Theo dõi Báo Thanh tra trên
Theo Thúc Anh (TTXVN/Vietnam+)
Thứ hai, 08/02/2021 - 20:22
Năm 2019, ông Netanyahu bị buộc tội nhận quà tặng không chính đáng và tìm kiếm sự ủng hộ của cơ quan chức năng cho các trùm truyền thông để đổi lấy việc đưa tin có lợi cho ông.
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tại một sự kiện ở thành phố Tel Aviv. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã bác bỏ các cáo buộc tham nhũng đối với ông trong phiên xử tại tòa ngày 8/2.
Năm 2019, ông Netanyahu bị buộc tội nhận quà tặng không chính đáng và tìm kiếm sự ủng hộ của cơ quan chức năng cho các trùm truyền thông để đổi lấy việc đưa tin có lợi cho ông.
Ông Netanyahu khẳng định các cáo buộc này là "bịa đặt."
Đứng trước một hội thẩm đoàn 3 thẩm phán tại Tòa án Jerusalem, ngay sau khi thẩm phán Rivka Feldman Friedman chủ trì phiên xử đọc cáo trạng, ông Netanyahu tuyên bố ông vô tội và nhấn mạnh ông đã khẳng định điều này bằng văn bản trước đây.
Ông Netanyahu nêu rõ: "Tôi xác nhận câu trả lời bằng văn bản của tôi trình tòa dưới tên tôi."
Ông Netanyahu đề cập văn kiện các luật sư của ông trao cho tòa án tháng 1 vừa qua, trong đó chứng minh ông không phạm các tội như trong cáo trạng.
Lần gần đây nhất ông Netanyahu ra tòa là vào tháng 5/2020, khi bắt đầu phiên xử mà sau đó bị hoãn do phong tỏa phòng dịch COVID-19.
Phiên xử được nối lại trong bối cảnh Israel dự kiến tiến hành bầu cử vào tháng 3 tới, cuộc bầu cử thứ 4 ở nước này trong vòng chưa đầy 2 năm.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Từ đầu năm 2026 đến nay, Sở Tài chính thành phố Hải Phòng đã tập trung rà soát, xử lý đối với các dự án, công trình chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài, có nguy cơ gây thất thoát, lãng phí toàn thành phố.
Thanh Hoa
(Thanh tra) - Trong quý I năm 2026, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTNTC) trên địa bàn tỉnh Gia Lai tiếp tục được các cấp ủy, chính quyền và các ngành quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ, bám sát các quy định của Trung ương và tình hình thực tiễn của địa phương. Việc tổ chức triển khai các nhiệm vụ vừa mang tính kế thừa, vừa có sự chủ động đổi mới, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và phòng ngừa vi phạm.
Thanh Hoa
Quang Dân
Thái Hải
Trần Quý
Hải Hà
Thanh Lương
Trung Hà
Bảo Anh
Theo TTXVN
Hương Giang
Hải Hà
NA
Thanh Hoa
Thái Hải