Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ năm, 12/11/2020 - 20:06
(Thanh tra)- Nhóm đặc nhiệm chống tham nhũng của Chính phủ Nam Phi cho biết, đang điều tra hơn 200 vụ việc tham nhũng và gian lận trong khu vực Nhà nước.
Lãnh đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra độc lập Godfrey Lebeya
Các thành viên của nhóm đặc nhiệm đến từ Cơ quan Cảnh sát điều tra độc lập (Hawks), Đơn vị Điều tra Đặc biệt (SIU) và Cơ quan Công tố Quốc gia (NPA).
Ngày 11/11, nhóm đặc nhiệm đã thông báo cho Ủy ban Thường vụ về tài khoản công Nam Phi (Scopa) về việc phối hợp điều tra và truy tố.
Nhóm đặc nhiệm chống tham nhũng nói rằng, họ đang có những bước tiến lớn trong cuộc chiến chống tham nhũng.
Các vụ việc chủ yếu xảy ra ở các thành phố, với 28 vấn đề được chuyển đến nhóm đặc nhiệm.
Người đứng đầu Hawks, ông Godfrey Lebeya, nói rằng, bên cạnh một số vấn đề đã được hoàn thành xử lý, nhóm đặc nhiệm đang gặp thách thức trong các vụ việc điều tra nhanh.
"Sự chậm trễ là do kinh nghiệm, năng lực hạn chế trong các lĩnh vực điều tra và truy tố pháp lý. Vấn đề này chúng tôi đã nhấn mạnh trong quá khứ", ông Godfrey Lebeya nói.
Đồng quan điểm, người đứng đầu NPA, Shamila Batohi, cũng đề cập đến việc thiếu năng lực, đặc biệt là trong lĩnh vực pháp lý.
Tham nhũng là vấn đề nhức nhối tại Nam Phi, đặc biệt là tham nhũng của các thành viên cấp cao.
Mới đây nhất, ngày 10/11, cảnh sát tỉnh Free State đã phát lệnh bắt giữ Tổng Thư ký Đảng Đại hội Dân tộc Phi (ANC) cầm quyền Ace Magashule vì hàng loạt cáo buộc về việc dính líu tới vụ tham nhũng có quy mô lớn trong thời gian giữ cương vị lãnh đạo địa phương này.
Theo cáo buộc, với vai trò Tỉnh trưởng Free State, ông Magashule đã phê duyệt một dự án xây dựng nhà ở xã hội có tổng trị giá 250 triệu Rand (16 triệu USD) vào năm 2014.
Tuy nhiên, sau khi dự án hoàn thành, lực lượng chức năng đã phát hiện nhiều sai phạm tài chính nghiêm trọng trong quá trình thực hiện.
Được biết, ông Magashule sẽ trình diện tại tòa án thành phố Bloemfontein vào ngày 13/11.
Trước những cáo buộc nêu trên, phát biểu trước truyền thông, Tổng Thư ký ANC một mực bác bỏ, khẳng định hoàn toàn vô tội và là người sống và làm việc theo pháp luật.
Đảng ANC trong nhiều năm qua là tâm điểm chỉ trích của các đảng đối lập cũng như giới truyền thông trong nước với cáo buộc dung túng cho các hành vi tham nhũng của các thành viên cấp cao.
Đức Anh
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Ngày 21/3, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm với bị cáo Nguyễn Thị Nhung (sinh năm 1989, trú tại phường Hà Đông, Hà Nội) về các tội: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức” và tuyên phạt tổng cộng 22 năm tù.
Nam Dũng
(Thanh tra) - Đổi mới cơ chế kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn là yêu cầu cấp thiết, khách quan và có ý nghĩa lý luận và thực tiễn sâu sắc, góp phần tháo gỡ vướng mắc pháp lý và tổ chức thực hiện, qua đó tạo ra đột phá, nâng cao hiệu quả công tác kiểm soát tài sản, thu nhập, đáp ứng yêu cầu của công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong tình hình mới.
Thái Hải
Thái Nam
Thái Hải
Trí Vũ
Thanh Hoa
Lê Phương
Vũ Linh - Minh Tân
Thanh Lương
Trần Quý
Minh Nghĩa
Trần Kiên
Trung tá Phạm Lê Công, Thanh tra viên chính, Phòng 4, Thanh tra Bộ Công an
TS.Đinh Văn Minh, nguyên Vụ trưởng Vụ Pháp chế, TTCP
Hương Giang
Lê Hữu Chính
Văn Thanh
Bùi Bình