ nguyên mới”.
Giang Sơn
(Thanh tra) - Giữa vùng đồi núi, ruộng đồng, làng Dã Lê Thượng, phường Thanh Thủy, TP Huế, vẫn lưu giữ tục thờ thần Cá Voi suốt hàng trăm năm. Từ lễ cầu an đầu Xuân đến hội đua ghe cuối Thu, ký ức văn hóa biển vẫn bền bỉ hiện diện và mang một sắc màu riêng vào đời sống văn hóa của ngôi làng cổ.
Minh Tân
Thư Kỳ
Bùi Bình - Thu Nhài
Đăng Tân
Lê Hữu Chính
TS. Nguyễn Thị Hồng Thúy, Trưởng Khoa Nghiệp vụ 2 - Trường Cán bộ Thanh tra
Uyên Phương
Minh Nguyệt
Chu Tuấn
Quang Dân
Nhóm PV Vấn đề trong tuần
Thanh Lương
BTT
Thanh Lương
Phú Đức