Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ ba, 02/08/2016 - 14:04
(Thanh tra)- Lãnh đạo của Ủy ban Chống tham nhũng Malaysia (MACC), người đã kiên trì điều tra bê bối tham nhũng quỹ đầu tư Nhà nước 1 Malaysia Development Berhad (1MDB) liên quan trực tiếp đến Thủ tướng Najib Razak, đã rời bỏ vị trí của mình trước nhiệm kỳ trong bối cảnh gia tăng các áp lực chính trị.
Ông Abu Kassim Mohamed thôi chức Chủ tịch MACC từ 1/8. Ảnh: The Malaymail Online
Ông Abu Kassim Mohamed chính thức không còn là Chủ tịch MACC hôm 1/8, trong khi nhiệm kỳ lãnh đạo của ông còn hơn 2 năm nữa mới kết thúc (tháng 12/2018).
Người thay thế là ông Dzulkifli Ahmad, một quan chức trong Văn phòng Tổng Chưởng lý.
Ông Kassim phủ nhận việc phải chịu sức ép từ Chính phủ trong việc phải từ chức. Tuy nhiên, ông đã bị những người ủng hộ ông Najib công kích. Ông là 1 trong 3 người bị kiện tuần trước bởi một quan chức Đảng UMNO của ông Najib.
Truyền thông trong nước đưa tin, theo hồ sơ từ phía cảnh sát, 3 người gồm ông Abu Kassim Mohamed, cựu Thống đốc Ngân hàng Trung ương Zeti Akhtar Aziz và cựu Chưởng lý Abdul Gani Patail bị cáo buộc đã cung cấp thông tin mật cho các cơ quan nước ngoài.
Lãnh đạo MACC gần đây đã được Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) ngợi ca vì "lòng dũng cảm lớn lao" khi mà các nhà chức trách Mỹ tuyên bố họ đang tìm kiếm để tịch thu lại các tài sản có dính líu đến vụ bê bối biển thủ và sử dụng sai mục đích quỹ 1MDB của Malaysia.
Mustafa Izzuddin, một nhà nghiên cứu chính trị tại Viện ISEAS-Yusof Ishak (Singapore) cho rằng, báo cáo của cảnh sát Malaysia có thể được hiểu như là "mối đe dọa ngầm" đối với các nhà điều tra chống tham nhũng.
“Có lý do để cho rằng, Chính phủ Malaysia muốn một tiếng nói mạnh hơn, và có lẽ là một tổ chức chặt chẽ hơn đối với những thông tin được chia sẻ với các cơ quan nước ngoài", ông Izzuddin nói.
Theo cựu Thống đốc Ngân hàng Trung ương Zeti Akhtar Aziz, người đã rời khỏi vị trí sau 16 năm, Ngân hàng Trung ương đã chiếu một ngọn đèn vào các hoạt động của quỹ 1MDB, vạch trần những sai trái của quỹ liên quan đến các tài sản ở quần đảo Cayman. 1MDB đã phủ nhận những sai trái này.
Trong một tuyên bố mới đây, MACC cho biết, ông Kassim đã đệ đơn để kết thúc sớm nhiệm kỳ Chủ tịch 3 lần và ông không chịu áp lực từ bất kỳ đảng phái nào.
Người mới được bổ nhiệm vị trí lãnh đạo MACC, ông Dzulkifli Ahmad, phát biểu trong cuộc họp báo hôm 1/8 rằng, ông "nhận thức và ý thức được" những khó khăn thách thức đang chờ đợi mình.
"Tôi tha thiết hy vọng rằng MACC và tôi sẽ tiếp tục có sự hợp tác và hỗ trợ của tất cả các bên, hướng tới những nỗ lực để diệt trừ tham nhũng tại Malaysia", ông Dzulkifli nói.
Tới trụ sở MACC vào lúc 8 giờ sáng thứ Hai, ông Dzulkifli được sự chào đón của ban lãnh đạo. Quyết định bổ nhiệm ông Dzulkifli có hiệu lực từ ngày 1/8/2016 đến 31/7/2021.
Ông Dzukifli cho biết, sẽ có kế hoạch để "dẫn dắt MACC trong sứ mệnh của mình là cơ quan hàng đầu trong chống tham nhũng ở Malaysia với sự công bằng, vững chắc và tin cậy".
Ngọc Anh
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Là giải bóng đá quy mô lớn nhất lịch sử, World Cup 2026 không chỉ thu hút sự chú ý của những người yêu thể thao trên toàn thế giới mà còn đang trở thành tâm điểm của những rủi ro liên quan đến các hành vi tham nhũng, cá cược và thao túng trận đấu.
Phúc Lâm – Minh Ngọc
(Thanh tra) - Đằng sau sức hấp dẫn của kỳ World Cup 2026 là bài toán cân não về tính minh bạch. Quy mô lớn nhất lịch sử của giải đấu năm nay có rủi ro biến giải đấu thành “miếng mồi” béo bở cho các hành vi tham nhũng trong thể thao.
Phúc Lâm – Minh Ngọc
Thu Trang
Nguyễn Thu Trang, Cục IV, TTCP
Hải Lương
Phương Hiếu
Bùi Bình
Minh Nguyệt
Công Thắng
Theo TTXVN
Thanh Lương
Bùi Bình
Trung Hà
Trung Hà
Hoàng Hưng
Minh Nguyệt