Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ hai, 25/08/2014 - 23:40
(Thanh tra)- Sáng 25/8, tại Trụ sở Ban Tiếp công dân Trung ương, Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ (VPCP) Nguyễn Văn Nên đã tiếp đại diện 2 đoàn công dân của TP Hà Nội. Đây là buổi tiếp công dân định kỳ lần 2 của Bộ trưởng theo qui định của Luật Tiếp công dân.
Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Văn Nên tiếp công dân ngày 25/8. Ảnh: Phương Dung
Mở đầu buổi tiếp, Bộ trưởng Nguyễn Văn Nên đã tiếp đoàn công dân xã Cổ Nhuế, quận Bắc Từ Liêm.
Bà Chu Thị Lạc, đại diện các hộ dân xã Cổ Nhuế trình bày nội dung khiếu kiện có liên quan đến việc thu hồi đất để thực hiện một số dự án trên địa bàn xã Cổ Nhuế như: Khu đô thị thành phố Giao Lưu; Khu đô thị mới Cổ Nhuế; Tổ hợp Trung tâm xúc tiến và Văn phòng cho thuê…
Vụ việc khiếu kiện của các công dân xã Cổ Nhuế phát sinh từ năm 2007. Trong quá trình giải quyết, UBND huyện Từ Liêm, UBND TP Hà Nội đã xem xét, giải quyết theo thẩm quyền. Tuy nhiên, đơn thư của công dân còn tồn đọng nhiều.
Bên cạnh đó, UBND TP Hà Nội chưa ban hành quyết định giải quyết dẫn đến chưa giải quyết dứt điểm vụ việc. Các công dân xã Cổ Nhuế một mực cho rằng chính quyền cùng các cơ quan chức năng chưa thực hiện đúng ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, không tổ chức đối thoại, không công khai minh bạch đã báo cáo Thủ tướng trong khi chính quyền lại khẳng định đã “thực thi đúng quy định của pháp luật”.
Bộ trưởng Nguyễn Văn Nên chia sẻ với những vất vả của người dân suốt 15 năm qua bỏ công sức đi tìm công bằng. “Ý kiến của các hộ dân dù chưa được nói hết nhưng chúng tôi đã được nghe nhiều. Từng dự án trên địa bàn đến nay đã 15 năm vẫn chưa thực hiện xong. Chúng ta không trách hay đổ lỗi cho cá nhân nào mà phải tìm cách giải hiệu quả nhất. Tôi cũng thấy còn một số việc giữa công dân và chính quyền chưa gặp nhau, cần phải làm rõ. Quan điểm là sai đâu xử đó, nếu cơ quan chức năng sai, sẽ xử lý theo đúng quy định của pháp luật”, Bộ trưởng khẳng định.
Đồng thời, Bộ trưởng đề nghị Thanh tra Chính phủ (TTCP) kiểm tra, rà soát các khiếu nại (KN), kiến nghị của công dân và báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời, yêu cầu tổ chức đối thoại cụ thể đối với từng công dân để tháo gỡ vướng mắc, sớm giải quyết dứt điểm vụ việc.
Bà Lê Thị Út, đại diện 300 hộ dân thôn Do Lộ, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông trình bày KN việc chính quyền địa phương thu hồi đất, cưỡng chế giải phóng mặt bằng không đúng để thực hiện các dự án: Cụm công nghiệp và Trung tâm dạy nghề; Trạm Đăng kiểm và một số công trình khác tại địa phương…
Liên quan đến vụ việc, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng, năm 2007, TTCP đã thành lập Tổ Công tác liên ngành kiểm tra nội dung tố cáo của công dân. Kết thúc đợt thanh tra, TTCP ban hành Kết luận số 1217/BC-TTCP ngày 7/6/2007 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và có ý kiến chỉ đạo. Công dân đã đồng tình với kết quả giải quyết của TTCP. Tuy nhiên, do UBND tỉnh Hà Tây (cũ) và UBND TP Hà Nội hiện nay chưa có biện pháp chỉ đạo cơ quan chức năng thực hiện nghiêm túc kết luận thanh tra và ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, dẫn đến vụ việc vẫn chưa chấm dứt.
Báo cáo kết quả giải quyết tại buổi buổi làm việc, đại diện các cơ quan chức năng một mực cho rằng đã thực hiện nghiêm kết luận thanh tra và ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, còn người dân thì khẳng định, cơ quan chức năng chưa thực hiện.
Phát biểu kết thúc buổi tiếp dân, Bộ trưởng - Chủ nhiệm Nguyễn Văn Nên đánh giá cao việc các công dân có KN nhưng mang tính xây dựng. Các hộ dân không chỉ KN cho quyền lợi của mình mà còn KN cho người dân trong khu vực. Về phía cơ quan chức năng đã tích cực, đeo bám chỉ đạo thực hiện, TTCP đã theo dõi sát sao vụ việc. Tuy nhiên, vẫn còn một số điểm chưa thống nhất, đó là do phương pháp giải quyết.
Bộ trưởng - Chủ nhiệm VPCP đề nghị TTCP chủ trì cùng các cơ quan chức năng TP Hà Nội, quận Hà Đông, phường Yên Nghĩa tổ chức đối thoại cụ thể từng nội dung đối với các hộ dân có đơn KN. Qua đó, thống nhất cách giải quyết, báo cáo kết quả đến Thủ tướng Chính phủ.
Bộ trưởng cho biết, sau buổi tiếp sẽ báo cáo Thủ tướng Chính phủ và đề nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo TTCP chủ trì phối hợp với các cơ quan chức năng làm rõ những nội dung công dân còn kiến nghị, sớm giải quyết dứt điểm vụ việc.
Hiếu - Dung
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Trong 6 tháng đầu năm 2026, công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trên địa bàn tỉnh Sơn La tiếp tục được triển khai đồng bộ. Cơ quan chức năng đã thụ lý, điều tra 3 vụ án liên quan đến tham nhũng với 6 bị can; tổng số tiền, tài sản tham nhũng phát hiện hơn 356 triệu đồng.
Quang Dân
(Thanh tra) - Phản ánh của người dân, doanh nghiệp, Mặt trận Tổ quốc và cơ quan báo chí có thể giúp nhận diện sớm những bất cập trong thực thi công vụ. Nhưng để những thông tin từ cơ sở thực sự góp phần phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực, điều quan trọng là phải có cơ chế tiếp nhận, xem xét, chấn chỉnh và làm rõ trách nhiệm trong bộ máy.
Trung Hà
Đăng Tân
Thu Huyền
Bùi Bình
Thanh Lương
Nguyễn Thanh
Đăng Tân
Hoàng Hưng
B.S
Hòa Bình
PV
PV
Thanh Lương
Hương Trà
Thư Ký
Cảnh Nhật
Thanh Lương