Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ sáu, 20/05/2011 - 05:17
(Thanh tra) - Theo đơn thư phản ánh của một số lao động đi tu nghiệp sinh tại Nhật Bản, sau khi trở về nước, họ đã bị Cty Cổ phần Xuất nhập khẩu 3/2 Hoà Bình (HOGAMEX) ăn chặn tiền đặt cọc.
Ngày 21/3/2008, anh Phạm Phúc Thích (SN 1983, trú tại phường An Thới, quận Bình Thuỷ, TP Cần Thơ) và Mai Quang Bổn (SN 1987, trú tại xã Gia Lộc, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh) ký hợp đồng đi tu nghiệp ở Nhật Bản với Cty HOGAMEX. Trước khi đi, mỗi người đã đóng đủ số tiền đặt cọc theo hợp đồng và đặt cọc theo thế chấp là 62.000.000 đồng. Số tiền này theo thoả thuận thế chấp (điều 5): “Bên B hoàn thành Hợp đồng tu nghiệp, trở về nước đúng thời hạn theo quy định thì bên A sẽ hoàn trả cho bên B toàn bộ số tiền thế chấp và tiền lãi (tính theo lãi suất tiền gửi không kỳ hạn theo quy định của Kho bạc Nhà nước)”.
Thế nhưng, Cty HOGAMEX đã không thực hiện đúng hợp đồng. Anh Phạm Phúc Thích cho biết: Sau khi hoàn thành công việc ở nước ngoài về được 2 tháng, ngày 16/5, tôi đến Cty để nhận lại số tiền đặt cọc trước đây, nhưng kế toán nói chỉ trả lại một nửa số tiền là hơn 30.000.000 đồng. Lý do họ đưa ra là thu thêm quản lý phí do đồng yên lên giá, mà điều này hoàn toàn không có trong hợp đồng. Anh Mai Quang Bổn bức xúc nói: Ngày 10/5, tôi đến Cty nhưng không được gặp Giám đốc, chỉ gặp chị Huỳnh nhân viên Cty. Chị Huỳnh đã giải quyết cho tôi gần một nửa số tiền đặt cọc là 30.000.000 đồng.
Đã hàng chục ngày nay, 2 lao động quê miền Nam phải ăn chực, nằm chờ ở Hoà Bình để đòi quyền lợi chính đáng cho mình, nhưng không thể gặp được Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc mới của Cty vì… “đi vắng”.
Đề nghị các cơ quan chức năng của tỉnh Hoà Bình khẩn trương kiểm tra làm rõ dấu hiệu ăn chặn tiền của người lao động của Cty HOGAMEX, bảo đảm quyền lợi của tu nghiệp sinh về nước.
Nhan Sinh
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Đảng ủy Thanh tra tỉnh Sơn La đã cụ thể hóa các chỉ đạo về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực thành 8 nhóm nhiệm vụ gắn với chức năng ngành Thanh tra, trong đó nhấn mạnh kiểm soát quyền lực, phòng ngừa từ sớm và nâng cao chất lượng thanh tra.
Trần Kiên
(Thanh tra) - Bộ Công Thương cho biết giai đoạn 2026 - 2030 sẽ tiếp tục tăng kiểm soát quyền lực, xung đột lợi ích, tài sản, thu nhập, chuyển đổi vị trí công tác và trách nhiệm người đứng đầu trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
Hoàng Hưng
Thanh Nhung - Trần Quý
Bùi Bình
Thanh Hoa
Nhóm PV Vấn đề trong tuần
Trần Quý
Đan Quế
Văn Thanh
Trần Quý
Thái Nam
Hải Hà
Đan Quế
Nguyễn Thanh
Trọng Tài