Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

10 điểm cộng của 'Thành phố áo dài'

Thứ bảy, 28/05/2016 - 12:15

Chương trình nghệ thuật này được đánh giá cao bởi có sàn catwalk dài nhất, đạt kỷ lục số bộ áo dài trình diễn...

"Thành phố áo dài" được tổ chức nhằm chào mừng 126 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh do Sở Văn hóa & Thể thao TP HCM phối hợp cùng MTV Việt Nam tổ chức. Chương trình diễn ra tại phố đi bộ Nguyễn Huệ. Đây cũng là sự kiện nghệ thuật hội tụ nhiều cái nhất.Lần đầu tiên, một sàn catwalk được dựng lên ngay trên cung đường nối từ Bến Bạch Đằng đến tượng đài Bác Hồ tại quảng trường Tự do. Với chiều dài 800m đây được xem là sàn catwalk dài nhất Việt Nam.Sàn catwalk dài nhấtTrình diễn nhiều bộ áo dài nhất126 là con số ấn tượng về số lượng người mẫu tham gia trình diễn cũng như tổng số bộ áo dài xuất hiện trong suốt chiều dài của chương trình. 126 bộ áo dài này nằm trong 10 bộ sưu tập của các nhà thiết kế áo dài nổi tiếng. Điều đặc biệt, các tà áo dài khác nhau cùng kể về một câu chuyện, TP HCM xưa và nay. Chương trình áo dài có khán giả đông nhấtTrong không gian mở của phố đi bộ Nguyễn Huệ, ai cũng có thể tham gia chương trình. Bên cạnh đó góc nhìn đẹp từ các quán cà phê hai bên đường cũng đầy kín người xem. Theo ước tính, số lượng khán giả đến hơn 15.000 người.Hội tụ nhiều nhà thiết kế áo dài6 nhà thiết kế tên tuổi cùng tham gia chương trình là họa sĩ, nhà thiết kế Sỹ Hoàng, Quỳnh Paris, Thủy Nguyễn, Hoài Sang, Tuấn Trần, Phạm Đăng Anh Thư. Đây cũng là một cuộc gặp gỡ giữa những nhà thiết kế đã gắn bó với áo dài từ rất lâu và những người trẻ.Kết hợp âm nhạc thuần Việt"Thành phố áo dài", chương trình mang đậm bản sắc dân tộc sự hòa hợp giữa những tà áo dài và âm nhạc thuần Việt. Do đó, sự kiện có thuần những bài ca ngợi thành phố và Bác Hồ. Sự hoán đổi vị trí của các nghệ sĩ tham giaSự đặc biệt của chương trình đến từ những sự hoán đổi vai trò lẫn nhau giữa các nghệ sĩ tham gia. Khán giả sẽ bắt gặp một Noo Phước Thịnh, Sơn Ngọc Minh tự tin sải bước trên sàn diễn như một mẫu nam thực thụ thay vì cầm mic. Diễn viên Diễm My 9X trở thành MC chương trình, hay sự xuất hiện của vợ chồng diễn viên Lương Thế Thành - Thúy Diễm, Hoàng Mỹ An trong vai trò vedette. Trong khi đó, siêu mẫu Phan Lê Ái Phương lại điệu đà trong tà áo dài trắng thể hiện ca khúc Như mây xuống phố. Những sự hoán đổi thú vị này cũng đã trở thành điểm nhấn của chương trình.Sàn catwalk quy tụ nhiều phương tiện đi lạiĐể kể lại câu chuyện về thành phố một cách chân thật nhất, hình ảnh những chiếc xe xích lô và xe đạp thân thuộc đã được đem lên sân khấu biểu diễn chung cùng tà áo dài. Êkip đã huy động 50 chiếc xích lô và 50 xe đạp để phục vụ chương trình.Áo dài, trang phục kết nối 3 thế hệChương trình được chia làm 3 chương. Chương 1 “Thành phố ngày hôm qua”, chương 2 “Thành phố ngày hôm nay” và chương 3 “Thành phố của ngày mai”. Thông qua tà áo dài chương trình là đã nối kết 3 thế hệ ngày hôm qua, hôm nay và tương lai. Qua đó, hướng đến thông điệp “Thành phố yêu áo dài - thành phố yêu hòa bình”.Êkip thực hiện đông đảoHơn 700 người là con số ấn tượng của toàn thể êkip. Đặc biệt chương trình có sự tham gia của các bậc thầy như cố vấn chuyên môn nhà thiết kế Sỹ Hoàng, tổng đạo diễn Tùng Leo, đạo diễn âm nhạc Huy Tuấn cùng sự góp mặt của 126 hoa hậu, người mẫu và nhiều ca sĩ cùng tham gia. Chương trình được tổ chức với nội dung chặt chẽ, ý nghĩa.Chương trình thời trang sử dụng nhiều hoa sen nhấtHoa sen biểu trưng cho sự giản dị, mộc mạc đã trở thành quốc hoa và gắn liền với hình ảnh Bác Hồ. Chương trình sử dụng 126 đóa hoa sen tươi thắm dâng lên ngày sinh nhật Bác.Theo Mai Thương/VnExpress

