Theo dõi Báo Thanh tra trên
Đức Anh
Thứ ba, 28/12/2021 - 06:36
(Thanh tra)- Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) tin rằng, các tài sản kỹ thuật số đang tạo ra một số "khoảng trống dữ liệu" và có thể mở đường cho các hoạt động trái phép như rửa tiền hay tài trợ khủng bố.
Ảnh minh họa: ISTOCK / METAMORWORKS
Các dữ liệu do IMF thu thập cho thấy, tính đến tháng 9/2021, tổng giá trị thị trường của tất cả các tài sản kỹ thuật số đã vượt trên 2.000 tỉ USD, tăng gấp 10 lần so với mức ghi nhận được hồi đầu năm 2020.
Quỹ đã bày tỏ những lo ngại về sự phát triển nhanh nêu trên, đặc biệt là khi chưa có các quy định quản lý phù hợp và kịp thời đối với thị trường mới này.
IMF nhấn mạnh, ngày càng có nhiều nhà đầu tư và các tổ chức tài chính giao dịch loại tài sản "thiếu các thông lệ vận hành, quản trị và rủi ro lớn".
Theo IMF, các cơ quan quản lý quốc gia nên hành động để có những quy tắc chung trên toàn cầu, tăng cường giám sát xuyên biên giới.
Vì đây là một lĩnh vực mới nên cần thúc đẩy việc tiêu chuẩn hóa dữ liệu. IMF cho rằng, sự phối hợp tốt trên toàn cầu sẽ mang lại nhiều lợi ích, đồng thời giải quyết được các lỗ hổng.
Không chỉ IMF, các tổ chức khác cũng đang kêu gọi hành động nhiều hơn để giúp cho hoạt động đầu tư này trở nên an toàn.
Hồi tháng 9/2021, Charles Randell, Chủ tịch FCA - Cơ quan Quản lý tài chính của Vương quốc Anh - cho biết, những người có ảnh hưởng trên mạng xã hội thường được những kẻ lừa đảo trả tiền để giúp họ "bơm và bán" các tài sản kỹ thuật số mới dựa trên sự đầu cơ đơn thuần. Một số người có ảnh hưởng đã quảng bá những đồng xu ảo không có thật.
Myron Jobson, một nhà vận động tài chính cá nhân tại Công ty Quản lý tài sản Interactive Investor, cho rằng, các nhà hoạch định chính sách cần xem xét việc quảng cáo tiền kỹ thuật số và giải thích cho mọi người về những rủi ro liên quan đến việc đầu tư vào một tài sản "dễ bay hơi" như vậy.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Năm 2026, Bộ Y tế xác định tăng cường trách nhiệm người đứng đầu là giải pháp trọng tâm trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, gắn với siết chặt kỷ cương, nâng cao hiệu lực quản lý và kiểm soát quyền lực tại các đơn vị trực thuộc.
Thanh Lương
(Thanh tra) - Trong xã hội hiện đại, nếu tặng quà không còn là nghĩa vụ ngầm định, không còn là nỗi lo thường trực mỗi dịp lễ, Tết, thì xã hội sẽ bớt đi những áp lực vô hình, bớt đi những mối quan hệ “méo mó”.
TS.Đinh Văn Minh, nguyên Vụ trưởng Vụ Pháp chế, TTCP
Thanh Lương
Hải Hà
Thanh Lương
Văn Thanh
Thu Huyền
Thu Huyền
Hương Trà
Hoàng Hưng
PL-BĐ
Văn Thanh
Đăng Tân
PV
Hương Giang
Đông Hà