Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ năm, 02/01/2020 - 20:23
Ông Carlos Ghosn đã sử dụng hộ chiếu Pháp thứ hai, là hộ chiếu dự phòng, bỏ trốn sang Liban để tránh bị xét xử tại Nhật Bản với cáo buộc gian lận tài chính.
Cựu Chủ tịch Tập đoàn Nissan Motor, ông Carlos Ghosn, tại Tokyo, Nhật Bản ngày 3/4/2019. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Ngày 2/1, truyền thông Nhật Bản cho biết cựu Chủ tịch Tập đoàn Nissan Motor, ông Carlos Ghosn, đã sử dụng hộ chiếu Pháp thứ hai, là hộ chiếu dự phòng, bỏ trốn sang Liban để tránh bị xét xử tại Nhật Bản với cáo buộc gian lận tài chính.
Nhà chức trách Nhật Bản hiện chưa có bình luận chính thức về việc ông Ghosn bỏ trốn. Nhiều cơ quan chính phủ đang nghỉ nhân dịp Năm mới.
Về phần mình, giới chức Liban khẳng định cựu Chủ tịch Nissan Motor nhập cảnh hợp pháp bằng hộ chiếu Pháp và sẽ không phải đối mặt bất cứ hậu quả pháp lý nào.
Trong khi đó, một trong số luật sư bào chữa của ông Ghosn khẳng định vẫn giữ các hộ chiếu Pháp, Brazil và Liban của thân chủ.
Đài NHK cho biết tòa án đã cho phép ông Ghosn giữ một hộ chiếu Pháp thứ hai của ông với điều kiện cuốn hộ chiếu này được cất trong tủ được khóa lại và các luật sư của ông giữ chìa khóa này.
Một số nước cho phép công dân có 2 hộ chiếu cùng một quốc tịch vì nhiều lý do, trong đó có lý do đề phòng đến những quốc gia có xung đột với quốc gia cấp thị thực trước đó.
NHK dẫn những nguồn tin chưa xác định cho biết cựu Chủ tịch Nissan đã "buộc phải" mang cuốn hộ chiếu dự phòng này từ tháng Năm vừa qua mà không nêu rõ lý do.
Theo NHK, các luật sư của ông Ghosn đã xin thay đổi điều khoản tại ngoại của ông này để ông có thể mang cuốn hộ chiếu Pháp dự phòng.
Theo NHK, các công tố viên và cảnh sát đang tiến hành điều tra về việc ông Ghosn bỏ trốn nghi là bằng con đường phi pháp và khả năng một vài người đi cùng ông Ghosn đã giúp ông bỏ trốn trót lọt khỏi Nhật Bản.
Cùng ngày, các công tố viên đã lục soát một ngôi nhà, nơi cựu Chủ tịch Tập đoàn Nissan từng sinh sống tại Tokyo trước khi bỏ trốn khỏi Nhật Bản.
Nhà chức trách có kế hoạch phân tích ảnh trích xuất từ camera an ninh tại nhà riêng của ông Ghosn cũng như những nơi khác được cho là nơi ông xuất hiện trước khi bỏ trốn.
Ông Ghosn đã lãnh đạo Nissan trong hai thập kỷ và tạo ra một trong những liên minh ôtô lớn nhất thế giới cùng hai hãng sản xuất ôtô Renault SA (Pháp) và Mitsubishi Motors (Nhật Bản) trước khi bị buộc tội không kê khai khoản thù lao ông được nhận khoảng 9 tỷ yen (83 triệu USD) trong 8 năm tính đến hết tháng 3/2018.
Ngoài tội danh không kê khai khoản thù lao hàng triệu USD nói trên, ông cũng bị cáo buộc lạm dụng tín nhiệm sử dụng tiền của hãng Nissan phục vụ lợi ích cá nhân.
Ông Ghosn đã phủ nhận tất cả các tội danh. Cựu Chủ tịch Nissan bị bắt giữ hồi tháng 11/2018 với các cáo buộc gian lận tài chính.
Ông được tại ngoại sau khi nộp tiền bảo lãnh với điều kiện ông này không được phép rời khỏi Nhật Bản.
Dự kiến, Tòa án Tokyo bắt đầu xét xử ông vào tháng 4/2020.
Theo Nguyễn Hằng (TTXVN/Vietnam+)
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Theo Báo cáo Triển vọng Phòng, chống tham nhũng và liêm chính năm 2026 của Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD), các chính phủ tiếp tục cải cách luật pháp, thể chế và chính sách để giảm thiểu rủi ro tham nhũng, tuy nhiên việc đưa những cải cách này vào thực tiễn vẫn là một thách thức lớn.
Thu Trang
(Thanh tra) - Năm nay, Chỉ số Cảm nhận Tham nhũng (CPI) năm 2025 trung bình toàn cầu đã giảm lần đầu tiên sau hơn một thập kỷ, xuống chỉ còn 42 trên 100. Việt Nam đã tăng 10 điểm kể từ năm 2012, và đã cải thiện đáng kể thứ hạng trên bảng xếp hạng.
Nguyễn Thu Trang, Cục IV, TTCP
Hải Lương
Nguyễn Thu Trang, Cục IV, Thanh tra Chính phủ
Thư Ký
Đăng Tân
Văn Thanh
Thư Ký
Hương Trà
Lê Hữu Chính
Thanh Lương
Bùi Bình
Nam Dũng
Thanh Lương
T. Minh
Thái Hải
Hương Trà