Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Hải Phòng: “Khép lại kẽ hở” phát sinh tiêu cực

Trọng Tài

Thứ sáu, 02/01/2026 - 08:00

(Thanh tra) - Thay vì chỉ chạy theo giải quyết các vụ việc đơn lẻ, năm 2025, Hải Phòng đã chọn lối đi căn cơ hơn: Xây dựng “lá chắn” phòng ngừa tham nhũng từ chính việc đổi mới phương thức quản lý.

Thanh tra thành phố Hải Phòng bốc thăm lựa chọn người xác minh việc kê khai tài sản, thu nhập năm 2025. Ảnh: Trọng Tài

Với việc kiểm soát tuyệt đối 100% bản kê khai tài sản, thu nhập và thực hiện chuyển đổi vị trí công tác cho hàng trăm cán bộ, thành phố Hải Phòng đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu "khép lại kẽ hở", đảm bảo bộ máy vận hành công khai, minh bạch, triệt tiêu môi trường và điều kiện nảy sinh tham nhũng.

Năm 2025, công tác thanh tra tại Hải Phòng được triển khai theo hướng trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào các lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực.

Ngành Thanh tra thành phố đã triển khai 676 cuộc thanh tra hành chính (593 cuộc theo kế hoạch và 83 cuộc đột xuất). Đến nay, đã ban hành 665 kết luận thanh tra.

Qua đó, phát hiện sai phạm hơn 92,5 tỷ đồng (kiến nghị thu hồi hơn 47,6 tỷ đồng; xử lý khác về kinh tế gần 44,9 tỷ đồng); xử lý vi phạm hành chính hơn 17,8 tỷ đồng; xử lý trách nhiệm 225 tổ chức và 267 cá nhân.

Đáng chú ý, công tác đôn đốc thực hiện kết luận thanh tra được chú trọng. Thanh tra thành phố Hải Phòng đã thu hồi về kinh tế hơn 32,2 tỷ đồng; xử lý trách nhiệm 206 tổ chức và 395 cá nhân.

Song song với hoạt động thanh tra, công tác điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, chức vụ cũng được các cơ quan tiến hành tố tụng thực hiện quyết liệt.

Cơ quan điều tra 2 cấp đã thụ lý 56 vụ án với 137 bị can, trong đó, đã giải quyết xong 48 vụ liên quan đến 133 bị can. Viện Kiểm sát Nhân dân 2 cấp đã thụ lý 44 vụ với 140 bị can và chuyển truy tố sang tòa án 37 vụ với 113 bị can. Tòa án Nhân dân 2 cấp đã thụ lý 51 vụ án với 177 bị cáo và đã hoàn tất xét xử 44 vụ với 121 bị cáo.

Tổng số tài sản tạm tính phải thu hồi trong các vụ án tham nhũng, chức vụ giai đoạn điều tra, truy tố, xét xử là gần 46 tỷ đồng. Cơ quan chức năng đã thu hồi được hơn 10,6 tỷ đồng, phần lớn đến từ việc người phạm tội tự nguyện bồi thường, khắc phục hậu quả.

Đặc biệt, cơ quan thi hành án dân sự 2 cấp đã tổ chức thi hành, thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát với tổng số tiền hơn 59 tỷ đồng. Những con số này khẳng định quan điểm chỉ đạo xuyên suốt của thành phố Cảng: Xử lý tham nhũng phải đi đôi với việc triệt tiêu động cơ kinh tế, thu hồi tối đa tài sản cho Nhà nước.

Nếu việc phát hiện và xử lý sai phạm là "phần ngọn", thì các giải pháp phòng ngừa được Hải Phòng triển khai trong năm 2025 chính là việc xử lý "phần gốc", nhằm kiến tạo một môi trường quản lý trong sạch.

Thành phố đặc biệt chú trọng đến việc kiểm soát quyền lực và minh bạch tài sản, xem đây là "lá chắn" vững chắc bảo vệ sự liêm chính của bộ máy.

