Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Xem lại các mâu thuẫn trong vụ việc của ông Dân

Thứ sáu, 29/08/2014 - 07:15

(Thanh tra)- Báo Thanh tra đã có loạt bài viết xung quanh khiếu nại và kêu cứu của gia đình ông Nguyễn Văn Dân, trú tại phường Đồng Mai, quận Hà Đông. Mới đây, trong buổi tiếp công dân, Tổng Thanh tra Huỳnh Phong Tranh đã “truy” hàng loạt mâu thuẫn khó lý giải của UBND TP Hà Nội trong vụ việc của ông Dân.

Tổng Thanh tra Huỳnh Phong Tranh trong buổi tiếp công dân

Thời gian qua, gia đình ông Nguyễn Văn Dân gõ cửa các cơ quan chức năng của TP Hà Nội khiếu kiện Quyết định số 2923/QĐ-UBND ngày 6/5/2013 về việc giao thửa đất số 69, tờ bản đồ số 10 mà gia đình ông sử dụng 20 năm qua cho bà Lê Thị Chuốt để sử dụng. Ông Nguyễn Văn Dân được UBND xã Đồng Mai giao từ năm 1994 có thu tiền. Trong quá trình sử dụng đất, gia đình đã thực hiện nghĩa vụ tài chính với Nhà nước hàng năm theo quy định. Kể từ đó đến nay, gia đình ông chưa nhận được bất kỳ quyết định thu hồi nào theo quy định của pháp luật.

Theo hồ sơ báo cáo của Chánh Thanh tra quận Hà Đông, thửa đất số 69, tờ bản đồ số 10 năm 1957 là đất công cộng. Tại hệ thống bản đồ sổ mục kê năm 1997, có diện tích 182m2 thuộc tổ 12, phường Đồng Mai đứng tên ông Nguyễn Văn Dân.

Liên quan đến phần đất đang có tranh chấp, tại Quyết định số 2923/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội cũng như các quyết định trước đó của UBND TP Hà Nội, UBND tỉnh Hà Tây (cũ) và UBND TP Hà Đông (nay là quận Hà Đông) đều khẳng định khiếu nại của bà Lê Thị Chuốt là không có cơ sở. Tuy khẳng định khiếu nại của bà Chuốt là không có cơ sở, UBND TP Hà Nội lại giao diện tích đất này cho hộ bà Chuốt sử dụng vào mục đích đất nông nghiệp.

Báo cáo Tổng Thanh tra về kết quả giải quyết đối với vụ việc, đại diện UBND quận Hà Đông, UBND TP Hà Nội cho rằng khiếu nại của bà Chuốt là khiếu nại phức tạp kéo dài, ảnh hưởng đến trật tự công cộng TP. Đồng thời khẳng định: Trước năm 2013, các cơ quan chức năng từ phường đến TP khi giải quyết khiếu nại của bà Chuốt trên cơ sở thực tế tình hình tại địa phương và hồ sơ lưu trữ, khẳng định khiếu nại đòi lại đất của bà Chuốt không có cơ sở giải quyết. UBND TP Hà Nội cũng đã nhiều lần có văn bản chấm dứt khiếu nại của bà. Nhưng, bà Chuốt vẫn đeo bám tại trụ sở các cơ quan của TP và Trung ương, có khi còn đến nhà riêng lãnh đạo TP và cung cấp thêm cho các cơ quan chức năng danh sách gửi đất của xã viên vào hợp tác xã, trong đó có tên chồng bà Chuốt là ông Nguyễn Văn Cân. Danh sách này chỉ là bản phô tô, không phải bản chính.

Để giải quyết dứt điểm khiếu nại của bà Chuốt, UBND TP Hà Nội đã giao Thanh tra TP rà soát lại vụ việc. Trên cơ sở kết quả rà soát của Thanh tra TP Hà Nội, ngày 6/5/2013, UBND TP Hà Nội ban hành Quyết định số 2923 về giải quyết khiếu nại của bà Chuốt.

Như chúng tôi đã phản ánh, thực hiện Quyết định số 2923 của UBND TP Hà Nội, UBND quận Hà Đông, UBND phường Đồng Mai đã "ráo riết" tổ chức cưỡng chế phần đất gia đình ông Dân đang sử dụng để giao cho bà Chuốt. Đáng nói, phần đất này từ năm 2007, UBND TP Hà Nội đã giao quận Hà Đông thu hồi giao UBND phường Đồng Mai quản lý. Thế nhưng, quyết định ban hành năm 2007 không được thực hiện, gia đình ông Dân vẫn sử dụng và đóng thuế nhà đất theo đúng quy định của pháp luật đến năm 2011.