"Thành phố áo dài" được tổ chức nhằm chào mừng 126 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh do Sở Văn hóa & Thể thao TP HCM phối hợp cùng MTV Việt Nam tổ chức. Chương trình diễn ra tại phố đi bộ Nguyễn Huệ. Đây cũng là sự kiện nghệ thuật hội tụ nhiều cái nhất.Lần đầu tiên, một sàn catwalk được dựng lên ngay trên cung đường nối từ Bến Bạch Đằng đến tượng đài Bác Hồ tại quảng trường Tự do. Với chiều dài 800m đây được xem là sàn catwalk dài nhất Việt Nam.Sàn catwalk dài nhấtTrình diễn nhiều bộ áo dài nhất126 là con số ấn tượng về số lượng người mẫu tham gia trình diễn cũng như tổng số bộ áo dài xuất hiện trong suốt chiều dài của chương trình. 126 bộ áo dài này nằm trong 10 bộ sưu tập của các nhà thiết kế áo dài nổi tiếng. Điều đặc biệt, các tà áo dài khác nhau cùng kể về một câu chuyện, TP HCM xưa và nay. Chương trình áo dài có khán giả đông nhấtTrong không gian mở của phố đi bộ Nguyễn Huệ, ai cũng có thể tham gia chương trình. Bên cạnh đó góc nhìn đẹp từ các quán cà phê hai bên đường cũng đầy kín người xem. Theo ước tính, số lượng khán giả đến hơn 15.000 người.Hội tụ nhiều nhà thiết kế áo dài6 nhà thiết kế tên tuổi cùng tham gia chương trình là họa sĩ, nhà thiết kế Sỹ Hoàng, Quỳnh Paris, Thủy Nguyễn, Hoài Sang, Tuấn Trần, Phạm Đăng Anh Thư. Đây cũng là một cuộc gặp gỡ giữa những nhà thiết kế đã gắn bó với áo dài từ rất lâu và những người trẻ.Kết hợp âm nhạc thuần Việt"Thành phố áo dài", chương trình mang đậm bản sắc dân tộc sự hòa hợp giữa những tà áo dài và âm nhạc thuần Việt. Do đó, sự kiện có thuần những bài ca ngợi thành phố và Bác Hồ. Sự hoán đổi vị trí của các nghệ sĩ tham giaSự đặc biệt của chương trình đến từ những sự hoán đổi vai trò lẫn nhau giữa các nghệ sĩ tham gia. Khán giả sẽ bắt gặp một Noo Phước Thịnh, Sơn Ngọc Minh tự tin sải bước trên sàn diễn như một mẫu nam thực thụ thay vì cầm mic. Diễn viên Diễm My 9X trở thành MC chương trình, hay sự xuất hiện của vợ chồng diễn viên Lương Thế Thành - Thúy Diễm, Hoàng Mỹ An trong vai trò vedette. Trong khi đó, siêu mẫu Phan Lê Ái Phương lại điệu đà trong tà áo dài trắng thể hiện ca khúc Như mây xuống phố. Những sự hoán đổi thú vị này cũng đã trở thành điểm nhấn của chương trình.Sàn catwalk quy tụ nhiều phương tiện đi lạiĐể kể lại câu chuyện về thành phố một cách chân thật nhất, hình ảnh những chiếc xe xích lô và xe đạp thân thuộc đã được đem lên sân khấu biểu diễn chung cùng tà áo dài. Êkip đã huy động 50 chiếc xích lô và 50 xe đạp để phục vụ chương trình.Áo dài, trang phục kết nối 3 thế hệChương trình được chia làm 3 chương. Chương 1 “Thành phố ngày hôm qua”, chương 2 “Thành phố ngày hôm nay” và chương 3 “Thành phố của ngày mai”. Thông qua tà áo dài chương trình là đã nối kết 3 thế hệ ngày hôm qua, hôm nay và tương lai. Qua đó, hướng đến thông điệp “Thành phố yêu áo dài - thành phố yêu hòa bình”.Êkip thực hiện đông đảoHơn 700 người là con số ấn tượng của toàn thể êkip. Đặc biệt chương trình có sự tham gia của các bậc thầy như cố vấn chuyên môn nhà thiết kế Sỹ Hoàng, tổng đạo diễn Tùng Leo, đạo diễn âm nhạc Huy Tuấn cùng sự góp mặt của 126 hoa hậu, người mẫu và nhiều ca sĩ cùng tham gia. Chương trình được tổ chức với nội dung chặt chẽ, ý nghĩa.Chương trình thời trang sử dụng nhiều hoa sen nhấtHoa sen biểu trưng cho sự giản dị, mộc mạc đã trở thành quốc hoa và gắn liền với hình ảnh Bác Hồ. Chương trình sử dụng 126 đóa hoa sen tươi thắm dâng lên ngày sinh nhật Bác.Theo Mai Thương/VnExpress

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

TP Huế: Giao lưu văn nghệ, thể thao thắt chặt tình đoàn kết hữu nghị Việt Nam – Lào

TP Huế: Giao lưu văn nghệ, thể thao thắt chặt tình đoàn kết hữu nghị Việt Nam – Lào

(Thanh tra) - Chương trình giao lưu văn nghệ, thể thao giữa Công an TP Huế với lực lượng Công an các tỉnh Nam Lào không chỉ chào mừng 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946 - 12/7/2026) mà còn góp phần vun đắp quan hệ hữu nghị đặc biệt, tăng cường hợp tác giữa lực lượng Công an hai nước.

Minh Tân

08:11 04/07/2026
Bản sắc văn hóa, con người TPHCM - Động lực mềm cho sự phát triển

Bản sắc văn hóa, con người TPHCM - Động lực mềm cho sự phát triển

(Thanh tra) - 50 năm xây dựng và phát triển, TPHCM không chỉ vươn mình trở thành đầu tàu kinh tế, trung tâm đổi mới sáng tạo lớn nhất cả nước mà còn định hình nên một hệ giá trị văn hóa, con người mang bản sắc đặc trưng, độc đáo. Những nét riêng có này trở thành "thuộc tính tốt đẹp" và là "động lực mềm", mang ý nghĩa lý luận và thực tiễn sâu sắc, góp phần quan trọng vào sự phát triển chung của TP.

Phú Đức

12:54 03/07/2026

Tin mới nhất

Xem thêm