Theo dõi Báo Thanh tra trên
Bình Yên
Thứ tư, 24/01/2024 - 17:32
(Thanh tra) - Ngày 24/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Hà Đông, Hà Nội cho biết, đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Vương Mạnh Hưng, nguyên cán bộ Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị quận Hà Đông về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Đối tượng Hưng đã nhận tiền của nhiều người để lo "chạy" sổ đỏ, xin cấp phép xây dựng. Ảnh: CSĐT
Trước đó, Công an quận Hà Đông tiếp nhận một số trình báo của người dân, tố cáo Vương Mạnh Hưng lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Cụ thể, anh H. (trú tại huyện Ba Vì, Hà Nội) tố cáo Vương Mạnh Hưng hứa sẽ giúp chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất ở với mảnh đất nông nghiệp 136m2 của mình, tiền công là 3,5 triệu đồng/m2.
Sau 3 lần anh H chuyển tổng cộng 350 triệu đồng cho Hưng, nhưng không thấy kết quả nên đã làm đơn tố cáo.
Một người khác là anh N. (trú tại quận Thanh Xuân, Hà Nội) được Vương Mạnh Hưng hứa hẹn có thể xin cấp phép xây dựng vượt tầng, điều chỉnh mật độ xây dựng với một công trình anh N. đang thực hiện trên địa bàn quận Hà Đông với chi phí “gặp gỡ” ban đầu là 50 triệu đồng.
Tiếp đó, Hưng ra giá 270 triệu đồng để lo thủ tục giấy phép xây dựng, giấy phép xây vượt tầng và 340 triệu đồng để tăng mật độ xây dựng.
Tin Hưng, anh N. tiếp tục chuyển cho Hưng 610 triệu đồng. Sau khi thấy công trình không được cấp phép, anh N. yêu cầu Hưng trả lại tiền thì chỉ nhận lại được 50 triệu đồng.
Quá trình điều tra, Công an quận Hà Đông xác định, Vương Mạnh Hưng có dấu hiệu bỏ trốn, nhiều lần triệu tập nhưng không lên cơ quan công an.
Ngày 18/4/2023, Hưng bị buộc thôi việc.
Ngày 23/1/2024, Công an quận Hà Đông bắt giữ Vương Mạnh Hưng tại địa bàn quận Hà Đông.
Bước đầu, đối tượng Hưng thừa nhận hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tiền để chi tiêu cá nhân.
Vụ án đang tiếp tục được cơ quan công an điều tra làm rõ.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Đến hết tháng 8/2026, Kiểm toán Nhà nước (KTNN) đã chuyển 11 hồ sơ có dấu hiệu vi phạm sang Cơ quan Cảnh sát điều tra, kiến nghị xử lý tài chính 79.651 tỷ đồng. Ngành đồng thời hoàn thành sắp xếp tổ chức bộ máy và đổi mới phương thức kiểm toán.
B.S
(Thanh tra) - Tỷ lệ thu hồi tiền sai phạm tại Nghệ An tăng từ 91,6% giai đoạn 2021 - 2025 lên 96,5% năm 2025 và đạt xấp xỉ 100% trong 8 tháng đầu năm 2026. Tuy nhiên, để kết luận thanh tra phát huy tối đa hiệu lực, việc xử lý trách nhiệm và khắc phục sai phạm phải được thực hiện song song thu hồi kinh tế.
Văn Thanh
Văn Thanh
B.S
Cảnh Nhật
B.S
Chu Tuấn
Cảnh Nhật
Trần Kiên
Chu Tuấn
Thanh Lương
Trọng Tài
Thu Huyền
Trang Nguyệt
Lê Hữu Chính