Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ ba, 27/08/2019 - 07:14
Đến nay, đã có tổng cộng 14 bị can bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố trong vụ MobiFone mua 95% cổ phần của Công ty cổ phần nghe nhìn Toàn Cầu (AVG).
Chiều 26/8, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao (Vụ 3) đã phê chuẩn quyết định khởi tố 5 bị can trong vụ án Tổng Công ty Viễn thông MobiFone (viết tắt là MobiFone) mua 95% cổ phần của Công ty cổ phần nghe nhìn Toàn Cầu (AVG).
Năm bị can này bao gồm: Phan Thị Hoa Mai, Hồ Tuấn (cùng là thành viên Hội đồng thành viên MobiFone); Nguyễn Đăng Nguyên, Nguyễn Bảo Long, Nguyễn Mạnh Hùng (đều là Phó Tổng Giám đốc MobiFone) bị Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an khởi tố về tội "Vi phạm các quy định về quản lý đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng" theo quy định tại Điều 220, Bộ luật Hình sự năm 2015.
Đồng thời, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao (Vụ 3) cũng đã phê chuẩn lệnh khám xét nơi ở và làm việc của 5 bị can này.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an quyết định áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với cả 5 bị can.
Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án "Vi phạm quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng" liên quan đến thương vụ MobiFone mua 95% cổ phần của AVG, làm thất thoát lớn tài sản của Nhà nước.
Sau đó, Cơ quan điều tra đã khởi tố 9 bị can về tội "Vi phạm quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng" quy định tại Điều 220-Bộ luật Hình sự năm 2015.
Như vậy, đến nay, có tổng cộng 14 bị can bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố trong vụ án này./.
Kim Anh (TTXVN/Vietnam+)
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Với phương châm thanh tra không chỉ nhằm phát hiện, xử lý vi phạm mà còn góp phần chấn chỉnh quản lý, tháo gỡ điểm nghẽn, tạo môi trường phát triển minh bạch, 6 tháng đầu năm 2026, Thanh tra tỉnh Phú Thọ đã chủ động tham mưu UBND tỉnh triển khai đồng bộ công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, đạt nhiều kết quả tích cực.
Trần Kiên
(Thanh tra) - Không ít vụ việc tham nhũng, tiêu cực, lãng phí được báo chí phát hiện, phản ánh đã trở thành căn cứ quan trọng để các cơ quan chức năng vào cuộc xác minh, xử lý. Bằng vai trò giám sát xã hội, cảnh báo sớm nguy cơ vi phạm và lan tỏa các giá trị liêm chính, báo chí đã và đang để lại những dấu ấn đậm nét trong cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
Thái Hải
Hoàng Hưng
Đăng Tân
Trần Kiên
Thu Huyền
Minh Tân
Chu Tuấn
Trung Hà
Trung Hà
Lê Hữu Chính
Trung Hà
Hương Giang
Thu Huyền
Minh Nguyệt
Chu Tuấn
Đan Quế
Thanh Lương