Một trong những giải pháp căn cơ được thực hiện bài bản là công tác luân chuyển cán bộ. Trong năm qua, các đơn vị trên địa bàn thành phố Hải Phòng đã thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với 923 trường hợp theo quy định tại Nghị định số 59/2019/NĐ-CP.

Biện pháp này nhằm chủ động phòng ngừa tham nhũng, ngăn chặn tình trạng cục bộ, khép kín trong thực thi công vụ. Đồng thời, tạo môi trường để cán bộ rèn luyện, nâng cao năng lực thích ứng với yêu cầu nhiệm vụ mới.

Công tác kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn tiếp tục được tăng cường nhằm bảo đảm sự liêm chính. Năm 2025, Thanh tra thành phố Hải Phòng đã tiến hành xác minh tài sản, thu nhập đối với 48 cá nhân được lựa chọn ngẫu nhiên.

Cùng với đó, việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và cải cách hành chính được xem là giải pháp kỹ thuật quan trọng để giảm thiểu nguy cơ tham nhũng vặt.

Đến nay, 100% cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố Hải Phòng đã ứng dụng hệ thống điều hành E-office, đảm bảo quy trình giải quyết công việc công khai, minh bạch. Việc thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt, trả lương qua tài khoản cũng được áp dụng đối với 100% cơ quan Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.

Ngoài ra, vai trò giám sát của người dân thông qua công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo cũng được phát huy mạnh mẽ. Với việc tiếp nhận và xử lý hơn 14.000 đơn thư, trong đó tỷ lệ giải quyết khiếu nại đạt hơn 84% và tố cáo đạt 82%, chính quyền thành phố Hải Phòng đã cho thấy sự lắng nghe và trách nhiệm giải trình trước Nhân dân.

Việc giải quyết thấu tình đạt lý các bức xúc của người dân không chỉ góp phần ổn định an ninh trật tự mà còn là kênh thông tin quan trọng để phát hiện sớm các mầm mống tiêu cực.

Hơn cả những con số về xử lý sai phạm, Hải Phòng đang kiên định lộ trình chuyển từ “chống” sang “xây” với mục tiêu tối thượng là thiết lập cơ chế kiểm soát quyền lực chặt chẽ. Việc kiến tạo văn hóa liêm chính, kết hợp với “lá chắn” công nghệ và sự minh bạch sẽ là nền tảng cốt lõi để thành phố Cảng không chỉ triệt tiêu mầm mống tiêu cực mà còn khơi thông mọi nguồn lực, củng cố vững chắc niềm tin của Nhân dân trên hành trình phát triển.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Hải Phòng: “Khép lại kẽ hở” phát sinh tiêu cực

Hải Phòng: “Khép lại kẽ hở” phát sinh tiêu cực

(Thanh tra) - Thay vì chỉ chạy theo giải quyết các vụ việc đơn lẻ, năm 2025, Hải Phòng đã chọn lối đi căn cơ hơn: Xây dựng “lá chắn” phòng ngừa tham nhũng từ chính việc đổi mới phương thức quản lý.

Trọng Tài

08:00 02/01/2026
Đồng nghiệp nói về Báo Thanh tra

Đồng nghiệp nói về Báo Thanh tra

(Thanh tra) - Là một trong những cây bút điều tra nổi bật của báo chí Việt Nam, nhà báo Đỗ Doãn Hoàng, với 30 năm kinh nghiệm công tác ở nhiều cơ quan báo chí lớn, được biết đến qua rất nhiều phóng sự điều tra, nhiều tác phẩm - cuốn sách của anh gây tiếng vang không nhỏ trong lĩnh vực phòng, chống tham nhũng, bảo vệ người yếu thế, bảo vệ tài nguyên và môi trường, đấu tranh với các biểu hiện xấu, nhóm lợi ích nguy hiểm…

Hải Lương

06:35 01/01/2026

Tin mới nhất

Xem thêm