Tại buổi làm việc, Tổng Thanh tra Huỳnh Phong Tranh đã yêu cầu đại diện UBND TP Hà Nội làm rõ những nội dung còn mâu thuẫn trong các quyết định giải quyết khiếu nại của bà Chuốt của UBND TP Hà Nội.

Đại diện UBND TP Hà Nội không lý giải được nội dung này song vẫn một mực khẳng định chỉ giao nguyên trạng, không phải trả lại đất đã vào hợp tác xã.

Chia sẻ tại buổi làm việc, ông Dân bức xúc, đất gia đình được giao sử dụng ổn định từ năm 1994 và thực hiện nghĩa vụ tài chính theo đúng quy định của pháp luật đến năm 2011. Đến năm 2013 mới hay phần đất của gia đình mình đã bị thu hồi từ năm 2007 để giao cho người khác sử dụng. Gia đình đã làm đơn khiếu nại gửi các cơ quan chức năng, nhưng không được thụ lý vì đã hết thời hiệu khiếu nại. “Gia đình tôi rất bất bình với việc thu hồi đất của gia đình để giao cho người khác mà chúng tôi không được biết” - ông Dân nói.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Xuân Việt cho biết, sau khi nghe công dân trình bày và các cơ quan chức năng báo cáo tình tiết vụ việc, có sự xuất hiện tình tiết mới là việc gia đình ông Dân vẫn sử dụng và đóng thuế sử dụng đất đến 2011; gia đình ông Dân không nhận được quyết định thu hồi đất để giao UBND phường quản lý từ năm 2007; những mâu thuẫn trong các quyết định giải quyết khiếu nại của UBND TP; việc gia đình bà Chuốt đã nhận phần đất khác sau khi vào hợp tác xã... Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Xuân Việt đã đề nghị gia đình ông Dân cung cấp tài liệu để báo cáo UBND TP tiếp tục giao Thanh tra TP xác minh lại toàn bộ vụ việc.

Sau khi nghe ý kiến kiến nghị của công dân, báo cáo giải trình của các cơ quan chức năng, Tổng Thanh tra yêu cầu UBND TP Hà Nội xem lại kết quả giải quyết khiếu nại tại các quyết định đã ban hành trước đó vì nội dung có mâu thuẫn. Đặc biệt lưu ý những tình tiết mới được đề cập đến tại buổi tiếp dân này. Đề nghị UBND TP Hà Nội xem xét, giải quyết các khiếu nại, kiến nghị của gia đình ông Dân theo quy định, đồng thời xác minh việc thu hồi đất của gia đình ông Dân để giao cho bà Chuốt. Thời gian thực hiện trong tháng 9.

Tổng Thanh tra cũng giao cho Cục I theo dõi giám sát việc giải quyết khiếu nại của gia đình ông Dân để sớm giải quyết dứt điểm vụ việc, bảo đảm quyền, lợi ích của người dân.

Hiếu - Dung - Nhài

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Sơn La thụ lý, điều tra 3 vụ án liên quan đến tham nhũng

Sơn La thụ lý, điều tra 3 vụ án liên quan đến tham nhũng

(Thanh tra) - Trong 6 tháng đầu năm 2026, công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trên địa bàn tỉnh Sơn La tiếp tục được triển khai đồng bộ. Cơ quan chức năng đã thụ lý, điều tra 3 vụ án liên quan đến tham nhũng với 6 bị can; tổng số tiền, tài sản tham nhũng phát hiện hơn 356 triệu đồng.

Quang Dân

09:29 28/06/2026
Để phản ánh từ cơ sở trở thành công cụ phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực

Để phản ánh từ cơ sở trở thành công cụ phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực

(Thanh tra) - Phản ánh của người dân, doanh nghiệp, Mặt trận Tổ quốc và cơ quan báo chí có thể giúp nhận diện sớm những bất cập trong thực thi công vụ. Nhưng để những thông tin từ cơ sở thực sự góp phần phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực, điều quan trọng là phải có cơ chế tiếp nhận, xem xét, chấn chỉnh và làm rõ trách nhiệm trong bộ máy.

Trung Hà

09:00 28/06/2026

Tin mới nhất

Xem thêm